Hiệu quả phong trào thi đua tiết kiệm điện ở Trực Ninh

05:09, 09/09/2017

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, huyện Trực Ninh đã nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua tiết kiệm điện nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho mỗi tập thể, cá nhân; đồng thời góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, hạn chế khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên khi phải vận hành nhiều nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện.

Vận hành trạm biến áp 110kV Trực Ninh cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Vận hành trạm biến áp 110kV Trực Ninh cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” do Điện lực Trực Ninh phối hợp với Hội Phụ nữ huyện phát động đang lan toả đến tất cả 22 xã, thị trấn trên địa bàn. Nội dung của chương trình là vận động các hộ dùng điện cho mục đích sinh hoạt sử dụng điện tiết kiệm tối thiểu 10% tổng lượng điện năng tiêu thụ trong các tháng 6, 7, 8 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước. Chương trình dự kiến trao 100 giải thưởng bao gồm 80 giải “Gia đình tiết kiệm điện” và 20 giải “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” cho các hộ đạt thành tích xuất sắc. Sau thời gian ngắn phát động, toàn huyện đã thu hút hơn 20 nghìn hộ đăng ký tham gia; trong đó có nhiều xã, thị trấn có trên 50% số hộ dùng điện hưởng ứng như: Trực Đại, Trung Đông, Trực Hùng, Cát Thành. Ông Trịnh Văn Sinh ở xã Phương Định trao đổi: Tham gia chương trình thi đua chúng tôi tiếp nhận được nhiều kiến thức mới, qua đó hiểu đúng tiết kiệm năng lượng không có nghĩa là tắt hết thiết bị điện mà vấn đề ở đây là sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu. Chương trình cũng trang bị thêm kiến thức về việc mua sắm các thiết bị tiêu tốn ít điện năng như đèn led, đèn compact, sử điều hoà nhiệt độ inverter, bình nước nóng năng lượng mặt trời để thay thế cho các đồ điện cũ tại mỗi gia đình. Đồng chí Phạm Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện cho biết: Phụ nữ là “tay hòm chìa khoá” trong mỗi gia đình. Hưởng ứng phong trào thi đua tiết kiệm điện cũng nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn, chất lượng, hạn chế tình trạng cắt điện luân phiên. Bên cạnh đó, tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền cho mỗi gia đình, có ý nghĩa giáo dục con cái, bảo đảm nguồn năng lượng cho thế hệ mai sau. Hội viên phụ nữ trong huyện tích cực tham gia chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” chính là “Hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn”, góp sức mình vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Trực Ninh còn được thực hiện thông qua chương trình hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất” tổ chức định kỳ vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hằng năm. Chương trình “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” do Điện lực Trực Ninh, Huyện Đoàn, Phòng GD và ĐT huyện phối hợp tổ chức hướng đến học sinh tiểu học bởi các em ở lứa tuổi ham học hỏi, ham hiểu biết để tích luỹ kiến thức, sớm hoàn thiện nhân cách trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Thông qua các tài liệu tuyên truyền và phần trò chơi thông minh đã giúp các em tìm hiểu về việc sử dụng thiết bị điện gia đình cùng những hướng dẫn tiết kiệm điện đơn giản trong đời sống hằng ngày. Năm 2015, huyện Trực Ninh đã chọn Trường Tiểu học Trực Nội làm điểm về tuyên truyền tiết kiệm điện để nhân ra diện rộng. Năm 2016, chương trình được tổ chức tại Trường Tiểu học Thị trấn Cổ Lễ và năm nay sẽ tổ chức tại Trường Tiểu học Trực Đại A. Chương trình thi đua tiết kiệm điện trong các cơ quan, doanh nghiệp cũng được thực hiện tốt. Hiện tại, đã có hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn ký kết với ngành Điện cam kết tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng mỗi năm. Bên cạnh đó, Điện lực Trực Ninh luôn phối hợp với Đài Phát thanh huyện đẩy mạnh tuyên truyền về tiết kiệm điện, giới thiệu cách làm hay trong sử dụng điện an toàn, hiệu quả để người dân học tập.

Trung bình mỗi tháng toàn huyện Trực Ninh tiêu thụ khoảng 10 triệu kWh điện thương phẩm, trong đó hơn 60% sản lượng điện sinh hoạt. Năm 2016, lượng điện năng tiết kiệm được trên địa bàn huyện đạt 2,7 triệu kWh, trong đó điện sinh hoạt tiết kiệm được 1,45 triệu kWh. Năm 2017, Trực Ninh phấn đấu tiết kiệm 1,7 triệu kWh điện sinh hoạt, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc khách hàng, tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng lưới điện ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM./. 

Bài và ảnh: Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com