Ở một khu dân cư tiêu biểu

07:08, 03/08/2017
Khu dân cư xóm 3 Vân Cát, xã Nam Vân (TP Nam Định) là một trong những khu dân cư tiêu biểu của thành phố. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân trong khu dân cư luôn đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và trở thành một trong những khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. 
Nhiều năm liền khu dân cư xóm 3 Vân Cát, xã Nam Vân (TP Nam Định) được công nhận là làng văn hóa.
Nhiều năm liền khu dân cư xóm 3 Vân Cát, xã Nam Vân (TP Nam Định) được công nhận là làng văn hóa.
Khu dân cư xóm 3 Vân Cát hiện có 302 hộ với 900 khẩu. Với vị trí địa lý là cửa ngõ phía Nam của thành phố, trước kia dân cư trên địa bàn khu dân cư còn thưa thớt, các tụ điểm tệ nạn xã hội rất phức tạp, đời sống kinh tế của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã xây dựng chương trình tuyên truyền cụ thể, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các đoàn thể triển khai các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đến từng người dân; trong đó cán bộ, đảng viên luôn là người tiên phong trong các phong trào. Đồng chí Lại Thanh Long, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư xóm 3 cho biết: Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng tới toàn thể nhân dân trong xóm, tạo thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo động lực phát huy sức mạnh đoàn kết... Trong phong trào xây dựng NTM do địa phương phát động, Ban công tác Mặt trận đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đường làng, ngõ xóm trong các khu dân cư theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; vận động nhân dân hiến 350m 2 đất nông nghiệp làm đường giao thông nội đồng với chiều dài 500m, rộng 2m; nhân dân trong xóm đã xây dựng và kiên cố hóa 2 tuyến đường, 5 tuyến ngõ với số tiền trị giá hàng trăm triệu đồng; nâng cấp 3 cống thoát nước trên địa bàn xóm với chiều dài 75m trị giá 30 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa xóm. Tiêu biểu như các gia đình: ông Hoàng Xuân Cây hiến 28m 2 đất thổ cư, bà Phạm Thị Duệ hiến 15m 2, bà Doãn Thị Liên ủng hộ 68 triệu đồng… Mới đây, nhân dân trong khu dân cư xóm 3 Vân Cát đã đầu tư nâng cấp nhà văn hóa xóm với diện tích 120m 2 trị giá hàng trăm triệu đồng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong xóm. Nhà văn hóa được trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị phục vụ các hoạt động tập thể của xóm như loa đài, phông, bạt, bàn ghế, quạt điện, tủ sách pháp luật đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Hằng năm, vào các ngày lễ, tết, tại nhà văn hóa thường xuyên diễn ra các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương thu hút đông đảo người dân tham gia. Hằng năm, khu dân cư đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Trong ngày hội, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các tập thể, gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tổ chức ký giao ước thi đua giữa các ngành, đoàn thể trong thực hiện nếp sống văn hóa mới. Tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung của cuộc vận động với từng hộ gia đình trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ xã trong cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; ủng hộ từ thiện, nhân đạo... Các hoạt động khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh. Nhiều năm liền trong khu dân cư không có học sinh bỏ học, con em đều được đến trường đúng độ tuổi. Tình hình an ninh chính trị ở địa phương luôn được giữ vững. Đến nay, đời sống của bà con trong khu dân cư đã được cải thiện đáng kể; mọi con đường dẫn về khu dân cư đều sạch sẽ, thoáng đãng, nhân dân trong khu dân cư đều chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, nâng cao chất lượng cuộc sống… Đến nay, xóm đã có trên 95% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 70% người dân trong khu dân cư tham gia BHYT, 100% số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn, 100% tỷ lệ hộ gia đình trong khu dân cư có các công trình vệ sinh đạt yêu cầu, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm xuống còn 4 hộ.
 
Với những thành tích đã đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, khu dân cư xóm 3 Vân Cát nhiều năm liên tục được công nhận là khu dân cư văn hóa, kinh tế của các hộ dân ngày càng phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng khu dân cư văn hóa ngày càng vững mạnh./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com