Lời tri ân tháng 7

07:07, 27/07/2017
Với chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”, cùng với cả nước, trong những ngày tháng 7, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017). Đây là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đến các anh hùng, liệt sĩ (AHLS), những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Từ đầu tháng 7, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” sôi nổi. Hội LHTN tỉnh và Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017 tại xã Nam Hải, huyện Nam Trực. Chương trình đã tư vấn, khám bệnh, cấp phát miễn phí 100 suất thuốc, trị giá 200 nghìn đồng/suất cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo… Sau chương trình tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc, ĐVTN đã tham gia các hoạt động tình nguyện dọn vệ sinh môi trường xung quanh khu vực UBND xã Nam Hải và một số tuyến đường lân cận, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp tại địa phương. Tại Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng), Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thăm, khám bệnh và phát thuốc theo đơn cho 100 gia đình chính sách, người có công; tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tại Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân và Huyện Đoàn Hải Hậu tổ chức chương trình tình nguyện trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; làm chứng minh thư nhân dân cho 21 người; khám, chữa bệnh, cấp phát 150 suất thuốc miễn phí, trị giá 150 nghìn đồng/suất cho 150 người là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu thanh niên xung phong, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng ở Thị trấn Thịnh Long. Huyện Đoàn Mỹ Lộc đã tổ chức lễ báo công “Tuổi trẻ Mỹ Lộc với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Đoàn công tác đã về Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để báo công với Bác; vào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc, viếng 10 nữ Thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc… 
Đội viên xã Nam Hồng (Nam Trực) thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã.
Đội viên xã Nam Hồng (Nam Trực) thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã.
Để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tập hợp, thu hút đông đảo ĐVTN cùng hưởng ứng các hoạt động tri ân, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với những người có công với đất nước, ngay từ đầu tháng 7, Tỉnh Đoàn đã phát động cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; đặc biệt là Tuần lễ tri ân bắt đầu từ ngày 20-7. Theo đó, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, các cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7); tổ chức các chương trình văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và sự hy sinh anh dũng của các AHLS; vận động ĐVTN, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; phối hợp với chính quyền địa phương tìm hiểu, lập danh sách hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình chính sách, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp giúp đỡ phù hợp. Đối với thanh niên khối trường học, tổ chức Đoàn thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, gặp gỡ các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường. Những câu chuyện được kể từ các “nhân chứng sống” giúp đoàn viên, thiếu niên, nhi đồng hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, góp phần hình thành nhân cách sống, lý tưởng cách mạng, xây dựng ý thức tự giác và trách nhiệm trong mỗi hành động của thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, nhằm khích lệ thế hệ trẻ toàn tỉnh hăng hái tham gia có hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” gắn với các hoạt động trong “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017”, tổ chức Đoàn các cấp triển khai các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, động viên, thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, cải tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa; thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên như xây nhà tình nghĩa, bia, nhà tưởng niệm các AHLS, các công trình phục vụ đời sống sinh hoạt của gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách với tổng giá trị trên 300 triệu đồng. Cụ thể, đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho 1.300 lượt đối tượng chính sách, người có công với tổng trị giá trên 150 triệu đồng; trao tặng 200 suất quà, trị giá 100 triệu đồng cho gia đình chính sách... Tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ vào tối 26-7 với trên 15 nghìn ngọn nến, hoa và hương được ĐVTN thắp trên mộ của các AHLS. Đoàn viên Hoàng Văn Thanh, xã Xuân Thượng cho biết: “Hầu như năm nào em cũng tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm và thắp nến tri ân các AHLS. Những nén hương, ngọn nến và những nhành hoa tươi thắm mà chúng em dâng lên các AHLS chính là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ đó nhân lên niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước, là động lực giúp tuổi trẻ cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện và công tác, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh đi trước”.
 
Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Qua đó cùng với toàn xã hội chung tay góp sức để xoa dịu những nỗi đau chiến tranh còn hiển hiện trên mọi miền của Tổ quốc./. 
 
Bài và ảnh: Hoa Quyên


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com