Hội Chữ thập đỏ Thị trấn Quất Lâm với công tác phòng chống thiên tai

08:06, 23/06/2017
Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) có 3,2km đê biển, là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai khi diễn biến thời tiết bất thường và biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Những năm qua, Hội CTĐ thị trấn đã không ngừng quan tâm đến công tác phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi có bão lũ xảy ra.
Cán bộ Hội CTĐ Thị trấn Quât Lâm và thành viên Đội ứng phó cộng đồng kiểm tra các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn dự trữ.
Cán bộ Hội CTĐ Thị trấn Quất Lâm và thành viên Đội ứng phó cộng đồng kiểm tra các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn dự trữ.
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn, Hội CTĐ Thị trấn Quất Lâm đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa thiên tai góp phần hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra. Hội CTĐ thị trấn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các bảng truyền thông về bảo vệ rừng ngập mặn, phát 1.200 tờ rơi và 600 tờ lịch treo tường về công tác ứng phó bão lũ cho các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn; hướng dẫn nhân dân các tổ dân phố, vùng bị thiệt hại do bão lũ xảy ra các biện pháp phòng chống. Đồng thời Hội CTĐ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức và huấn luyện kỹ năng phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn thương tích, hỗ trợ tâm lý liên quan tới thảm họa, thiên tai cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ và người dân tại cộng đồng. Hội đã phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn cho cán bộ, chính quyền, giáo viên, học sinh, các trường học nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng về ứng phó thiên tai, thảm họa. Hằng năm, Hội CTĐ thị trấn đã hướng dẫn các tổ dân phố lập kế hoạch phòng ngừa thảm họa sát với tình hình thực tế ở từng địa bàn khu dân cư, chủ động các tình huống ứng phó trước khi mùa mưa bão đến. Hầu hết các khu dân cư trên địa bàn thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCLB của thị trấn tổ chức các lớp tập huấn, trang bị những kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với thảm họa. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao khả năng của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng ngừa và ứng phó với thảm họa thiên tai, Hội CTĐ thị trấn phối hợp với Ban chỉ huy PCLB của thị trấn tổ chức diễn tập về công tác phòng chống thiên tai khi có biến cố xảy ra tại các tổ dân phố có địa hình xung yếu, chịu thiệt hại nặng nề khi có bão lũ xảy ra như các tổ dân phố: Lâm Thượng, Lâm Ninh, Lâm Tân… với các biện pháp tổ chức di dân cứu nạn, cứu hộ, cứu đuối, giải phóng ùn tắc giao thông, chằng chống nhà cửa; tổ chức tập huấn cứu nạn, cứu hộ cho đội ứng phó nhanh tại cộng đồng giúp họ tiếp cận với những kỹ năng sơ cấp cứu khi có thảm họa xảy ra. Tổ chức đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng phòng chống hiểm họa của cộng đồng ở từng tổ dân phố, khu dân cư và từng đối tượng… Hội CTĐ thị trấn thường xuyên kiểm tra, có biện pháp bảo vệ 5ha rừng ngập mặn do Hội CTĐ Đan Mạch tài trợ nhằm phát huy tác dụng khi có bão lũ, đồng thời tạo khu sinh thái bền vững, mang lại nguồn lợi thủy sản cho người dân và hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu. Hội CTĐ thị trấn đã cung cấp các trang bị hệ thống cảnh báo sớm tại các khu dân cư với 24 cụm loa truyền thanh không dây do Hội CTĐ Mỹ tài trợ, trị giá 120 triệu đồng phục vụ cho người dân nắm bắt thông tin về những rủi ro thiệt hại khi xảy ra thảm họa, thiên tai tại địa phương. Năm 2016, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Hội CTĐ, các ban, ngành, đoàn thể thị trấn tổ chức xây dựng 554m kênh mương thoát nước thuộc Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, trị giá trên 870 triệu đồng phục vụ nhu cầu thoát nước lũ khi có bão lũ, mưa lớn gây ngập lụt xảy ra ở các vùng xung yếu. Bên cạnh đó, Hội CTĐ thị trấn đã có nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động của Đội ứng phó cộng đồng. Được thành lập từ năm 2014 với 22 thành viên, chủ yếu là thanh niên do cán bộ tổ dân phố, trạm trưởng trạm y tế, an ninh của thị trấn làm nòng cốt, được trang bị các thiết bị đầy đủ như đèn pin, áo pháo, các dụng cụ sơ cấp cứu... làm nhiệm vụ vận động, di dời người dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng của thiên tai đến nơi an toàn và tham gia các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa dựa vào cộng đồng theo sự phân công của Ban chỉ huy PCLB thị trấn… Đội ứng phó cộng đồng đã phát huy hiệu quả, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, giúp người dân an toàn hơn trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu… Đồng chí Phạm Văn Quán, Chủ tịch Hội CTĐ thị trấn cho biết: “Nhờ được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn, công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa thiên tai trên địa bàn được chú trọng quan tâm. Nhiều năm nay, diễn biến khí hậu biến đổi khó lường, có khả năng ảnh hưởng đến người dân rất lớn. Với sự chuẩn bị của các cấp, các ngành, trong đó vai trò của Hội CTĐ nên nhận thức của cộng đồng trong việc ứng phó thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu được nâng cao, góp phần chủ động ứng phó với mọi tình huống trong mùa bão lũ. 
 
Thời gian tới, Hội CTĐ thị trấn tiếp tục các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, kiểm tra giám sát mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sớm, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức các cuộc diễn tập về nội dung sơ tán dân ở một số địa phương. Làm tốt công tác nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, thiên tai, kết hợp các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn thương tích, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân nhằm góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả do thảm họa thiên tai có thể xảy ra./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com