Góp sức cho một mùa thi thành công

08:06, 20/06/2017
Đã trở thành thông lệ, cứ mỗi mùa thi đến, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn tỉnh lại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện để tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi (TSMT) với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh có một kỳ thi an toàn và thành công.
Sinh viên tình nguyện khối các trường đại học, cao đẳng tại lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi năm 2017.
Sinh viên tình nguyện khối các trường đại học, cao đẳng tại lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi năm 2017.
10 năm đã qua, hình ảnh những thanh niên tình nguyện cần mẫn có mặt tại nhiều “điểm nóng” như: nhà ga, bến xe, địa điểm thi tận tình hướng dẫn đường, tìm nhà trọ, hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh làm thủ tục thi, đảm bảo TTATGT… đã trở nên quen thuộc. Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, toàn tỉnh thành lập được 52 đội hình Thanh niên tình nguyện, thu hút trên 1.400 tình nguyện viên tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ được 32.537 lượt thí sinh và người nhà thí sinh, trao 574 suất ăn miễn phí, giới thiệu được 3.182  nhà trọ giá rẻ và nhà trọ miễn phí, phát trên 2.000 chai nước uống miễn phí... Năm nay, để chuẩn bị cho đợt TSMT 2017, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh phối hợp tổ chức, tập trung vào 2 đợt thi: kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua, toàn tỉnh có 19.212 thí sinh đăng ký dự thi ở 44 hội đồng thi. Theo đó, ĐVTN các cấp bộ Đoàn, sinh viên các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) về sinh hoạt hè tại địa phương, đặc biệt là giáo viên trẻ các trường THPT của tỉnh đã tham gia đảm bảo trật tự, an toàn tại các cổng trường; đồng thời hướng dẫn thí sinh làm các thủ tục dự thi, góp phần động viên, giúp thí sinh vượt qua những áp lực về tâm lý để có một kỳ thi chất lượng. Kỳ thi đã kết thúc được đánh giá là thành công, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Trong đó, không thể không nhắc tới sự tham gia, góp sức của những thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ TSMT. Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, toàn tỉnh có tổng số 18.898 thí sinh đăng ký dự thi tại 33 điểm thi tại 32 trường THPT công lập và 1 Trung tâm GDTX. Với mong muốn được đồng hành, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, từ đầu tháng 5, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các trường ĐH, CĐ chủ động xây dựng kế hoạch TSMT. Cuối tháng 5, hàng nghìn hồ sơ của sinh viên đăng ký tham gia tình nguyện TSMT đã được các trường ĐH, CĐ thống kê và gửi danh sách lên Tỉnh Đoàn. Trong đó, có 330 sinh viên tình nguyện (SVTN) được lựa chọn chia thành 33 đội sẵn sàng “tiếp sức” tại 33 điểm thi. Những sinh viên được chọn tham gia chương trình được tập huấn những kiến thức, kỹ năng cơ bản về TSMT, được phát áo, mũ, đồng phục, bút, bản đồ… nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh. Để tạo thuận lợi cho các SVTN, các trường, huyện Đoàn đều hỗ trợ về nơi ăn, ở cho lực lượng SVTN luân phiên hoạt động với các nhiệm vụ: Tư vấn, hướng dẫn thí sinh và người nhà về các dịch vụ sinh hoạt, công cộng; tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo ATGT tại các điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông, các tuyến đường tập trung nhiều các trường ĐH, CĐ và các địa điểm tổ chức thi; tìm kiếm giới thiệu nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ, an toàn; giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà; vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cung cấp chỗ trọ miễn phí, giá rẻ cho các thí sinh trong thời gian dự thi; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, các hiện tượng gây mất trật tự xã hội, lợi dụng kỳ thi để trục lợi từ thí sinh và người nhà thí sinh như: nâng giá các dịch vụ ăn, ở, các hành vi trộm cắp; tổ chức các hoạt động trông giữ đồ, trông xe miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh. Vào các ngày thi, các đội SVTN còn tích cực tham gia hướng dẫn phương tiện và người tham gia giao thông đảm bảo trật tự ATGT tại các điểm thi; thành lập các nhóm SVTN đón thí sinh tại các địa điểm tập trung đông thí sinh và người nhà thí sinh, phát các vật dụng hỗ trợ, như: thông tin hướng dẫn, nước uống, đồ ăn nhẹ... Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường thiết lập các đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ thí sinh và sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh chương trình TSMT tại chỗ, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội thống kê rà soát các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con thương, bệnh binh tại các địa phương tham dự kỳ thi THPT quốc gia để có hình thức hỗ trợ hiệu quả. Chỉ đạo Đoàn các trường THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh có phương án hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các thí sinh về vật chất và tinh thần như: tổ chức gặp mặt động viên, tặng quà, hỗ trợ vé xe, tổ chức đưa đón thí sinh và người nhà từ địa phương đến địa điểm thi và ngược lại… Đặc biệt, phối hợp rà soát số tân sinh viên trúng tuyển đại học, cao đẳng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tham mưu cho các trường có những chế độ, chính sách hỗ trợ trong học tập. Đồng thời vận động nguồn lực xã hội để trao học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Để chuẩn bị cho kỳ thi thành công, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn chủ động phối hợp với Sở GD và ĐT, Sở LĐ-TB và XH tổ chức nhiều buổi tư vấn, giao lưu và định hướng nghề nghiệp cho 100% học sinh lớp 12 các trường THPT, Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên của tỉnh. Tại đây, các em học sinh được trao đổi, giải đáp thắc mắc liên quan đến quy chế thi, xét tuyển, cách nộp hồ sơ, những điểm mới trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017; chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, cơ hội việc làm đối với một số ngành nghề cụ thể. Chương trình đã góp phần định hướng, giúp các em lựa chọn đúng trường, đúng ngành nghề phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân cũng như phù hợp với nhu cầu lao động của tỉnh và xã hộị.
 
Chương trình TSMT là hoạt động được duy trì nền nếp của tổ chức Đoàn Thanh niên, nhiều thế hệ SVTN cả nước nói chung và cũng là hoạt động thiết thực của sinh viên tỉnh ta nói riêng. Thông qua chương trình, đã tạo môi trường để sinh viên, ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, phát huy sức trẻ, tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội và cộng đồng; giáo dục tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng cho thế hệ trẻ. Với ý nghĩa đó, chương trình đã tạo được những “hiệu ứng” tích cực, là “niềm tin” cho hàng vạn thí sinh và người nhà thí sinh khi bắt đầu một mùa thi tuyển sinh mới./.
 
Bài và ảnh: Hoa Xuân
 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com