Bình yên ở Nghĩa Minh

08:06, 19/06/2017
Những năm qua, xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) là một điển hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), nhiều năm liền được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc.
 
Xã Nghĩa Minh nằm ở phía bắc huyện Nghĩa Hưng có gần 1.600 hộ dân với trên 5.000 nhân khẩu sinh sống ở 9 xóm. Xã có hệ thống giao thông thủy, bộ tương đối thuận lợi như Quốc lộ 37B, đường 487B và sông Đào; có bến phà Đống Cao sang các xã Yên Nhân, Yên Lộc (Ý Yên). Bên cạnh đó xã có 1 điểm CCN, thu hút nhiều lao động từ các địa phương khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Điện Biên đến làm việc. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã có nhiều tiềm ẩn phức tạp. Xác định việc giữ gìn bình yên thôn xóm, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển bền vững, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Minh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, duy trì và nhân rộng các mô hình phong trào đã phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác giữ gìn ANTT, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã và hội viên nông dân. Hiện nay, trên địa bàn xã đã có 5 mô hình đang được triển khai hiệu quả, tiêu biểu như các mô hình: “Ba an toàn” về ANTT, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “An toàn trường học” ở trong các nhà trường, “Tâm sáng hướng thiện” trong đồng bào theo Phật giáo và mô hình “Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn an toàn” trong xây dựng NTM. 
Công an xã Nghĩa Minh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho công dân.
Công an xã Nghĩa Minh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho công dân.
Đồng chí Tống Văn Kiên, Chủ tịch HND xã cho biết, thực hiện nhiệm vụ tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thời gian qua, HND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ gìn bình yên trên địa bàn. Trong đó chú trọng việc phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. HND xã đã phối hợp tổ chức 125 buổi tuyên truyền tại các hội nghị, cụm dân cư, cơ sở tôn giáo về nội dung “Ba an toàn” về ANTT; tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ và đảm bảo hành lang an toàn giao thông với các gia đình hội viên nông dân; giữa các chủ xe khách, xe vận tải, bến phà và các hộ dân trên trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã; vận động hội viên ký cam kết về phòng chống trộm cắp nhà dân, công sở. Phối hợp kẻ vẽ trên 200 khẩu hiệu, băng rôn trên các tuyến giao thông, các trục đường chính của xã. Thông qua các mô hình phong trào đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và lực lượng nòng cốt tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, nhiều vụ việc điển hình được lực lượng Công an xã tiếp nhận qua các nguồn tin của nhân dân. Trong tháng 5 và đầu 6-2017 vừa qua, lực lượng Công an xã Nghĩa Minh đã tích cực đấu tranh, khai thác và qua các nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp đã khám phá thành công 3 vụ án. Vào khoảng 10 giờ, ngày 23-5-2017, theo nguồn tin do nhân dân cung cấp, qua rà soát, sàng lọc các đối tượng, lực lượng Công an xã đã bắt đối tượng Trịnh Văn Phi (SN 1977), ở xóm 3, xã Nghĩa Minh cùng với tang vật trộm cắp là 1 xe máy, 1 quạt công nghiệp. Đối tượng Phi đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cũng trong đêm 23-5, 1 vụ trộm cắp cây cảnh xảy ra trên địa bàn. Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã phối hợp với các tổ an ninh tự quản, rà soát các đối tượng trên địa bàn và phát hiện, bắt giữ đối tượng Tống Quang Vinh (SN 1994) ở xóm 4. Qua trực tiếp đấu tranh, khai thác, Vinh đã nhận hành vi phạm tội cùng với tang vật là 4 giò phong lan có giá trị hàng chục triệu đồng. Vinh là đối tượng nghiện ma túy, đã từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản trong Thành phố Hồ Chí Minh, bị kết án 12 tháng tù giam, mới ra tù và về đia phương khoảng 7 tháng nay. Đầu tháng 6-2017 vừa qua, vào hồi 16 giờ 30 ngày 5-6-2017, qua các nguồn tin do nhân dân cung cấp, Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy (Công an huyện Nghĩa Hưng) bắt đối tượng Nguyễn Xuân Quảng (SN 1998), trú tại xã Hoàng Nam có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khai thác đấu tranh, Quảng khai mua ma túy của Trần Văn Thuần (SN 1983), ở xóm 3, xã Nghĩa Minh. Qua bắt và khám xét khẩn cấp tại nhà Thuần, lực lượng Công an đã thu giữ 22 gói giấy bạc, bên trong chứa bột màu trắng, Thuần khai là hê-rô-in. Công an xã đã niêm phong tang vật, gửi Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) giám định. Cũng từ đầu năm đến nay, qua nguồn tin của nhân dân, lực lượng Công an xã đã bắt 2 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng. Công an xã đã xử lý hành chính, lập hồ sơ đưa vào quản lý tại địa phương theo Nghị định 111/CP của Chính phủ và Nghị định 221/CP của Chính phủ.
 
Việc triển khai, xây dựng mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT và đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ ở Nghĩa Minh đã từng bước làm chuyển biến nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển./.
 
Bài và ảnh: Hoàng Tuấn


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com