Phụ nữ xã Mỹ Thắng giúp nhau phát triển kinh tế

04:05, 10/05/2017
Xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) có 14 khu dân cư với 17 chi hội phụ nữ, trong đó có 14 chi hội thôn, xóm và 3 chi hội giáo dục. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội LHPN cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Hội Phụ nữ xã luôn chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Chị Trần Thị Mơ, Cty TNHH Thương mại và sản xuất Thành Hưng, xã Mỹ Thắng kiểm tra chất lượng sản phẩm chăn, ga, gối, đệm trước khi xuất bán ra thị trường.
Chị Trần Thị Mơ, Cty TNHH Thương mại và sản xuất Thành Hưng, xã Mỹ Thắng kiểm tra chất lượng sản phẩm chăn, ga, gối, đệm trước khi xuất bán ra thị trường.
Là xã thuần nông, nghề nghiệp chính của phụ nữ là trồng lúa và chăn nuôi, đồng thời còn phát triển mạnh ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như sản xuất, buôn bán quần áo, chăn, ga, gối, đệm và kinh doanh dịch vụ buôn bán nhỏ. Trên cơ sở đó Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên phụ nữ cùng gia đình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất đa dạng hóa các mặt hàng giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn xã thu hút hàng nghìn lao động nữ trong xã và các xã lân cận tham gia các hoạt động sản xuất ở địa phương, nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ. Hội Phụ nữ xã cũng đã vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực và tinh thần “tương thân, tương ái”, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay đã có 17/17 chi hội vận động tiết kiệm theo các loại hình như cụm, nhóm, tổ phụ nữ tiết kiệm, thu hút 1.576 thành viên tham gia với số tiền 780 triệu đồng, giúp cho trên 100 thành viên vay vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giúp cho 142 gia đình được vay vốn với tổng dư nợ trên 2,4 tỷ đồng để xây sửa công trình vệ sinh, chi phí cho con em hội viên theo học cao đẳng, đại học, hỗ trợ sản xuất tăng thu nhập cho gia đình. Để động viên chị em vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên ủng hộ giúp đỡ phụ nữ nghèo, thu hút 100% hội viên tham gia. Trong 5 năm qua, cùng với sự đóng góp ủng hộ của cán bộ, hội viên kết hợp với nguồn ủng hộ của các nhà tài trợ như Ngân hàng Công thương Việt Nam, Hội Phụ nữ xã đã hỗ trợ xây mới 5 Mái Ấm tình thương trị giá 250 triệu đồng cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các chi hội: Bườn 1, Bườn 3, xóm 8, xóm Đoài, xóm Đông; trao 6 suất học bổng Hoàng Ngân cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 3 triệu đồng. Hằng năm, các chi hội khảo sát số phụ nữ là hội viên nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ, phân tích nguyên nhân nghèo để có kế hoạch giúp đỡ thoát nghèo bền vững. Kết quả, trong 5 năm qua, Hội đã giúp cho 10 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 2,27%. Xác định cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, trong đó có tiêu chí “không đói nghèo” có vai trò quan trọng trong việc thực hiện xây dựng NTM và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, Hội Phụ nữ xã luôn bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Hội cấp trên, triển khai sâu rộng cuộc vận động tới 100% chi hội và hội viên. Đến nay toàn xã có 1.756 hội viên = 95% hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động và có 1.492 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí chiếm 80%. Đặc biệt, trong phong trào thi đua “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” ngày càng xuất hiện nhiều gia đình phụ nữ không chỉ vươn lên làm giàu mà còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nữ tại địa phương và các xã lân cận. Tiêu biểu như gia đình chị Trần Thị Mơ ở làng Sắc. Cty TNHH thương mại và sản xuất Thành Hưng của gia đình chị được thành lập gần 10 năm nay chuyên kinh doanh sản xuất chăn, ga, gối, đệm, rèm mành, bông, vải, sợi, bông cây, bông tấm công nghệ cao với số lượng trung bình vài trăm sản phẩm mỗi ngày. Cty đã đầu tư mua 4 máy chần thêu vi tính, 2 máy làm bông cây, làm ra những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý, được thị trường trong nước ưa chuộng, nhờ đó ngày càng tạo thêm nhiều việc làm với thu nhập ổn định cho lao động nữ. Cty tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động với mức lương 160-170 nghìn đồng/người/ngày; vào thời điểm cuối năm có thể lên tới 50 lao động. Ngoài ra còn phải kể đến nhiều gia đình nữ doanh nhân thành đạt, sản xuất, kinh doanh giỏi như: chị Trần Thị Thảo, chủ doanh nghiệp may chăn, ga, gối, đệm Thảo Hòa; Chị Trần Thị Châm, chủ doanh nghiệp chăn, ga, gối, đệm Châm Đồng... Phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung sức xây dựng NTM.
 
Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã tiếp tục tăng cường giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ về vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững” bằng những việc làm cụ thể phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và điều kiện của địa phương. Hằng năm giúp ít nhất 10 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững. Tiếp tục vận động phụ nữ tiết kiệm, duy trì và phát triển tổ vay vốn Ngân hàng CSXH, dự án quỹ quay vòng giúp cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình. Vận động 100% hội viên thực hiện ít nhất 1 hình thức tiết kiệm tiền. Phấn đấu hằng năm có 70% trở lên số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp về vốn, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất để phát triển kinh tế, giảm nghèo, trong đó mỗi năm có 25% trở lên phụ nữ nghèo là chủ hộ thoát nghèo./.
 
Bài và ảnh: Lam Hồng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com