Người Hải Hậu xa quê hương với chương trình xây dựng tủ sách lớp học

05:05, 13/05/2017
Những năm qua, Hội Doanh nhân Hải Hậu (DNHH) tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, trong đó có chương trình xây dựng tủ sách lớp học trên địa bàn huyện.
Giáo viên Trường Tiểu học A Hải Trung (Hải Hậu) hướng dẫn học sinh chọn sách đọc tại tủ sách lớp học.
Giáo viên Trường Tiểu học A Hải Trung (Hải Hậu) hướng dẫn học sinh chọn sách đọc tại tủ sách lớp học.
Chị Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Giám đốc Cty CP Sao Thái Dương, đại diện Hội DNHH tại Hà Nội cho biết: Năm 2014, mở đầu ý tưởng tặng sách cho các trường học trên địa bàn huyện, Cty CP Sao Thái Dương tặng Trường THCS Hải Hậu thư viện bao gồm hệ thống tủ sách, sách, 2 điều hoà, 2 máy tính, 1 máy in... trị giá khoảng 150 triệu đồng, đồng thời tiếp tục kêu gọi các cựu học sinh, đồng hương quyên góp ủng hộ sách cho thư viện. Trường THCS Hải Hậu là nơi tập trung những học sinh có năng khiếu từ các xã. Trường có ký túc xá cho học sinh sinh hoạt từ thứ 2 đến thứ 6 nên học sinh có nhiều thời gian để đọc sách tại thư viện. Năm 2015, từ ý tưởng của anh Nguyễn Quang Thạch - người khởi xướng chương trình “Sách hoá nông thôn”, Hội DNHH tại Hà Nội trình bày kế hoạch và được sự nhất trí của UBND, Phòng Giáo dục huyện Hải Hậu về triển khai chương trình xây dựng tủ sách lớp học với nhiều sáng tạo so với chương trình “Sách hóa nông thôn” như: xây dựng đồng loạt tất cả tủ sách ở các lớp cho mỗi trường. Ví dụ 1 trường có 20 lớp, cần quyên góp 40 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng đóng tủ, còn 20 triệu đồng mua khoảng 1.000 cuốn sách khác nhau, chia về các lớp để mỗi tủ sách lớp học có khoảng 50 cuốn. Hằng tháng, các thầy, cô giáo tổ chức trao đổi sách luân phiên giữa các lớp để mỗi học sinh có cơ hội tiếp cận được với 1.000 cuốn sách khác nhau. Trong quá trình triển khai xây dựng tủ sách lớp học ở Hải Hậu, Hội DNHH tại Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Phòng GD và ĐT huyện Hải Hậu, Hiệu trưởng các nhà trường, Hội đồng hương Hải Hậu tại Hà Nội, Hội thầy thuốc Hải Hậu tại Hà Nội... Để đảm bảo chất và lượng sách, Hội đã xây dựng danh mục với nhiều đầu sách được chọn lọc, điều chỉnh nhiều lần trong gần 10 tháng. Sách được lựa chọn vừa đáp ứng yêu cầu về nội dung, vừa đẹp, hấp dẫn về hình thức. Với khối lớp 1-2, Hội lựa chọn đầu tư các loại sách nhiều tranh, nội dung đơn giản; với khối lớp 3, 4, 5, sách được chọn có chữ nhiều hơn, kèm tranh minh hoạ; với học sinh bậc THCS, ưu tiên chọn các loại sách có nội dung phong phú, phù hợp với lứa tuổi. Trong Hội DNHH tại Hà Nội có nhiều cá nhân tiêu biểu đóng góp cho chương trình tủ sách lớp học trên địa bàn huyện như: Ông Đinh Quang Chiến, Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư thủy điện Miền Trung đóng góp 50% kinh phí cho toàn bộ chương trình. Chị Trần Thị Phương Quỳnh, Phó Phòng Tài chính Tổng Cty phát triển đô thị Kinh Bắc đã dành thời gian để lựa chọn danh mục sách tiểu học, THCS; ông Mai Xuân Hiền, Phó Giám đốc Cty Xuất nhập khẩu và giao nhận Thành Phát đảm nhận lựa chọn danh mục sách mầm non và THPT. Anh Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Cty Công nghệ IC tài trợ kinh phí và xây dựng, quản trị website: Tusachlophoc.vn; ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch HĐQT Cty Đầu tư - xây dựng TDC, Chủ tịch Hội DNHH tại Hà Nội đóng góp kinh phí và vận động hội đồng hương các xã đóng góp kinh phí. Riêng chị Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Giám đốc Cty CP Sao Thái Dương, đóng góp kinh phí xây dựng tủ sách lớp học tại 5 xã, 2 thư viện của 2 trường THCS ở các huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Nhờ những đóng góp của Hội DNHH tại Hà Nội, đến nay huyện Hải Hậu đã xây dựng được 1.543 tủ sách lớp học với 980 đầu sách, hơn 80 nghìn bản sách với tổng kinh phí trên 1 tỷ 300 triệu đồng (80% kinh phí do các doanh nhân tài trợ, 20% từ hội đồng hương, cộng đồng), trong đó toàn bộ các trường tiểu học và phần lớn các trường THCS trên địa bàn huyện được trang bị tủ sách lớp học. Đến Trường Tiểu học A Hải Trung, chúng tôi chứng kiến cảnh các em học sinh trong giờ ra chơi ngồi thành từng nhóm để tóm tắt nội dung cuốn sách vừa đọc. Mỗi em đều cố gắng kể về cuốn sách thật hay để các bạn khác tìm đọc. Cô Mai Thị Bạch Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Hải Trung cho biết: Năm 2016 mỗi lớp học được Hội DNHH tại Hà Nội tặng 1 tủ sách tự quản với khoảng 40-50 đầu sách. Sau khi đi vào hoạt động, các lớp đều bầu Ban quản lý tủ sách. Số đầu sách thường xuyên được luân chuyển qua mỗi khối lớp nên các em được đọc tất cả các đầu sách. Bên cạnh đó, trường còn có nhiều hình thức khuyến khích việc đọc sách của học sinh như: kể chuyện theo sách trong các tiết học rèn kỹ năng sống, kể chuyện, giới thiệu sách giờ chào cờ... Ở Trường Tiểu học Hải Ninh, 15 tủ sách được đặt ngay ngắn ở 15 lớp học được các em trang trí với nhiều hình ảnh bắt mắt, ngộ nghĩnh. Hằng tháng, qua theo dõi của giáo viên chủ nhiệm và hội đồng tự quản, nhà trường nhận xét, đánh giá, biểu dương các tập thể lớp, cá nhân có ý thức tốt trong việc đọc, bảo quản giữ gìn sách. Ở Trường THCS Hải Phương, đầu năm học 2015-2016, nhà trường được Hội DNHH tại Hà Nội tặng 12 tủ sách lớp học, với hơn 200 đầu sách, số lượng gần 400 cuốn. Để học sinh hứng thú với việc đọc, nghiên cứu sách báo, nhà trường hướng học sinh tham gia các CLB sách: lịch sử, danh nhân, khoa học… Bên cạnh số lượng sách được tài trợ, nhiều học sinh và phụ huynh đã tự nguyện đóng góp các cuốn sách hay nên hiện nay tủ sách các lớp học của trường rất phong phú.
 
Thời gian tới, Hội DNHH tại Hà Nội tiếp tục thực hiện chương trình “Tủ sách lớp học” với mục tiêu hoàn thành chương trình tủ sách ở 100% các trường, các cấp học trên địa bàn huyện./.
 
Bài và ảnh: Viết Dư


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com