Cựu chiến binh Nghĩa Hưng đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác

08:09, 06/09/2016
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội CCB huyện Nghĩa Hưng đã tích cực triển khai các nội dung của Chỉ thị tới các cấp Hội trong huyện và toàn thể cán bộ, hội viên, cựu quân nhân. Đồng thời tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể theo chuyên đề, xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu thi đua xây dựng Hội hằng năm. 
CCB Nguyễn Văn Thành, xã Nghĩa Trung là một trong những CCB có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
CCB Nguyễn Văn Thành, xã Nghĩa Trung là một trong những CCB có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Theo đó các cấp Hội thường xuyên nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, hội viên, kịp thời uốn nắn những biểu hiện dao động về nhận thức, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực, tinh thần trách nhiệm, có uy tín đảm đương công tác Hội và vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia. Hằng năm, các cấp Hội CCB trong huyện đã tổ chức cho các cán bộ, hội viên nghiên cứu các chuyên đề, nghị quyết của Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từng cán bộ, hội viên trong huyện đã đăng ký phấn đấu học tập theo Bác, xứng đáng với phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời vận động các thành viên trong gia đình cùng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như địa phương đề ra. Cán bộ, hội viên CCB trong huyện luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, lòng trung thành, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, có tác phong quần chúng, gần gũi, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau. Từ đó, không khí dân chủ được giữ vững, vai trò nêu gương của các CCB ngày càng tốt hơn. Thời gian qua, các cấp Hội CCB trong huyện đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ bằng các hình thức phong phú, sinh động. Trong đó, các hoạt động tuyên truyền vừa coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của ông cha, vừa chú ý đến giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống các tai tệ nạn xã hội cho thanh, thiếu niên. Thông qua đó củng cố, nâng cao niềm tin lý tưởng cộng sản cho thế hệ trẻ. Hằng năm, các cấp Hội CCB huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện truyền thống tại các trường học trong huyện. Phối hợp với Đoàn Thanh niên tu sửa, trồng hoa, cây cảnh tại các nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách; tổ chức thắp nến tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia… Đồng thời vận động các thế hệ CCB, cựu quân nhân và nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Trong 5 năm qua (2011-2016), thực hiện chủ trương của cấp ủy, chính quyền về chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Hội CCB huyện tổ chức động viên CCB tham gia phát triển kinh tế giúp nhau thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Các cấp Hội phối hợp với HND, Phòng NN và PTNT tổ chức các buổi tuyên truyền khuyến nông, khuyến ngư cho trên 1.000 lượt hội viên tham gia, từ đó tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đã có nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn, ao, chuồng đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, tạo ra hàng hóa có giá trị kinh tế như Hội CCB các xã: Nghĩa Lạc, Nghĩa Trung, Nghĩa Hải, Nghĩa Sơn… Đến nay, Hội CCB huyện đang quản lý 71 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 1.827 hộ vay với số tiền trên 41 tỷ đồng giúp cho các hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế. Ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc của cán bộ, đảng viên, hội viên được nâng lên rõ rệt, tinh thần thái độ đối với tập thể, nhân dân được thực hiện đầy đủ, có tác động tích cực với hoạt động của Hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hầu hết các cán bộ, hội viên CCB có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, không bị thoái hóa về tư tưởng, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần làm chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị trong các hoạt động của các cấp Hội CCB trong huyện. Từ đó chất lượng tổ chức Hội và hội viên hằng năm được nâng lên. Trong phong trào xây dựng NTM, các hội viên đã tích cực tham gia hiến 12.388,1m 2 đất thổ cư, thổ canh, đóng góp 7.446 ngày công tự nguyện,… Bên cạnh đó, các CCB còn gương mẫu tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ khuyến học, khuyến tài; Quỹ “Vòng tay đồng đội”, Quỹ “Ngày vì người nghèo”… Đến nay, có 100% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 16/34 hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, không có chi hội yếu kém; 98,5% hội viên CCB gương mẫu; 97,55% gia đình CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Từ những kết quả đã đạt được, Hội CCB huyện Nghĩa Hưng đã được nhận nhiều Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh. 
 
Phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn, Hội CCB huyện tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nhận thức rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đối với sự nghiệp cách mạng. Đưa việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình, kế hoạch hoạt động của các cơ sở hội, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị…
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com