Tự hào là người chiến sĩ công an nhân dân

05:08, 20/08/2016

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3-2016, trong số 85 cá nhân, tập thể được Tỉnh Đoàn vinh danh có Thượng úy Phạm Thái Dương, Bí thư chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh. Dương là một trinh sát trẻ, giàu bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ và đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

Thượng úy Phạm Thái Dương, Bí thư chi Đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh nghiên cứu hồ sơ tội phạm phục vụ công tác điều tra phá án.
Thượng úy Phạm Thái Dương, Bí thư chi Đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh nghiên cứu hồ sơ tội phạm phục vụ công tác điều tra phá án.
Sinh ra trong một gia đình có bố và anh trai đều công tác trong ngành Công an, ngay từ nhỏ, Dương đã bị bộ quân phục của bố làm mê mẩn. “Bố từng là công an công tác tại Hà Nội. Mỗi lần nhìn thấy bố mặc trên người bộ quân phục là lại cảm thấy rất vinh dự và hãnh diện. Mình mơ ước sẽ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân từ đó”, Thượng úy Phạm Thái Dương tâm sự. Vì đam mê, tốt nghiệp lớp 12, Dương quyết định nộp hồ sơ thi vào Học viện Cảnh sát. Năm 2011, Dương ra trường và được phân về đội Trọng án, Phòng PC45 (Công an tỉnh). Chưa có nhiều trải nghiệm thực tế nên Dương chủ động tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp đi trước vốn là những điều tra viên “sỏi” nghề. Kết hợp với những kiến thức chuyên môn đã học, anh đã phối hợp với đồng đội đấu tranh làm rõ nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng trong đó có vụ án giết bà nội và anh họ để cướp tài sản của bị cáo Trịnh Quang Duy tại xã Yên Cường (Ý Yên) năm 2014 làm chấn động dư luận cả nước bởi tính chất hung hãn, manh động của nghi phạm còn quá trẻ tuổi. Theo đó, chỉ vì thiếu tiền chơi game mà bị cáo dùng chày và dao nhọn giết chết bà nội và anh họ của mình. Sau khi án mạng xảy ra, đội Trọng án được Ban Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ phá án. Nhận nhiệm vụ, Dương cùng các đồng chí, đồng đội trong đội tỏa đi nhiều mũi thu thập chứng cứ, truy tìm tội phạm. Họ không quản đêm hôm đi xuyên qua nhiều tỉnh, thành phố để truy bắt hung thủ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các tổ trinh sát trong đội đã truy tìm được nhiều đầu mối khẳng định nghi vấn ban đầu Duy chính là hung thủ của vụ án. Chỉ sau đúng một đêm xảy ra vụ án, Công an tỉnh Nam Định đã bắt được hung thủ. Chiến công chung của đội ghi nhận những đóng góp của các trinh sát trẻ như Dương. Cuối năm 2014, do yêu cầu công tác, Dương chuyển từ đội Trọng án sang đội Hướng dẫn và điều tra án xâm phạm sở hữu (Đội 4), Phòng PC45. Trên cương vị công tác mới, Dương lại tích cực cùng đồng chí, đồng đội xung phong đảm nhận những vụ án khó. Dương vẫn nhớ như in vụ án đầu tiên đảm nhận khi chuyển công tác mới. Cuối năm 2014, đầu năm 2015, trên địa bàn Thành phố Nam Định xảy ra rất nhiều vụ trộm xe máy. Qua theo dõi, Phòng PC45 nhận định các vụ mất cắp xe trên đều do đối tượng Lê Đình Thanh (tức Thanh Tại), một đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, có nhiều tiền án tiền sự cầm đầu, thường xuyên hoạt động vào sáng sớm và thực hiện trộm cắp xe máy tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Được cấp trên phân công nhiệm vụ, Dương trực tiếp xác minh, triệt phá và thụ lý vụ án trộm cắp xe máy liên tỉnh trên. Vì liên tiếp gây án ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thời gian trộm vào sáng sớm, sau khi gây án đối tượng lập tức mang tài sản đi tiêu thụ ở các tỉnh xa nên các vụ trộm do nhóm Thanh Tại gây ra thường không có nhân chứng, vật chứng gây khó khăn cho việc củng cố tài liệu, thu giữ vật chứng. Không nản lòng, chùn bước, Dương mạnh dạn đề xuất với chỉ huy đội và lãnh đạo cấp trên kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm bắt Thanh Tại phải cúi đầu nhận tội trước pháp luật. Khi bị bắt, Thanh Tại còn ngoan cố thực hiện kế hoạch “3 không” (không nhận, không nghe, không thấy) để đối phó với lực lượng Công an. Quá trình làm việc với Thanh Tại, Dương tiếp tục củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Thanh Tại và đồng bọn, đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội… Đây chỉ là 2 trong nhiều vụ án Dương đã phối hợp cùng với đồng đội hoặc trực tiếp xác minh, tham gia phá án. Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay Dương trực tiếp thụ lý 1 vụ án, 1 chuyên án; tham gia cùng đồng đội triệt phá 4 chuyên án, triệt phá 6 ổ, nhóm đối tượng hình sự; trực tiếp và cùng đồng đội bắt 4 đối tượng truy nã… Nhận xét về Dương, Thiếu tá Vũ Duy Lượng, Đội trưởng đội Hướng dẫn và điều tra án xâm phạm sở hữu cho biết: “Dương là một chiến sĩ trẻ gương mẫu luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đối với việc khó, nhiều người trẻ có xu hướng “né” việc nhưng Dương thì không. Luôn sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, biết áp dụng kiến thức đã được học trong nhà trường, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình điều tra, phá án; chịu khó nghiên cứu hồ sơ tài liệu, đề xuất các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm, Dương là tấm gương chiến sĩ trẻ say nghề để cán bộ, chiến sĩ trẻ trong đội noi theo”. Đam mê sắc phục cảnh sát, đam mê nghề, Dương cho biết: “Làm công an đã vất vả, làm trinh sát càng vất vả, nguy hiểm hơn”. Trước đây ở đội Trọng án, hằng ngày phải đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm, liều lĩnh, chuyển sang đội mới công việc của Dương cũng không nhàn nhã hơn. “Đã là tội phạm thì hầu như đều liều và nguy hiểm. Vì vậy, phải xác định tư tưởng trước mỗi vụ án. Hơn thế nữa là phải chấp nhận thời gian dành cho gia đình ít. Đôi khi phải bỏ dở bữa cơm với gia đình, thậm chí lắm lúc nửa đêm đang ngon giấc ngủ cũng phải bật dậy khi nhận được nguồn tin từ người dân liên quan đến chuyên án trinh sát đang truy bám. Vất vả, hiểm nguy nhưng đền đáp lại là các vụ án được phá, trả lại sự bình yên cho cuộc sống của những người dân”, Dương chia sẻ chân thành.
 
Không chỉ là một trinh sát hình sự bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, Thượng úy Phạm Thái Dương còn là một “thủ lĩnh Đoàn” xuất sắc của chi Đoàn Phòng PC45. Đảm nhiệm chức vụ Bí thư chi đoàn PC45 từ năm 2012, Dương đã tích cực triển khai các hoạt động như: tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, gặt lúa giúp dân, hiến máu nhân đạo, giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT… Với những thành tích đã đạt được trong công tác chuyên môn, hoạt động Đoàn, Thượng úy Phạm Thái Dương vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Dương còn là một trong 10 gương mặt thanh niên công an tiêu biểu năm 2015; đó là những minh chứng rõ nét về những nỗ lực trong công tác của chiến sĩ trẻ. Tuy vậy khi đề cập đến thành tích của mình, Thượng úy Phạm Thái Dương luôn khiêm tốn: “Đó là thành tích của tập thể đồng đội, tôi chỉ góp một phần rất nhỏ và còn phải phấn đấu rèn luyện, va chạm thực tế nhiều hơn nữa mới tạo được vốn sống và kinh nghiệm để thành công hơn nữa trong nghề”./.
 
Bài và ảnh: Hoa Xuân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com