"Tiếp cận" thông tin từ báo Đảng

09:06, 21/06/2016
Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong toàn tỉnh luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, nhất là phong trào phát triển kinh tế, xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội. Bên cạnh việc bám sát các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của địa phương, các hội viên CCB còn “tiếp cận” thông tin từ báo Đảng, áp dụng những cách làm hay, những mô hình phù hợp hiệu quả vào thực tế để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cán bộ Hội CCB huyện Vụ Bản tìm hiểu thông tin trên báo Đảng.
Cán bộ Hội CCB huyện Vụ Bản tìm hiểu thông tin trên báo Đảng.
Đồng chí Trần Đình Kiệm, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Vụ Bản cho biết: Đối với các cán bộ, hội viên CCB, việc đọc báo không chỉ để nắm bắt thông tin, tình hình mà còn để phát huy được những kiến thức từ các tờ báo vào các hoạt động thực tiễn. Hằng ngày, khi nhận được báo, tạp chí của Đảng, của Hội tôi thường đọc, lựa chọn các tin tức nổi bật, sát với thực tế của địa phương và các nhiệm vụ đang triển khai để trao đổi với các cán bộ, hội viên. Trong các hội nghị, các buổi giao ban của các chi hội, tôi thường dành thời gian thông báo nhanh về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những điển hình về xây dựng NTM, các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở các địa phương để cán bộ, hội viên học tập kinh nghiệm… Từ các bài viết trên báo Đảng, nhất là Báo Nhân Dân, Báo Nam Định, Báo Quân đội nhân dân, các chi hội đã tìm ra được các điển hình về xây dựng NTM, tham khảo những cách làm sáng tạo, phù hợp, từ đó rút những kinh nghiệm triển khai ở địa phương mình. Qua đó, nhiều đảng viên, cán bộ, hội viên CCB đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến công, tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc và các tài sản để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án NTM. Trong 5 năm qua, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên CCB trong huyện ủng hộ 8 tỷ 665 triệu đồng, hiến 135 nghìn m 2 đất làm thủy lợi nội đồng và đường giao thông nông thôn, ủng hộ trên 300 tấn xi măng, 21 nghìn viên gạch, 405m 3 cát, đóng góp 5.292 ngày công làm đường giao thông nông thôn. Nhiều hội viên qua học tập các tấm gương làm kinh tế giỏi đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư mở rộng sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Tiêu biểu như CCB Dương Mạnh Hà, chi hội Quảng Cư (xã Tam Thanh) luôn gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình, thường xuyên tiếp cận những cách làm hay, sáng tạo từ các báo Đảng để trau dồi kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất. Ông thường xuyên đọc các tờ báo Đảng viết về những gương CCB làm kinh tế giỏi để học hỏi kinh nghiệm, kịp thời nắm bắt những thông tin về thị trường cũng như bổ sung những mặt còn hạn chế của bản thân… Trên diện tích 1.500m 2 đất của gia đình, ông đã đầu tư xây dựng mô hình trang trại nuôi gà sạch kết hợp với trồng cây ăn quả đã tạo công ăn việc làm cho 8-10 lao động với mức thu nhập từ 3-4 triệu đồng/người/tháng, mang lại thu nhập cho gia đình hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, ông còn truyền kinh nghiệm cho nhiều hội viên trong xã về phương pháp chăn nuôi gà, cách phát triển kinh tế gia đình hiệu quả nhất. Đối với cán bộ, hội viên CCB huyện Xuân Trường thì báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện… Đồng chí Hoàng Minh Chất, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Xuân Trường cho biết, với báo Đảng tôi theo dõi thường xuyên, nhất là Báo Nhân Dân, Báo Nam Định. Từ những thông tin đăng tải trên báo, chúng tôi chọn lọc những nội dung về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và phổ biến rộng rãi trong các chi hội cơ sở, hội viên, trong các cuộc giao ban, hội nghị tập huấn, giúp cho các hội viên có thêm nhiều thông tin, đặc biệt là những thông tin trên địa bàn tỉnh, gương người tốt việc tốt về CCB làm kinh tế giỏi, CCB vượt khó… Tiêu biểu như CCB Nguyễn Minh Thang, hội viên CCB xã Xuân Đài đã học hỏi áp dụng các kiến thức đã đọc và tìm hiểu trên báo Đảng về phát triển mô hình chăn nuôi gà tổng hợp để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chịu khó tìm tòi, học hỏi, tích cực trao đổi kinh nghiệm với các hội viên, trên diện tích đất rộng 5ha của gia đình, ông đã đầu tư chăn nuôi 80-100 con lợn thịt, 70 con lợn nái, hằng năm cho xuất chuồng từ 30-35 tấn thịt lợn. Bên cạnh đó, ông còn kết hợp thả các loại cá truyền thống như: cá chép, cá trắm…, mỗi năm thu được 10-12 tấn cá, tạo công ăn việc làm cho 10-15 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 3,5-4 triệu đồng/người/tháng. Từ mô hình phát triển chăn nuôi trang trại đã đem lại thu nhập cho gia đình ông từ 250-300 triệu đồng mỗi năm… 
 
Qua việc đọc báo, tạp chí của Đảng đã giúp cho các cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh nắm rõ được các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập được nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào các mô hình sản xuất của từng hộ gia đình hội viên. Đến nay, toàn tỉnh số hộ CCB nghèo giảm xuống còn 1,02%, số hộ khá, giàu đạt trên 50%, 96,4% tỷ lệ gia đình hội viên CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, góp phần làm thay đổi bộ mặt NTM ở nhiều địa phương./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com