Nghĩa Hưng quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em

07:05, 26/05/2016
Với phương châm “Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hưng đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, đảm bảo mọi trẻ em đều được chăm sóc và phát triển toàn diện về sức khoẻ, trí tuệ, tâm hồn, đạo đức.
Các cháu Trường Mầm non xã Nghĩa Hải vui múa hát.
Các cháu Trường Mầm non xã Nghĩa Hải vui múa hát.
Theo số liệu của Phòng LĐ-TB và XH huyện, toàn huyện có 46.860 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có 3.747 trẻ em thuộc diện hộ nghèo; 3.935 trẻ em thuộc diện hộ cận nghèo; 385 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chủ yếu là trẻ khuyết tật, tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ rơi, trẻ nhiễm HIV... Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các nội dung chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em như: cách chăm sóc, giáo dục trẻ; ngăn ngừa trẻ em mắc các tệ nạn xã hội; phòng chống tai nạn thương tích, lạm dụng trẻ em; các quyền, bổn phận của trẻ em và những việc trẻ em không được làm; các kỹ năng sống cơ bản của trẻ em, chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS) vị thành niên… Qua công tác tuyên truyền, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đồng thời thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội. Các địa phương thực hiện xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, từng bước xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện. Hằng năm, các ngành chức năng của huyện triển khai thực hiện đúng, đủ các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển toàn diện. Ngành Y tế huyện triển khai đồng bộ các chương trình chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng cho trẻ em, thực hiện tốt công tác tiêm chủng cho trẻ em, trẻ từ 0 đến 36 tháng tuổi đều được uống vitamin A. Việc phát thẻ BHYT khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi luôn được thực hiện kịp thời. 25 trẻ khuyết tật nặng và 7 trẻ em mồ côi được hưởng trợ cấp hằng tháng. Huyện chỉ đạo Phòng GD và ĐT và các xã, thị trấn triển khai đề án phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, huy động sức mạnh toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em. Hầu hết trẻ trong độ tuổi đều tham gia sinh hoạt Đoàn, Đội góp phần giáo dục nhân cách và ý thức tập thể cho trẻ em. Hệ thống trường lớp, khu vui chơi dành cho trẻ em được các địa phương quan tâm đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ. Mặc dù còn nhiều khó khăn song các xã, thị trấn và nhiều thôn, xóm dành diện tích đất, đầu tư xây dựng khu vui chơi cho trẻ em. Cùng với việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, huyện Nghĩa Hưng đã huy động các nguồn lực trong cộng đồng để chăm lo cho trẻ em. Năm 2015, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện đã vận động được 145 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em mỗi xã, thị trấn đạt từ 15-20 triệu đồng từ sự ủng hộ của các đơn vị, cá nhân, tạo thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em. Từ nguồn quỹ, đã tặng xe đạp cho 35 học sinh, cấp học bổng cho 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên học khá, giỏi, mỗi suất 1 triệu đồng; tặng quà động viên trẻ đặc biệt khó khăn, hỗ trợ các trường mầm non còn khó khăn; hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam..., giúp các em bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Vào các dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, Ngày Vi chất dinh dưỡng..., UBND huyện đều có văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thăm, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2015. Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện phối hợp với UBND các xã Nghĩa Tân, Nghĩa Bình tổ chức Diễn đàn Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tại diễn đàn đã trao 13 xe đạp, 4 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt; tặng máy may công nghiệp trị giá 5,5 triệu đồng/máy cho 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt tại 2 xã Nghĩa Tân, Nghĩa Bình. Hội Bảo trợ trẻ em huyện phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác thực hiện các chương trình: 4 xe đạp, 5 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất), tặng 9 suất học bổng của Hội VITAM, Hội Hạt gạo, trị giá 2,2 triệu đồng/suất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên học tập khá giỏi; phẫu thuật khuyết tật miễn phí cho 4 cháu. Ngoài ra, huyện đẩy mạnh cho hộ nghèo vay vốn sản xuất, hướng dẫn cách làm kinh tế hiệu quả, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ về y tế, giáo dục…, giúp họ vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững để cải thiện điều kiện sống cho trẻ em trong gia đình. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động đã tạo điều kiện cho các gia đình chăm sóc, nuôi dạy con em, đỡ đầu trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, hỗ trợ kịp thời cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
 
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, huyện Nghĩa Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình nhân đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em. Cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý, giáo dục và bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và người chăm sóc trẻ. Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ và giáo dục cho trẻ em, tập trung vào đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh để trẻ có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện. Tiếp tục phát động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em, huy động các nguồn lực trong cộng đồng để chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vơi bớt khó khăn, vươn lên hoà nhập cộng đồng. Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè./.
 
Bài và ảnh: Minh Tân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com