Hội Cựu chiến binh huyện Nam Trực với mô hình tổ "Cựu chiến binh vì dân"

08:05, 23/05/2016
Thời gian qua, cùng với các nhiệm vụ công tác Hội, Hội CCB huyện Nam Trực đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, góp phần giữ gìn ANTT, ATGT trên địa bàn, trong đó điển hình là hoạt động của tổ “CCB vì dân”.
Cán bộ Hội CCB Thị trấn Nam Giang phối hợp với lực lượng Công an thị trấn tuyên truyền về ANTT tới nhân dân.
Cán bộ Hội CCB Thị trấn Nam Giang phối hợp với lực lượng Công an thị trấn tuyên truyền về ANTT tới nhân dân.
Huyện Nam Trực là cửa ngõ phía nam Thành phố Nam Định, có 2 tuyến giao thông huyết mạch là Quốc lộ 21 và tỉnh lộ 490C chạy qua, vì vậy tình hình ANTT, ATGT và tội phạm hình sự trên địa bàn huyện tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Hội CCB huyện đã phối hợp với lực lượng Công an huyện và các ban, ngành, đoàn thể vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn. Từ đầu năm 2015, Hội CCB huyện đã triển khai thành lập tổ “CCB vì dân” ở các xã, thị trấn trong toàn huyện với mỗi xã, thị trấn thành lập ít nhất 1 tổ, mỗi tổ có từ 10-15 đồng chí CCB tham gia. Đồng chí Chu Văn Chí, Chủ tịch Hội CCB huyện Nam Trực cho biết: Tổ “CCB vì dân” được thành lập và đi vào hoạt động đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong hầu khắp các hội cơ sở, phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào của địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hỗ trợ cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra và truy bắt những đối tượng phạm tội… Theo đó các thành viên trong tổ “CCB vì dân” đã tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, các phong trào của địa phương, đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh thôn xóm tuyên truyền trong nhân dân nâng cao cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm, tham gia truy bắt các đối tượng phạm pháp quả tang, tham gia các hoạt động đảm bảo ANTT, ATGT ở địa phương. Từ khi thành lập đến nay, các hội viên CCB huyện đã trực tiếp tham gia vào các tổ hòa giải, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn gây mất ANTT, ATGT ở các chi hội cơ sở. Trong công tác tham gia phối hợp quản lý địa bàn dân cư, các tổ “CCB vì dân” đã thực hiện tốt các phong trào phù hợp với các hương ước, quy ước của từng địa phương, tham gia giữ gìn ANTT tại các lễ hội lớn như lễ hội chùa Đại Bi, chợ Viềng, đảm bảo ATGT tại các điểm nút giao thông đường bộ hay xảy ra tai nạn trên địa bàn, cùng với lực lượng quần chúng ở địa phương phát hiện, tố giác những hành vi phạm tội góp phần giữ vững ANTT, ATGT. Qua hơn 1 năm đi vào hoạt động, mô hình tổ “CCB vì dân” của Hội CCB huyện Nam Trực đã góp phần tích cực vào việc tham gia giữ gìn ANTT, ATGT, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham gia giải quyết nhiều vụ tai nạn giao thông, sơ cấp cứu những người bị thương nặng, bảo vệ tài sản và hiện trường người bị nạn để bàn giao cho lực lượng công an giải quyết. Các tổ “CCB vì dân” đã tích cực tham gia hòa giải hàng chục vụ mâu thuẫn trong các gia đình ở các khu dân cư… Tiêu biểu trong công tác tham gia phòng, chống tội phạm là hoạt động của tổ “CCB vì dân” Thị trấn Nam Giang. Trước đây trên địa bàn thị trấn được coi là trọng điểm phức tạp về ANTT, ATGT của huyện, trước tình hình đó, tổ “CCB vì dân” thị trấn đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội, Hội CCB thị trấn đã xây dựng và thành lập 4 CLB chi hội ở các tổ dân phố với 40 thành viên chia làm 2 nhóm, nhóm tổ tuyên truyền và tổ bảo vệ ANTT cùng phối hợp với lực lượng Công an thị trấn tuần tra và trấn áp tội phạm, xử lý nhanh khi có các tình huống khẩn cấp xảy ra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ đã góp phần tích cực vào công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn, hòa giải thành công nhiều vụ va chạm, mâu thuẫn, xích mích trong các khu dân cư. Đối với những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là đoạn qua tỉnh lộ 490C, tổ “CCB vì dân” đều có mặt kịp thời, phối hợp với quần chúng nhân dân đưa người bị nạn đi cấp cứu, làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản cho người bị nạn. Trong năm qua, tổ “CCB vì dân” Thị trấn Nam Giang đã tham gia hòa giải 2 vụ xô xát, truy bắt 1 trường hợp gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường, đưa 5 người bị thương trong các vụ tai nạn giao thông đi cấp cứu kịp thời…
 
Hoạt động tích cực, hiệu quả của mô hình tổ “CCB vì dân” của Hội CCB huyện Nam Trực đã góp phần đảm bảo tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội huyện ngày càng phát triển, ổn định. Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ “CCB vì dân”, tăng cường thêm lực lượng hội viên tham gia ở cơ sở nhất là những địa phương có nhiều tụ điểm phức tạp về ANTT, ATGT, thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an để hoạt động của tổ đi vào chiều sâu góp phần tích cực vào công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn./.
 
Bài và ảnh:  Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com