Hiệu quả của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

09:05, 17/05/2016
Gần 5 năm nay, người dân trên địa bàn xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) đã quen thuộc với hình ảnh các thành viên tổ tự quản dân phòng phối hợp với lực lượng công an viên thôn, xóm tổ chức các buổi tuần tra nắm tình hình và những vấn đề liên quan đến ANTT ở cơ sở. Ngoài những buổi tuần tra, thành viên các tổ tự quản cũng thường xuyên đến từng hộ dân trong xóm tuyên truyền, vận động nhắc nhở bà con nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của gia đình, không để sơ hở, mất cảnh giác, tạo điều kiện cho bọn tội phạm dễ về hoạt động. Từ năm 2011, nhằm hưởng ứng và nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Ba an toàn” về ANTT, Công an xã Nghĩa Minh đã tham mưu thành lập và hướng dẫn hoạt động của các tổ tự quản dân phòng ở các thôn, xóm. Đến nay trên địa bàn xã đã thành lập được 9 tổ tự quản dân phòng ở 9 xóm gồm 27 thành viên tham gia, trong đó thành viên của các tổ tự quản hầu hết là hội viên CCB, những người đã từng trải qua quân ngũ. Các tổ tự quản dân phòng đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ các thành viên ban công tác Mặt trận các thôn, xóm phân công mỗi thành viên phụ trách từ 10-15 hộ, nắm chắc tình hình, hoàn cảnh gia đình của các hộ, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin giữa các nhóm và các tổ với lực lượng Công an về tình hình, hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn và những vấn đề phức tạp nảy sinh để cùng phối hợp tham gia hòa giải, giải quyết dứt điểm những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở và vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia đấu tranh, tố giác, phòng ngừa tội phạm. Chính vì vậy từ nhiều năm nay, tình hình trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, không để xảy ra trọng án, không có tụ điểm phức tạp về hình sự và ma túy, tội phạm và tai tệ nạn xã hội có dấu hiệu “manh nha” hoạt động đều bị ngăn chặn và đẩy lùi… Với đặc thù của địa bàn giáp ranh với nhiều xã trong huyện và giáp ranh với huyện Vụ Bản và huyện Bình Lục (Hà Nam), từ nhiều năm nay, Công an xã Yên Lợi (Ý Yên) đã tham mưu với cấp ủy chính quyền và phối hợp với lực lượng Công an các xã giáp ranh thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả mô hình “Khu vực giáp ranh an toàn về ANTT”. Trên cơ sở quy chế hoạt động cụ thể, lực lượng Công an xã Yên Lợi đã thường xuyên giao ban, trao đổi, nắm chắc tình hình địa bàn và hoạt động của các loại tội phạm với lực lượng Công an các xã giáp ranh; từ đó chủ động xây dựng các kế hoạch phối hợp đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả đồng thời duy trì công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ địa bàn. Cùng với các công tác nghiệp vụ cơ bản, lực lượng Công an xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở các địa bàn giáp ranh tích cực tham gia phong trào “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống tội phạm. Không chỉ tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an xã còn tham gia hướng dẫn duy trì hoạt động của các “tổ liên gia tự quản” ở khu vực giáp ranh. Đến nay đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của 6 tổ liên gia tự quản, trong đó mỗi tổ có từ 5-7 hộ gia đình liền kề nhau. Các gia đình trong tổ liên gia tự quản nêu cao tinh thần đoàn kết, “tương trợ” lẫn nhau trong công tác phòng ngừa, giữ gìn tài sản của các hộ không để xảy ra trộm cắp, phối hợp ngăn chặn, vây bắt tội phạm, cung cấp kịp thời cho lực lượng công an những nguồn tin quan trọng liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn… Mô hình “tổ liên gia tự quản” đã trở thành “hạt nhân” thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Yên Lợi phát triển sâu rộng… Đó chỉ là hai trong rất nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa phương trong tỉnh được xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững bình yên ở địa bàn cơ sở.
 
Công an xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào “Ba an toàn” về ANTT.
Công an xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào “Ba an toàn” về ANTT.

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh có bước phát triển sâu rộng, đã huy động được cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia công tác giữ gìn ANTT. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của địa bàn cơ sở, mỗi địa phương, đơn vị đều có những cách làm sáng tạo, xây dựng những mô hình phong trào phù hợp, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều mô hình nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ mang tính xã hội hóa được phát triển đa dạng, phong phú. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã tham mưu xây dựng, phát động và duy trì hoạt động hiệu quả 47 mô hình phong trào, tiêu biểu là các phong trào: “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “3 giỏi, 2 vững mạnh”, “Ba an toàn” về ANTT, “Thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Tổ bảo vệ ANTT thôn, xóm”, “Bình yên làng nghề”, “Giáo xứ, giáo họ không có ma túy, không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội”, “Tâm sáng hướng thiện”, “Xây dựng xã, phường không có tội phạm, không có ma túy”, “Giải quyết địa bàn trọng điểm”, xây dựng “Tuyến phố văn minh đô thị”, “Liên gia tự quản”, “Tổ dân tự quản”, “Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn”, “An toàn trường học”… Thông qua hoạt động của các mô hình, phong trào đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tham gia vào công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Trong 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng vạn nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ 1.959 vụ phạm pháp hình sự, bắt 2.573 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 910 đối tượng truy nã, trốn thi hành án; triệt phá  573 ổ nhóm tội phạm hình sự; triệt phá 98 ổ mại dâm, xử lý 132 đối tượng; khởi tố 31 vụ, 43 đối tượng mua bán người; đấu tranh, khám phá 110 chuyên án, bắt 231 đối tượng, triệt xóa 26 tụ điểm, 722 điểm phức tạp về ma túy; phát hiện, bắt giữ 5.249 vụ, 5.922 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; xác lập, đấu tranh triệt phá 55 chuyên án, bắt 124  đối tượng phạm tội về kinh tế và chức vụ; tổ chức kiểm tra phát hiện, xử lý 536 cơ sở, doanh nghiệp, đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm… Kết quả phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đến nay toàn tỉnh có 3.117/3.516 khu dân cư (đạt 88,6%); 185/229 xã, phường, thị trấn (đạt 80,8%); 976/1.087 cơ quan, doanh nghiệp (đạt 89,8%); 885/992 nhà trường, cơ sở giáo dục (đạt 89,2%); 1.108/1.231 cơ sở tôn giáo (đạt 90%)... đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; có 1.201 khu dân cư “5 không”, 1.488 khu dân cư “4 không”; 2.370 khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy, tệ nạn xã hội...
 
Với việc phát triển sâu rộng, hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã tạo ra thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn./.
 
Bài và ảnh: Thu Thủy


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com