Xuân Kiên với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

07:04, 07/04/2016
Xã Xuân Kiên (Xuân Trường) có 2.346 hộ, với trên 9.600 nhân khẩu, trong đó có gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Ngoài sản xuất nông nghiệp, xã có các nghề truyền thống: cơ khí, mộc dân dụng, chế biến thực phẩm, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu... Cùng với phát triển kinh tế, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn quan tâm, chăm lo đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện. 
Trường Tiểu học Xuân Kiên dạy học theo mô hình VNEN, tạo thuận lợi cho học sinh phát triển toàn diện.
Trường Tiểu học Xuân Kiên dạy học theo mô hình VNEN, tạo thuận lợi cho học sinh phát triển toàn diện.
Đồng chí Đinh Doãn Mạc, Chủ tịch UBND xã Xuân Kiên cho biết: Hằng năm, UBND xã đều xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em với phương châm “Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”. Xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng chung tay xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Cùng với tuyên truyền Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên hệ thống đài truyền thanh xã, các ngành, đoàn thể, các thôn xóm lồng ghép việc phổ biến nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong các cuộc họp; tổ chức tuyên truyền đến từng gia đình những kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ bị xâm hại, bạo hành; ngăn ngừa tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc nguy hiểm và phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Các trường tiểu học, THCS của xã tổ chức tuyên truyền cho học sinh các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các quyền cơ bản của trẻ em cũng như nghĩa vụ của trẻ em trong gia đình và xã hội; trang bị cho các em kỹ năng sống, giáo dục giới tính, phòng, chống xâm hại tình dục. Bên cạnh đó, UBND xã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trẻ mồ côi, trẻ em bị khuyết tật và trẻ em thuộc hộ nghèo được UBND xã, các nhà trường và đoàn thể quan tâm chăm lo như miễn giảm học phí, tặng sách vở, đồ dùng học tập, tạo thuận lợi để các em được đến trường học tập, bình đẳng về cơ hội phát triển toàn diện. Hằng năm, trên địa bàn xã có khoảng 150 trẻ em sinh ra đều được cha mẹ đăng ký khai sinh đúng thời hạn. Tất cả trẻ em dưới 6 tuổi đều được cấp thẻ BHYT. Trạm y tế xã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em; tư vấn cho bà mẹ cho con bú sữa mẹ trong vòng một giờ đầu sau khi sinh; tuyên truyền, hướng dẫn các bà mẹ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, khai thác nguồn lương thực, thực phẩm sẵn có trong gia đình và cách chế biến thức ăn phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ theo từng độ tuổi. Hằng tháng tổ chức cân nặng, đo chiều cao, theo dõi sự phát triển của trẻ trong độ tuổi; trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ vắc-xin phòng bệnh theo chương trình tiêm chủng mở rộng; trẻ em từ 6-36 tháng, được uống vitamin A phòng khô mắt vào ngày 1-6 hằng năm; 100% trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, THCS được khám sức khỏe định kỳ. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trong xã từ 15% (năm 2013) xuống còn 10% (năm 2015). Trẻ em trong xã đều được đi học đúng độ tuổi... Đặc biệt, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã tích cực chỉ đạo triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, huy động các nguồn lực đầu tư, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Năm học 2010-2011, trường mầm non xã được đầu tư xây dựng khang trang ở cả 3 khu với đầy đủ trang thiết bị học tập, vui chơi và nuôi dưỡng trẻ, với tổng kinh phí 15 tỷ đồng. Năm học 2013-2014, trường tiểu học xã được đầu tư xây dựng mới gồm 26 phòng học, các phòng chức năng và các công trình phụ trợ, với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Ngoài ra, phụ huynh học sinh còn tự nguyện đóng góp mua sắm trang thiết bị trị giá trên 400 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của con em. Năm học 2014-2015, Trường THCS Xuân Kiên được đầu tư xây dựng 6 phòng học và nhà đa năng, với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Hằng năm, xã còn huy động các nguồn lực đầu tư từ 1 đến 1,5 tỷ đồng cho các trường học mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy và học, tu sửa các công trình phụ trợ như sân trường, tường bao, nhà để xe… Được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các trường học thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thầy và trò các nhà trường đều nỗ lực phấn đấu dạy tốt, học tốt, cả 3 trường đều đứng trong tốp đầu của huyện và được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Cùng với việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, xã đã huy động các nguồn lực trong cộng đồng để tạo thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em. Hằng năm, vào dịp Tháng hành động vì trẻ em, xã phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em. Từ nguồn quỹ và ngân sách xã, xã tổ chức đi thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, dịp khai giảng năm học mới; tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thể thao cho trẻ em trong dịp hè… Riêng dịp Tết Trung thu hằng năm, xã đều tổ chức cắm trại thu với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi như: diễu hành, thi nghi thức Đội, biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian…, tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích cho trẻ em.
 
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, xã Xuân Kiên đã huy động được cả cộng đồng tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các gia đình trong xã đã quan tâm nhiều hơn đến con em, ưu tiên cho con em học tập, vui chơi. Trẻ em được chăm sóc, bảo vệ, trong môi trường an toàn, lành mạnh, có cơ hội phát triển toàn diện./. 
 
Bài và ảnh:  Minh Tân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com