Phong trào sinh vật cảnh ở Thành phố Nam Định

10:04, 29/04/2016
Trong điều kiện khó khăn về thị trường tiêu thụ nhưng những năm gần đây, phong trào SVC ở Thành phố Nam Định vẫn được duy trì, thu hút khá đông người tham gia. Bằng việc đa dạng các loại cây thế, cây ăn trái, hoa…, phong trào SVC đã tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.
Nhờ trồng cây cảnh, mỗi năm ông Trần Quang Hải, phường Lộc Hạ có thu nhập 50-70 triệu đồng.
Nhờ trồng cây cảnh, mỗi năm ông Trần Quang Hải, phường Lộc Hạ có thu nhập 50-70 triệu đồng.

Hội SVC thành phố hiện có hơn 400 hội viên ở 15 phường, xã, CLB cây cảnh nghệ thuật Thiên Trường, Hội lan thành phố… Để nâng cao tay nghề cho hội viên, Hội SVC phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố thường xuyên mở các lớp dạy nghề trồng, chăm sóc, uốn tỉa cây cảnh nghệ thuật, chăm sóc lan, phòng trừ sâu bệnh. Ban nghệ nhân SVC thành phố gồm những người có kiến thức, tay nghề cao đóng vai trò chủ chốt trong việc dạy nghề cho các hội viên như nghệ nhân Trần Quang Hải giảng về dáng cây cổ, cây nghệ thuật; nghệ nhân Trần Ánh Dương, Đặng Ngọc Minh giảng về cây chiết, ghép; nghệ nhân Trần Ngọc Bảo dạy về thực hành… Năm 2015, thành phố đã tổ chức được 3 lớp dạy nghề trồng, chăm sóc, uốn tỉa cây cảnh nghệ thuật cho trên 100 lượt hội viên tham gia và hàng chục buổi trao đổi kinh nghiệm nhà vườn, góp phần nâng cao tay nghề cho hội viên, qua đó tạo nhiều sản phẩm bon sai, cây cảnh có giá trị kinh tế cao. Cùng với việc dạy nghề, các cấp Hội SVC trong thành phố cũng tích cực tổ chức cho các hội viên tham quan các nhà vườn, tham dự các cuộc triển lãm, trưng bày SVC trong và ngoài tỉnh để hội viên học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây cảnh. Với nhiều phương thức hoạt động, hiện phong trào SVC thành phố tiếp tục phát triển theo nhiều hướng. Nhiều hội viên đã tích cực chuyển đổi cây cảnh cỡ đại, cỡ trung sang cây nghệ thuật, bon sai có thu nhập cao. Đi đầu trong việc chuyển đổi là CLB cây cảnh nghệ thuật Thiên Trường. Được thành lập năm 2012, hiện CLB có gần 30 thành viên. CLB không chỉ là sân chơi để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các hội viên mà còn tăng cường sự trao đổi các tác phẩm cây cảnh nghệ thuật. Ngoài những loài cây quý như tùng, bách, sanh, si..., các hội viên CLB cây cảnh nghệ thuật Thiên Trường đã phát triển các loại cây cảnh mi ni mới mang lại giá trị nghệ thuật, kinh tế như linh sam, sam núi, cẩm thị, sơn liễu, thông nhựa. Nhiều hội viên có tác phẩm đẹp, giàu giá trị thẩm mỹ có thu nhập từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng như anh Trần Thanh, chủ quán cà phê cây cảnh ở ngã tư đường Hùng Vương - Lê Hồng Phong; anh Phạm Hữu Khánh ở phường Cửa Nam… Cùng với việc chuyển đổi sang trồng cây mi ni, bon sai, mô hình trồng cây ăn quả cũng đang được mở rộng; tiêu biểu như các ông: Trần Viết Hoá, Dương Đình Đồng, Nguyễn Đình Vấn phường Lộc Hạ trồng các loại cây ăn quả có thu nhập 50-70 triệu đồng, ông Nguyễn Lý Vo, phường Cửa Nam trồng phật thủ, bưởi, đào tiên có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm… Một số hội viên phát triển mô hình nuôi cá cảnh như ông Trần Viết Hoàn, Dương Đình San ở phường Lộc Hạ nuôi các loại cá cảnh xuất bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh có thu nhập hằng năm từ 300-500 triệu đồng. Phong trào trồng địa lan, phong lan cũng phát triển mạnh. Hội lan thành phố hiện có 37 thành viên đã tích cực trồng, chăm sóc, nhân giống các loại lan quý hiếm. Nhiều hội viên trồng lan làm kinh tế có thu nhập cao như các ông: Trần Ích Phượng, Nguyễn Tuấn Phương, Trần Ngọc Thụ, Trần Đăng Bảo ở phường Trần Tế Xương, Trần Văn Bình ở phường Vị Hoàng có thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm; khoảng 2/3 hội viên có thu nhập mỗi năm hàng chục triệu đồng. Một số hội viên phát triển đồng thời cả trồng cây ăn quả, cây cảnh nghệ thuật có thu nhập cao như anh Nguyễn Đình Tuấn ở tổ 13, phường Lộc Hạ hiện sở hữu 3 vườn cây cảnh với trên 100 cây các loại gồm các cây dáng bon sai, cây ăn quả… Năm 2015, doanh thu từ bán cây cảnh của anh đạt 600-700 triệu đồng, trong đó riêng trước Tết Bính Thân 2016 anh bán cây cảnh cho khách hàng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước doanh thu trên 200 triệu đồng. Theo thống kê của Hội SVC thành phố, ước tính thu nhập từ cây cảnh nghệ thuật, cây phôi, cây bóng mát của các hội viên trong năm 2016 đạt 4 tỷ đồng; thu nhập từ chim, cá, gà cảnh đạt trên 3 tỷ đồng; thu nhập từ hoa các loại, phong lan, địa lan đạt trên 3 tỷ đồng. Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, Hội SVC thành phố cũng tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội của tỉnh, thành phố. Năm 2015, các cấp Hội SVC thành phố đã chọn  hơn 1.000 tác phẩm tham dự Triển lãm SVC tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
 
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2016, Hội SVC thành phố tiếp tục hướng dẫn hội viên phát triển cây cảnh nghệ thuật, cây ăn trái, hoa quý hiếm như địa lan, phong lan… đưa phong trào SVC ngày càng phát triển./.  
 
Bài và ảnh: Thanh Ngọc


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com