Gắn kết yêu thương

08:04, 16/04/2016
Câu lạc bộ (CLB) Sức sống xanh, Trường THPT Nam Trực (Nam Trực) có ý tưởng thành lập từ năm học 2013-2014. Tuy chỉ mới đi vào hoạt động được 3 năm nhưng CLB đã thực sự trở thành nơi gắn kết những trái tim nhân ái của thầy và trò nhà trường với mục đích cùng chung tay, chia sẻ, động viên, khích lệ những học sinh nghèo, học sinh khuyết tật… vươn lên trong học tập, cuộc sống.
 
Với các hình thức gây quỹ đa dạng như vận động quyên góp, thu gom phế liệu đem bán…, 3 năm qua, CLB Sức sống xanh, Trường THPT Nam Trực (Nam Trực) đã kịp thời giúp đỡ, động viên hàng trăm học sinh nghèo trong trường.
Với các hình thức gây quỹ đa dạng như vận động quyên góp, thu gom phế liệu đem bán…, 3 năm qua, CLB Sức sống xanh, Trường THPT Nam Trực (Nam Trực) đã kịp thời giúp đỡ, động viên hàng trăm học sinh nghèo trong trường.
Tết Nguyên đán năm 2016 là một kỷ niệm khó quên đối với em Đoàn Thị Uyên lớp 12A7. Phát hiện bị bệnh ung thư, Uyên cùng với gia đình gặp nhiều khó khăn. Để tiếp thêm nghị lực cho Uyên cũng như gia đình, CLB Sức sống xanh đã đến tận nhà Uyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ. CLB còn hỗ trợ 6 triệu đồng giúp phần nào chi phí để Uyên điều trị bệnh. Ngày nhận quà của bạn học, Uyên không giấu được xúc động nghẹn ngào: Em hứa sẽ cố gắng, không chùn bước chiến đấu với bệnh tật để sớm có thể trở lại trường tiếp tục việc học tập. Uyên chỉ là một trong nhiều trường hợp mà CLB Sức sống xanh đã kịp thời hỗ trợ, quan tâm, sẻ chia suốt trong thời gian qua. Năm học 2013-2014, một nhóm từ 5 đến 7 học sinh lớp 11B2, Trường THPT Nam Trực xuất phát từ việc thấy một học sinh lớp 10B1 tên là Tô Văn Hánh thường xuyên bị các bạn học khác trêu chọc do có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt: nhà nghèo, bố bị thần kinh, bản thân Hánh sức khỏe yếu, khá khó khăn trong giao tiếp. Nhóm học sinh lớp 11B2 sau đó đã tìm cách tiếp cận và làm bạn với Hánh, tiết kiệm tiền tiêu vặt bố mẹ cho để mua bút, giấy vở tặng bạn. Sau này họ còn nghĩ ra cách gom giấy vụn từ các lớp sau mỗi buổi học bán để lấy tiền giúp Hánh. Những ngày mưa rét còn cắt cử nhau qua nhà chở Hánh đi học… Từ việc làm ý nghĩa đó, một thành viên trong nhóm đã tìm gặp bí thư Đoàn trường đề nghị tập hợp những học sinh có tinh thần tình nguyện, thành lập CLB Sức sống xanh. Sau gần 2 năm hoạt động đơn lẻ, vào tháng 1-2015, được sự nhất trí của Ban giám hiệu Trường THPT Nam Trực, CLB Sức sống xanh chính thức ra mắt. Từ đó CLB đi vào hoạt động dưới sự điều hành, quản lý của BCH Đoàn trường. Những ngày đầu, CLB chỉ có trên 10 thành viên, đến nay đã có 60 người tham gia gồm giáo viên và các em học sinh của trường. Để CLB hoạt động hiệu quả, Ban chủ nhiệm CLB đã chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 15 người do trưởng nhóm quản lý. Các nhóm sẽ thay phiên nhau chịu trách nhiệm hoạt động chính trong một tuần. Nhiệm vụ của từng nhóm là tự sắp xếp thời gian để đi thu gom giấy loại từ các lớp trong trường vào các buổi học. Ngoài ra, cuối tuần các em học sinh còn liên hệ với một số cửa hàng phục vụ ăn uống để xin các vỏ chai, lon bia, nước ngọt bán gây quỹ. Bên cạnh đó, CLB còn có nhiều hình thức gây quỹ khác như: nhận cắm hoa tươi cho các lớp trong các dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, 8-3, 20-10... Theo đó, CLB đi đến từng lớp để vận động và nhận “đơn hàng”. Sau đó, các thành viên CLB tự mua hoa rồi cắm để giao cho các lớp theo đúng yêu cầu. Vào những dịp này, CLB còn nhận làm các dịch vụ gói quà, cung cấp thiệp để bán. Dịp Tết hằng năm, CLB còn tự liên hệ với địa phương xin mở các gian hàng nhỏ ở ngoài trường bán hoa tươi, bán gạo, đỗ nhằm tăng nguồn quỹ. Mỗi dịp như vậy, CLB lại thu thêm được từ 1 đến 2 triệu đồng tiền quỹ. Bên cạnh đó, mỗi năm học một lần, CLB sẽ tiến hành quyên góp, kêu gọi vận động ủng hộ trong phạm vi toàn trường. Nguồn quỹ trên giúp CLB hoạt động hiệu quả, giúp đỡ được nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trong và ngoài nhà trường. Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, CLB đã tổ chức tặng đồng phục và sách giáo khoa cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ 10 học sinh trong trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và Bính Thân, CLB đã phối hợp với Hội CTĐ huyện Nam Trực tặng quà Tết cho 40 trẻ em mồ côi cả cha mẹ trên địa bàn huyện Nam Trực; thăm và tặng quà Tết cho một số người già neo đơn không nơi nương tựa… Ngoài việc giúp đỡ về mặt vật chất, với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CLB còn tổ chức đến tận nhà thăm hỏi, động viên các bạn và gia đình. Không chỉ bó hẹp các hoạt động từ thiện trong nhà trường, đầu năm 2016, CLB còn phối hợp với CLB Hành trình xanh Nam Định vận động quyên góp sách giáo khoa, quần áo cũ tặng các em học sinh nghèo vùng cao tỉnh Lào Cai trong dịp Tết Bính Thân... Vũ Thị Lan, học sinh lớp 10A8 - một thành viên tích cực của CLB chia sẻ: Tham gia CLB là cơ hội để chúng em có dịp tìm hiểu thêm về hoàn cảnh sống của những bạn học không may mắn khác. Từ đó, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, đoàn kết, nhân văn trong mỗi người, cùng giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, học tập. Em thấy công việc của chúng em dù nhỏ bé nhưng rất có ích, ý nghĩa. Đánh giá về hoạt động của CLB Sức sống xanh, thầy Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trực cho biết: Từ ý tưởng tự phát của một nhóm học sinh, CLB hiện giờ đã quy tụ được lực lượng thành viên khá đông đảo. Thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức gây quỹ, mở rộng đối tượng tiếp nhận không chỉ có học sinh trong trường mà còn tới nhiều những hoàn cảnh không may mắn khác trong huyện. Hoạt động của CLB không chỉ thiên về tình nguyện mà còn hướng tới những hoạt động giúp nhau cùng học tập, vì đối với các em học sinh, nhiệm vụ học tốt vẫn phải được đặt lên hàng đầu.  Mặc dù CLB còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động nhưng với ngọn lửa nhiệt huyết và sức trẻ, tôi tin CLB sẽ duy trì và phát triển, là nơi để các em học sinh trải nghiệm, thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau…
 
Với những việc làm hữu ích, thiết thực, CLB Sức sống xanh của thầy và trò Trường THPT Nam Trực đã là cầu nối nhân ái giữa học sinh, thầy cô giáo trong toàn trường với những hoàn cảnh đáng thương, không may mắn khác. Có thể việc làm của các em học sinh còn nhỏ bé nhưng tấm lòng của các em thật đáng quý. Việc chủ động đề xuất ý tưởng, không ngại khó, ngại khổ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khơi dậy lòng tự hào về một thế hệ trẻ sống có trách nhiệm và tinh thần nhân văn. Hy vọng rằng từ những hoạt động ý nghĩa của CLB sẽ góp phần đẩy mạnh nhiều phong trào, hoạt động tình nguyện sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên, đội viên khối các trường học./.
 
Bài và ảnh: Hoa Xuân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com