Sức trẻ tháng 3

09:03, 22/03/2016
Cùng với tuổi trẻ cả nước, cứ vào tháng 3 hằng năm, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh lại sôi nổi với các hoạt động Tháng Thanh niên, tháng hành động của tuổi trẻ. Năm nay, bên cạnh các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2016), tuổi trẻ toàn tỉnh còn ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực hưởng ứng “Tháng Thanh niên năm 2016” với khí thế, quyết tâm cao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Thực hiện chương trình
Thực hiện chương trình "Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2016, ĐVTN ngành Y tế khám, cấp phát thuốc cho đối tượng chính sách, hộ nghèo của Thành phố Nam Định.
Tháng Thanh niên năm 2016 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” với phương châm “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”. Để các hoạt động của Tháng Thanh niên đi vào thực chất, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai các hoạt động gắn với những nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Theo đó, ngay từ đầu tháng 3, nhiều cơ sở Đoàn đã triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên. Trong đó, tập trung vào tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, phối hợp với Ngân hàng CSXH để giải ngân vốn cho thanh niên vay phát triển kinh tế; tạo việc làm và tư vấn xuất khẩu lao động cho thanh niên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, hướng tới thay đổi hành vi cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi về vệ sinh cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước. Tổ chức các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với trọng tâm là hoạt động vệ sinh môi trường, tham gia xóa các “điểm đen” về môi trường, trồng cây xanh, tham gia chỉnh trang, tạo cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, tổ chức Đoàn các cấp còn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội như: hỗ trợ các xã nghèo xây dựng nhà ở cho người nghèo; điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách. Tổ chức ngày hội “Thanh niên khỏe”, đối thoại, trao đổi giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, ĐVTN… Cụ thể, thực hiện chủ đề vệ sinh môi trường, hưởng ứng và ra quân Tháng Thanh niên, 100% các huyện, thành Đoàn đã chỉ đạo cơ sở tiếp tục triển khai các hoạt động dọn vệ sinh môi trường ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”. Nhiều đơn vị đã tổ chức thu gom rác thải tại những khu vực đông dân cư, bãi biển, bờ kè, kênh mương... Các cơ sở Đoàn cũng đã huy động lực lượng thanh niên trồng được trên 5.000 cây xanh, góp phần tạo cảnh quan, không gian, hoàn nguyên môi trường. Tiêu biểu như tại huyện Nghĩa Hưng, khởi động Tháng Thanh niên 2016, 200 ĐVTN đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường, trồng hơn 1.000 cây phi lao chắn sóng ven bờ biển xã Nghĩa Phúc. Trên địa bàn thành phố, ĐVTN ra quân dọn vệ sinh môi trường tại 3 địa điểm: Khu vực Đền Trần, Tháp Phổ Minh, khu vực Trường Tiểu học Chu Văn An; khu vực chợ Đông Mạc, phường Hạ Long, thu hút sự tham gia của hơn 500 ĐVTN, học sinh, sinh viên. Huyện Đoàn Ý Yên tổ chức dọn vệ sinh khu vực trung tâm huyện, vận động ĐVTN quyên góp ủng hộ tiền để mua cây xanh đặt tại Đền liệt sĩ của huyện với tổng số tiền quyên góp được là 16 triệu đồng. Huyện Đoàn Mỹ Lộc huy động trên 500 ĐVTN dọn dẹp vệ sinh khu vực trung tâm huyện; huyện Đoàn Trực Ninh huy động 500 ĐVTN, học sinh tham gia vào các hoạt động trồng cây xanh; vệ sinh môi trường khu vực Nghĩa trang liệt sĩ huyện… Cùng với đó, tổ chức Đoàn các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện góp phần bảo đảm an sinh xã hội như chăm lo, trợ giúp cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, khám và cấp phát thuốc cho đối tượng chính sách… Theo đó, tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, Tỉnh Đoàn, CLB Thầy thuốc trẻ đã tiến hành tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 đối tượng chính sách, hộ nghèo và trao 12 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế gia đình, tư vấn việc làm cho thanh niên tiếp tục được triển khai. Hưởng ứng chương trình nghề nghiệp và việc làm trong Tháng Thanh niên 2016, huyện Đoàn Hải Hậu tổ chức hoạt động tư vấn cho 2.250 học sinh về kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 gắn với Chương trình “Khi tôi 18” và tổ chức chương trình dạy nghề, tư vấn việc làm cho gần 200 ĐVTN... Các hoạt động trong Tháng Thanh niên là dịp để giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho tuổi trẻ toàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, tích cực xung kích tham gia các hoạt động của thanh niên, tập trung củng cố và phát triển tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn, cơ sở Hội; xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên chất lượng, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.
 
Với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, mừng sinh nhật Đoàn lần thứ 85, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ triển khai tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các cuộc mít tinh, hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giao lưu tọa đàm “Lý tưởng cách mạng của thanh niên thời đại mới”, tuyên dương 85 Bí thư chi đoàn tiêu biểu và chi đoàn vững mạnh… Đây chính là những hành động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ toàn tỉnh hưởng ứng Tháng Thanh niên 2016 để ĐVTN toàn tỉnh được cống hiến và trải nghiệm./.
 
Bài và ảnh: Hoa Quyên


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com