Xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng

09:03, 22/03/2016
Năm 2016 đánh dấu chặng đường 85 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của tuổi trẻ Việt Nam, là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Chỉ một năm sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ hai đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và chỉ thị cho tổ chức Đảng ở các địa phương phải quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên. Tại hội nghị này, Đoàn TNCS Đông Dương đã được thành lập. Xuất phát từ sự kiện đặc biệt đó, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III đã quyết định lấy ngày 26-3-1931 là Ngày thành lập Đoàn. Trải qua các kỳ đại hội, với sự ra đời của nhiều phong trào, hoạt động Đoàn đã có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, những năm qua, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân và toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Tổ chức Đoàn tiếp tục làm tốt chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh, thiếu nhi trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với các cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và tập thể thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”… góp phần xây dựng lý tưởng và hoài bão trong lớp trẻ. Các phong trào như “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Sáng tạo trẻ”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp”… cũng đã huy động được sự tham gia của đông đảo tầng lớp thanh niên. Từ năm 2015 đến nay, 100% cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị tới toàn thể cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; mở 17 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 9 lớp tập huấn kiến thức về xây dựng mô hình kinh tế tập thể, HTX cho hơn 1.150 hội viên thanh niên tham gia; tư vấn cho trên 2.000 hội viên thanh niên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động phổ thông với các nghề như thợ mộc, thợ xây, hàn, may công nghiệp; tư vấn mùa thi, chọn trường, chọn nghề cho 100% học sinh lớp 12. Tiếp tục triển khai kế hoạch tăng dư nợ ủy thác từ Ngân hàng CSXH và số tổ tiết kiệm vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý với tổng số dư nợ là trên 100 tỷ đồng; xây dựng được 90 công trình, phần việc thanh niên cấp tỉnh và cấp huyện, 879 công trình phần việc cấp cơ sở, thu hút sự tham gia của gần 12 nghìn ĐVTN với giá trị làm lợi trên 2,5 tỷ đồng...
Tuổi trẻ Công an tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo trong Ngày Chủ nhật đỏ năm 2016.
Tuổi trẻ Công an tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo trong Ngày Chủ nhật đỏ năm 2016.
Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng luôn thu hút được sự tham gia của đông đảo thanh niên ở các lĩnh vực, mang lại dấu ấn riêng của tuổi trẻ như: chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, tiếp sức đến trường, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo gia đình chính sách, tham gia giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững... Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 16 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 5.000 lượt người thuộc các đối tượng chính sách, hộ nghèo; hiến 7.881 đơn vị máu; tặng 2.441 suất quà, tổng trị giá trên 650 triệu đồng cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; giúp đỡ 28.682 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hơn 10 nghìn lượt thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia chiến dịch mùa hè xanh, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo; đã giới thiệu 2.007 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và qua đó có 1.502 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam… 
 
Phát huy truyền thống 85 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Tập trung triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ Nam Định chung sức xây dựng NTM”; củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn các cấp. Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư. Nâng cao chất lượng công tác Đội và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng... Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt, xung kích sáng tạo, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân. Với sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện và những việc làm thiết thực đối với quê hương, tin tưởng rằng, tuổi trẻ tỉnh ta sẽ là những người kế thừa xứng đáng để viết tiếp các trang sử vàng của thế hệ cha anh./.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Hoa Xuân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com