Cô giáo trẻ tận tâm với nghề

08:03, 22/03/2016

5 năm sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội ra trường thì 4 năm cô giáo trẻ Trần Thị Kim Thoa được Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định) tin tưởng giao nhiệm vụ, bồi dưỡng, dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học của trường đi thi cấp cụm, cấp quốc gia đạt nhiều thành tích xuất sắc. Đặc biệt, năm học 2015-2016, đội tuyển Sinh học quốc gia do cô giáo Thoa phụ trách có 8 em đi thi thì cả 8 đều đạt giải.

Cô giáo Trần Thị Kim Thoa, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định) hướng dẫn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học.
Cô giáo Trần Thị Kim Thoa, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định) hướng dẫn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học.
Vốn là “dân” chuyên Sinh Lê Hồng Phong, năm 2007, Trần Thị Kim Thoa với những thành tích: giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học lớp 11, giải 3 quốc gia môn Sinh học lớp 12 đã được tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm Hà Nội khoa Sinh. “Hồi đó, tôi cũng băn khoăn, không biết nên chọn vào học Y hay Sư phạm. Cuối cùng tôi chọn trở thành một cô giáo. Phần vì trong nhà tôi có rất nhiều người theo nghiệp sư phạm. Quan trọng hơn, tôi thấy nghề nghiệp này hợp với tính cách của mình”... Thoa tâm sự. Chăm chỉ, nỗ lực trong trường đại học, Thoa tốt nghiệp loại giỏi và lại may mắn được về công tác tại ngôi trường mình đã theo học suốt những năm tháng cấp 3 để viết tiếp ước mơ “trồng người”. Đây là môi trường lý tưởng cho cô có thể rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, khẳng định năng lực của bản thân, phát huy được kiến thức, tâm huyết và sự say mê trong công tác giảng dạy. Những ngày đầu tiên đứng trên bục giảng, cô giáo trẻ còn nhiều bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sự ham học, khát khao được tiếp cận với môi trường mới đã tiếp thêm nghị lực để Thoa vươn lên. Và, nguồn vui lớn nhất của Thoa cũng chính là sau mỗi lần lên lớp, tích lũy thêm được những kinh nghiệm quý cho quá trình giảng dạy. Sau một năm thử việc, Thoa nhanh chóng được trở thành giáo viên chính thức. Năm học 2013-2014 Thoa được giao chủ nhiệm lớp 10 chuyên Sinh, dẫn dắt, bồi dưỡng đội tuyển Sinh học của trường đi thi học sinh giỏi khu vực cụm Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ. Xác định đây vừa là niềm vinh dự vừa là trách nhiệm của bản thân nên cô giáo trẻ đã hết mình truyền đạt kiến thức, bồi dưỡng cho các em kỹ năng làm bài và khả năng vận dụng tình huống. Công sức và tâm huyết của cô giáo trẻ đã được học trò đền đáp xứng đáng. Ngay trong lần đầu "cầm quân" đi thi học sinh giỏi môn Sinh cấp cụm, đội tuyển có 3 em thì 1 học sinh đạt giải Nhất, 2 học sinh đạt giải Nhì. Đây là động lực, nguồn cổ vũ động viên để cô giáo Thoa tiếp tục gặt hái được những mùa quả ngọt sau này. Năm 2016, Trần Thị Kim Thoa được giao trọng trách lớn hơn, phụ trách hướng dẫn đội tuyển thi quốc gia môn Sinh học của trường gồm 8 học sinh. Kết quả, đội có 3 em đạt giải Nhì, 3 em đạt giải Ba và 2 học sinh đạt giải Khuyến khích. Đây được coi như niềm vui trọn vẹn trong quãng thời gian đứng lớp chưa dài của mình. Khi được hỏi về kinh nghiệm ôn luyện cho học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp cụm và quốc gia, cô Thoa khiêm tốn chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng hết mình trong công tác chuyên môn, làm việc có trách nhiệm. Các bài giảng bám sát chương trình, đồng thời nâng cao kiến thức, giúp các em đủ “vốn” đáp ứng với yêu cầu cao trong thi đại học và thi học sinh giỏi các cấp; cải tiến phương pháp giảng dạy bằng cách phát huy trí tuệ và sự tích cực tham gia trong học tập của học sinh, giúp các em chủ động lĩnh hội kiến thức”… Ngoài ra, cô giáo trẻ còn chịu khó học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp đi trước và tích cực nghiên cứu, tham khảo tài liệu, thường xuyên cập nhật kiến thức để làm phong phú thêm cho mỗi bài giảng. Đối với học sinh, cô luôn tâm niệm, cô giáo nên đóng vai trò là người truyền đạt, hướng dẫn kiến thức một cách chủ động, tạo không gian “mở” cho các em học tập khoa học, hiệu quả. Vì vậy, cô đã mạnh dạn đổi mới cách dạy, phương pháp như: ra đề thi cho học sinh tự nghiên cứu, sau đó mỗi học sinh phải trình bày vấn đề của mình. Thường xuyên đưa ra nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp học sinh tổng hợp kiến thức; hướng dẫn học sinh cách đọc sách đúng trọng tâm, trọng điểm... Nhờ vậy mà học sinh của cô khi tham gia thi học sinh giỏi quốc gia đều đạt kết quả tốt; học sinh các lớp cô dạy trên 90% đều đạt loại khá, giỏi. Nguyễn Thùy Chi, học sinh lớp 12 chuyên Sinh đồng thời cũng là một trong hai học sinh “cưng” của cô giáo Thoa mới đạt giải Nhì quốc gia môn Sinh học trong đội tuyển chia sẻ: “Trong quá trình giảng bài, cô giáo thường xuyên áp dụng, đưa ra nhiều cách học mới giúp chúng em hiểu bài nhanh hơn. Không chỉ là một giáo viên dạy giỏi, cô chủ nhiệm của chúng em còn rất tâm lý, nhiệt tình gần gũi, gắn bó với học sinh”. Vừa tham gia học tập vừa được phân công phụ trách công tác Đoàn và tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, ở nhiệm vụ nào cô Thoa cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Đánh giá về cô giáo Trần Thị Kim Thoa, cô Lê Thị Dung, Hiệu phó Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tự hào cho biết: “Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, song cô giáo Thoa đã chứng minh được năng lực trong công tác chuyên môn, sự tận tâm, nhiệt huyết với học sinh, với sự nghiệp giáo dục. Đây là một trong những tấm gương giáo viên trẻ không ngừng vươn lên để hoàn thiện chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đáng quý của trường”.
 
Đam mê dạy và học, nghiêm túc trong công việc cô giáo Thoa luôn được đồng nghiệp nể phục, tin yêu, học sinh dành trọn niềm yêu mến, kính trọng./.
 
Bài và ảnh: Hoa Xuân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com