Trường THCS Yên Ninh nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

05:04, 11/04/2015

Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THCS Yên Ninh (Ý Yên) đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong quản lý và giảng dạy, đưa chất lượng GD và ĐT của nhà trường liên tục đứng tốp đầu toàn huyện với tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt từ 80%-90%.

Cô và trò Trường THCS Yên Ninh (Ý Yên) trong một giờ học.
Cô và trò Trường THCS Yên Ninh (Ý Yên) trong một giờ học.

Với tổng số gần 500 học sinh, ban giám hiệu nhà trường thường xuyên bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn hóa, phù hợp với việc đã đạt chuẩn quốc gia, đồng thời xây dựng các tiêu chí thi đua để mỗi cá nhân có chương trình thực hiện. Trong đó, từ giáo viên chủ nhiệm đến giáo viên các bộ môn đều có trách nhiệm giúp đỡ học sinh kém để các em vươn lên học tập vì ngày mai lập nghiệp. Với tấm lòng thương yêu học sinh, khơi dậy trong các em ý thức phấn đấu rèn luyện, tôn trọng nhân cách của các em, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường thực sự là tấm gương để học sinh noi theo và có sức thuyết phục đối với những học sinh chưa ngoan. Hiện tại 100% giáo viên của trường đã đạt trình độ chuẩn, trong đó có 65% trên chuẩn. Hầu hết cán bộ, giáo viên đều có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, luôn nỗ lực vươn lên trong công tác chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đi đôi với việc chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, ban giám hiệu và công đoàn nhà trường đã tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. Nhà trường tổ chức cho giáo viên học các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, kỹ năng sư phạm, ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng phương pháp dạy học tích cực ở tất cả các môn học; khuyến khích giáo viên nỗ lực sáng tạo, có sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên thường xuyên chủ động học tập, tham gia các lớp bồi dưỡng, các lớp chuyên đề, hội thảo, hội thi đổi mới phương pháp dạy, học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đưa chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng khởi sắc. Hằng năm, tất cả giáo viên của trường đều tích cực tham gia hội giảng cấp trường, từ đó chọn ra những giáo viên xuất sắc đi dự hội giảng cấp huyện và cấp tỉnh. Nhiều năm liền nhà trường đã có giáo viên tham dự hội giảng cấp huyện đạt loại giỏi. Tiêu biểu như các cô: Ninh Thị Phương, Vũ Thị Thanh Dung, Lê Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Dương, Phạm Thị Hằng, Phạm Thị Hà, Trương Thị Thu… Năm học này, thực hiện sự chỉ đạo của ngành, nhà trường đã đi sâu vào chuyên đề triển khai dạy học theo phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin và bản đồ tư duy hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và quản lý nhà trường nhằm định hướng cho học sinh cách tư duy có lôgic, phát huy tính tích cực, tinh thần sáng tạo của học sinh. Đặc biệt, các tổ chuyên môn đã tập trung đi sâu vào phương pháp “Thầy nghiên cứu bài dạy, trò nghiên cứu bài học” nhằm phát triển năng lực học sinh, góp phần phát hiện và phát huy mọi khả năng riêng biệt của mỗi học sinh, giúp các em định hướng, khám phá và phát triển tối đa năng lực của bản thân, tự lực giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống. Các tổ chuyên môn tăng cường kiểm tra công tác giảng dạy, cải tiến phương pháp dạy học sao cho mỗi tiết học diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó, việc sử dụng đồ dùng dạy học linh hoạt và khoa học, tạo cho học sinh kỹ năng quan sát, tư duy hình ảnh... đã giúp các tiết học đạt hiệu quả hơn. Nhà trường còn tích cực đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp như tìm hiểu và tham gia các hoạt động trong các chương trình “Em yêu đường sắt quê em”, “Dòng sông quê em”, múa hát tập thể, thể dục giữa giờ, các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi giải trí, giao lưu văn hoá văn nghệ nhằm giúp học sinh có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống, tạo tinh thần đoàn kết, vui tươi lành mạnh, có ý thức bảo vệ môi trường nước và thực hiện tham gia giao thông an toàn qua đường sắt tại địa phương. Cũng qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp đã tạo sự gần gũi, thân thiện hơn giữa thầy và trò trong các hoạt động vừa mang tính giáo dục, vừa mang tính giải trí, xây dựng được tinh thần tập thể, nhân cách đẹp, lối sống hay, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh cho các học sinh.

Với những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên và giáo dục toàn diện cho học sinh, nhiều năm liền Trường THCS Yên Ninh giữ vững thành tích “Dạy tốt - học tốt”. Hằng năm, nhà trường đã có trên 66,6% học sinh đạt danh hiệu học sinh khá giỏi; trên 80% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, 16,7% học sinh đạt hạnh kiểm khá./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com