Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

07:04, 16/04/2015

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của người cao tuổi (NCT) trong cả nước, ngày 24-9-1994 Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đã ký Quyết định số 523/TTg về việc cho phép thành lập Hội NCT Việt Nam. Đại hội lần thứ nhất Hội NCT Việt Nam được tiến hành trong hai ngày 9 và 10-5-1995 đã quyết định lấy ngày 10-5-1995 là ngày thành lập Hội NCT Việt Nam. Hội NCT Việt Nam được thành lập thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đáp ứng nguyện vọng của hàng triệu NCT Việt Nam.

Người cao tuổi huyện Hải Hậu tích cực tham gia luyện tập thể dục dưỡng sinh, nâng cao sức khỏe. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Người cao tuổi huyện Hải Hậu tích cực tham gia luyện tập thể dục dưỡng sinh, nâng cao sức khỏe. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Cùng với quá trình hình thành và phát triển của Hội NCT Việt Nam, hoạt động của NCT và tổ chức Hội NCT tỉnh ngày càng được củng cố và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội đề ra. Đến nay, toàn tỉnh có 229 Hội NCT xã, phường, thị trấn, 3.495 chi hội, 2.565 tổ Hội NCT thu hút 228.500 hội viên, đạt 94,5%. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, trải qua 4 kỳ đại hội, tổ chức Hội NCT tỉnh đã có nhiều cố gắng đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Trong công tác chăm sóc NCT, Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu và làm nòng cốt trong việc kiểm tra giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các chính sách đối với NCT. Đến nay, toàn tỉnh có 50 nghìn NCT thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo Luật NCT, trung bình mỗi năm toàn tỉnh có từ 25 đến 30 nghìn NCT được chúc thọ, mừng thọ với tổng kinh phí từ 6,5-8,3 tỷ đồng… thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi NCT lúc ốm đau, hoạn nạn. Hàng nghìn CLB NCT được thành lập với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: CLB dưỡng sinh thức vũ kinh, thái cực trường sinh đạo, vũ điệu thể thao, các CLB chăm sóc sức khỏe, CLB thơ ca, CLB thời sự, CLB chính sách mới… thu hút đông đảo NCT tham gia, tạo sân chơi bổ ích giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thực hiện chương trình “Mắt sáng cho NCT” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Mắt HITECH Hà Nội và Bệnh viện Mắt tỉnh tổ chức khám mắt miễn phí cho 31.313 NCT và chữa mắt miễn phí cho 3.227 NCT với tổng kinh phí 2 tỷ 466 triệu đồng, tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 45.277 NCT, 70.631 NCT được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ chăm sóc sức khỏe, 86.142 NCT được cấp thẻ BHYT. Các cấp Hội đã chủ động, tích cực trong việc triển khai xây dựng các loại quỹ như quỹ hội, quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT nhằm tạo nguồn lực chăm sóc NCT ngày càng tốt hơn. Đến nay, số dư của quỹ hội toàn tỉnh là 21 tỷ 428 triệu đồng, số dư quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT 8 tỷ 711 triệu đồng. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò NCT, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiêu biểu là phong trào “Tuổi cao gương sáng” đã đạt được nhiều thành tích, trong đó nổi bật ở các mặt hoạt động: NCT nêu gương sáng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần giảm nghèo, xây dựng NTM. Trong phong trào xây dựng NTM xuất hiện hàng nghìn NCT gương mẫu đi đầu trong công tác dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi ở thôn, xóm, khu dân cư. Sau 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng NTM, NCT toàn tỉnh đã hiến 1.500ha đất, 715.810 ngày công và số tiền ủng hộ 10 tỷ 592 triệu đồng sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân. Bằng vốn tri thức và kinh nghiệm của mình, NCT trong tỉnh đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 19.710 NCT làm kinh tế giỏi các cấp, trong đó có 567 NCT làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, 1.756 NCT làm kinh tế giỏi cấp huyện, 17.387 NCT làm kinh tế giỏi cấp cơ sở, 767 NCT làm chủ trang trại, chủ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ… NCT cũng nêu cao gương sáng trong phong trào xây dựng gia đình hiếu học, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các cấp Hội NCT đã phối hợp với Hội Khuyến học và các đoàn thể chính trị xã hội vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đa dạng hóa và xã hội hóa giáo dục, phát triển các trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập. Hiện nay, toàn tỉnh có 37.180 NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, trong đó có 587 NCT làm chủ tịch, phó chủ tịch Hội Khuyến học các cấp, 7.760 NCT tham gia BCH Hội khuyến học ở cơ sở, chi hội khuyến học thôn, xóm. Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, thôn làng, tổ dân phố khuyến học được đông đảo NCT hưởng ứng tham gia, đến nay toàn tỉnh có 4.299 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ hiếu học, 3.033 thôn làng, tổ dân phố khuyến học… NCT trong toàn tỉnh đã nêu gương sáng về xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các tổ chức Hội đã chủ động, tích cực tham gia công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của văn hóa trong gia đình và xã hội, tổ chức cho các hộ gia đình NCT đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm, làm nòng cốt trong việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, duy trì nề nếp hoạt động của các loại hình CLB NCT, góp phần cùng toàn tỉnh xây dựng 1.154 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư 5 không”, 1.917 thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa, 405.862 gia đình văn hóa, 165.998 NCT đạt danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”…

Phát huy truyền thống của Hội NCT Việt Nam, thời gian tới, các cấp Hội NCT trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” để mỗi cán bộ, hội viên NCT là những tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com