Thêm yêu thương và chia sẻ

04:03, 21/03/2015

Không phải ngẫu nhiên mà Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) năm nay, Việt Nam tổ chức các hoạt động với chủ đề tiếp nối năm 2014: “Yêu thương và chia sẻ” với các thông điệp: “Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!”, “Hãy tạo ra môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn!”, “Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc!”. Bởi đúng như ông Ban Ki-mun, Tổng Thư ký LHQ từng nói: “Đối với mỗi người khác nhau, hạnh phúc có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta đều công nhận rằng, hạnh phúc nghĩa là làm việc để chấm dứt xung đột, nghèo đói và các điều kiện không may khác và rất nhiều đồng loại của chúng ta hiện đang phải sống trong các điều kiện đó. Hạnh phúc không phải là điều phù phiếm cũng không phải là điều gì xa xỉ. Hạnh phúc là khao khát sâu xa của mọi thành viên trong gia đình nhân loại. Hạnh phúc không nên từ chối một ai và phải là của tất cả mọi người”…

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3-2014). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3-2014). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Tháng 6-2012, LHQ đã tuyên bố chọn ngày 20-3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Ngày Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bu-tan, một vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Hi-ma-lay-a, vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Bu-tan là quốc gia đã ghi nhận uy thế của hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập quốc gia từ những năm đầu tiên của thập kỷ 70 thế kỷ XX và nổi tiếng với việc thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội… Việc LHQ chọn ngày 20-3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau, biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Do đó, ngày 20-3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp rằng: cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc. LHQ đã tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc đầu tiên vào 20-3-2013 với thông điệp chính được phát động trên toàn thế giới: “Hãy hành động vì hạnh phúc”. Ngày Quốc tế Hạnh phúc ngay sau khi được công bố đã có nhiều quốc gia trên thế giới ủng hộ. Đến nay, đã có 193 quốc gia thành viên hưởng ứng và cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Bởi lịch sử hàng nghìn năm của đất nước ta đã thể hiện rõ truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc là sự nhân hậu, giàu lòng yêu thương chia sẻ: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Khẩu hiệu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã trở thành tôn chỉ của nước ta ngay từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589, ngày 26-12-2013 về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 hằng năm”. Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, gửi thông điệp đến tất cả mọi người hãy yêu thương và chia sẻ cùng nhau trong gia đình, dòng tộc, trong mỗi cộng đồng, để đem lại hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần phát triển an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc của Việt Nam còn là để cùng cả thế giới biểu thị mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không có đói nghèo; một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững; một thế giới mà tất cả mọi người dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng trọn niềm hạnh phúc. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, nhiều bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của bộ, ngành, địa phương. Đối với tỉnh ta những năm qua đã đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội; xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có nhiều hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. Đặc biệt, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã được các ngành, các địa phương trong tỉnh tích cực phối hợp thực hiện, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhiều mô hình hoạt động của các đoàn thể có tác dụng thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa phát triển mạnh mẽ như “gia đình nông dân văn hóa”, “gia đình phụ nữ văn hóa”, “gia đình cựu chiến binh văn hóa”. Việc thực hiện các tiêu chí: xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển kinh tế hộ, xóa đói giảm nghèo… đã góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam cũng như xây dựng mô hình gia đình mới. Năm 2014, toàn tỉnh có 462.908/585.959 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 79%. Từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tỉnh ta đã có 10 gia đình được tôn vinh tại hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II, năm 2013; 90 gia đình được UBND tỉnh tuyên dương là “Gia đình văn hóa có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2007-2012”.

Gia đình ông Nguyễn Trường Sâm, thôn Phúc Trọng, xã Mỹ Xá (TP Nam Định) là 1 trong 10 gia đình văn hóa tiêu biểu được Bộ VH, TT và DL tặng Bằng khen tại hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II-2013. Ảnh: Viết Dư
Gia đình ông Nguyễn Trường Sâm, thôn Phúc Trọng, xã Mỹ Xá (TP Nam Định) là 1 trong 10 gia đình văn hóa tiêu biểu được Bộ VH, TT và DL tặng Bằng khen tại hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II-2013. Ảnh: Viết Dư

Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay, trên phạm vi cả nước ta đã và đang diễn ra nhiều hoạt động, tập trung cao điểm vào Tuần lễ Hạnh phúc từ ngày 16 đến 22-3-2015, gắn với chuỗi liên tiếp các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3, đặc biệt là gắn với sự kiện kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp, dân tộc hòa hợp, nhiều gia đình đoàn tụ, hạnh phúc. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, tại tỉnh ta nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức: Từ 20 đến 26-3, Sở VH, TT và DL tổ chức Giải bóng đá Tứ Hùng với sự tham gia của 4 đội bóng của các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hóa. Ngày 27-3, Sở VH, TT và DL phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Giải việt dã. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức đợt phim tại các rạp trên địa bàn Thành phố Nam Định, trọng tâm là Trung tâm Điện ảnh Sinh viên từ ngày 18 đến 25-3. Các bộ phim Việt Nam và Hàn Quốc được chọn trình chiếu đợt này bao gồm: “Nhà có 5 nàng tiên”, “Bi ơi đừng sợ”, “Ông ngoại tuổi 30”. Đây đều là những bộ phim có chủ đề về hạnh phúc gia đình, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.

Đúng như nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người sống để yêu nhau”. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, mỗi chúng ta, bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, hãy nhân lên lòng yêu thương và sự sẻ chia, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, để không chỉ trong ngày hôm nay mà tất cả 365 ngày trong năm, ta và mọi người quanh ta đều được hạnh phúc!

Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com