Nghĩa Sơn chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục

07:03, 12/03/2015

Để thực hiện tiêu chí về giáo dục trong xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng) đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, ưu tiên các nguồn vốn và ngân sách để tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các nhà trường. Đến nay, toàn xã đã có 137 phòng học cao tầng, cả 4 trường học của xã đều đạt chuẩn quốc gia.

Các em học sinh Trường Mầm non Nghĩa Sơn trong một giờ học tìm hiểu về môi trường.
Các em học sinh Trường Mầm non Nghĩa Sơn trong một giờ học tìm hiểu về môi trường.

Do địa bàn xã rộng, dân cư ở không tập trung nên xã có 1 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường THCS. Đối với Trường Tiểu học C Nghĩa Sơn, năm 2013, nhà trường đã được đầu tư xây mới 6 phòng học chức năng cao tầng với kinh phí 2,3 tỷ đồng cùng các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Cùng với việc thực hành tại các phòng chức năng với các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giáo dục, tại các lớp học, ngoài các trang thiết bị đồ dùng dạy học truyền thống, học sinh còn được tiếp cận các đồ dùng, phương tiện học tập theo tiêu chí của lớp học kiểu mới. Đây chính là cơ sở để nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II trong năm học vừa qua. Thầy giáo Nguyễn Văn Dục, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, thầy và trò nhà trường được dạy và học trong ngôi trường khang trang, hệ thống công trình đều đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Đây là điều kiện căn bản để nhà trường ngày càng phấn đấu vươn lên dạy tốt, học tốt. Hằng năm, nhà trường đều có 100% học sinh được đánh giá hoàn thành mức A và A+ ở các môn đánh giá bằng nhận xét; học sinh được xếp loại học lực giỏi ở các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý đạt từ 57,02-64%, đồng thời có hàng trăm em tham gia các cuộc giao lưu Ô-lim-píc Tiếng Anh, Vi-ô-lim-píc Toán… đạt kết quả cao, trong đó có gần 90 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện”. Các Trường Tiểu học A Nghĩa Sơn, B Nghĩa Sơn cũng luôn duy trì tốt chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số học sinh đạt 100%, học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%, học sinh đạt học lực khá, giỏi đạt trên 80%. Với Trường Mầm non Nghĩa Sơn, do đặc điểm địa lý, trường có 4 điểm trường cách xa nhau, Đảng ủy, UBND xã và ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, động viên đội ngũ giáo viên, đồng thời tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ. Được quan tâm đầu tư từ các nguồn kinh phí, đến nay nhà trường đã có 25 phòng học, 11 phòng chức năng được xây dựng khang trang, kiên cố, phân bổ ở 4 điểm trường với tổng diện tích là 13.565m2. Hằng năm, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 30,6%; tỷ lệ trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp đạt 98%, trong đó trẻ 4 và 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Trường THCS của xã cũng được đầu tư nâng cấp 12 phòng học, đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất để nhà trường tiếp tục vươn lên trong dạy và học. Ngoài việc quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất cho các nhà trường, công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài cũng luôn được Đảng ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể trong xã quan tâm. Trong đó, hằng năm, Hội Khuyến học xã đều động viên, khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của nhà trường. Sự quan tâm đó đã góp thêm động lực để các nhà trường ngày càng phấn đấu vươn lên. Hằng năm, trong các kỳ hội giảng, tự làm thiết bị dạy học của các trường đều được xếp loại khá, giỏi cấp huyện. Ban giám hiệu các nhà trường luôn động viên đội ngũ giáo viên tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi học tập kinh nghiệm, rút kinh nghiệm qua các kỳ thi, tổ chức cho học sinh được rèn luyện qua các kỳ kiểm tra… Do đó, trong các năm học, chất lượng giáo dục của các nhà trường đều ổn định và nâng cao. Hằng năm, xã đã có trên 91,4% số học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục vào học THPT, bổ túc THPT và học nghề. Toàn xã đã có gần 4.000 lao động đã qua đào tạo nghề, đạt 45,8% dân số xã.

So với Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM ở lĩnh vực giáo dục, xã Nghĩa Sơn đã sớm đạt và vượt ở các tiêu chuẩn, góp phần cùng với việc hoàn thành các tiêu chí khác. Xã Nghĩa Sơn là một trong những đơn vị điển hình được tuyên dương trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com