Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực chăm lo cho người nghèo

04:03, 21/03/2015

Những năm qua, MTTQ huyện Nam Trực đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả đẩy mạnh phong trào chăm lo giúp đỡ những người nghèo, góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Gái, 87 tuổi, ở số 4, Thị trấn Nam Giang thuộc diện hộ nghèo, neo đơn, một mình sống trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng, đã xuống cấp nhưng không có điều kiện để sửa chữa, cải tạo lại cho chắc chắn. Nhận thấy hoàn cảnh của bà gặp nhiều khó khăn, Ủy ban MTTQ huyện đã hỗ trợ bà 20 triệu đồng cùng với bà con lối xóm ủng hộ góp tiền của, ngày công, vật liệu giúp đỡ bà xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết. Được khởi công từ tháng 9-2014, sau 1 tháng ngôi nhà mới vững chãi đã hoàn thành với diện tích rộng 20m2  trị giá gần 26 triệu đồng. Bà Gái xúc động chia sẻ: “Được MTTQ huyện và các tổ chức chính trị, xã hội vận động xây dựng cho tôi căn nhà mới khang trang, sạch sẽ, tôi rất cảm động, biết ơn sự quan tâm của các cơ quan, ban, ngành và bà con lối xóm”. Chia tay với gia đình bà Gái, chúng tôi đến thăm gia đình ông bà Phạm Xuân Bồng, ở tổ dân phố số 12, thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Gia đình ông Bồng cũng được nhận ngôi nhà Đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng để xây dựng. Gia đình ông bà sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, ông Bồng đã bị ốm nặng nhiều năm nay, thu nhập chính của gia đình chỉ trông vào 1 sào ruộng, tuổi cao sức yếu nên cuộc sống càng vất vả, khó khăn hơn. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, MTTQ huyện, thị trấn và bà con lối xóm đã vận động, giúp đỡ xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố, giúp ông bà sống vui lúc tuổi già. Khởi công từ tháng 11-2014, đến tháng 12-2014 căn nhà hoàn thành với tổng diện tích rộng 20m2 trị giá hơn 28 triệu đồng. Chia sẻ về niềm vui được ở trong căn nhà mới, ông Bồng tâm sự: “Được sống trong căn nhà mới khang trang, vững chãi là niềm mơ ước của gia đình tôi bấy lâu nay, giúp vợ chồng tôi yên tâm khi về già, không còn phải lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn”.

Nhờ làm tốt công tác an sinh xã hội nên đời sống của người dân Thị trấn Nam Giang ngày càng phát triển.
Nhờ làm tốt công tác an sinh xã hội nên đời sống của người dân Thị trấn Nam Giang ngày càng phát triển.

Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Nam Trực đã phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh của cộng đồng, chung tay xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Nhiều căn nhà được xây mới khang trang, giúp các hộ nghèo sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Nguyễn Thế Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Thiết thực chăm lo tới các gia đình khó khăn, chính sách trên địa bàn, MTTQ huyện đã triển khai nhiều hoạt động tích cực chung tay xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Trong năm 2014, MTTQ huyện đã thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát hành vé xổ số ủng hộ người nghèo, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân mua xổ số ủng hộ người nghèo trên địa bàn huyện với số tiền trên 480 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí đó, huyện đã hỗ trợ xây dựng 24 Nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiêu biểu như các xã: Nam Thái, Nam Thanh, Nam Tiến… Trong năm 2014, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã trích nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 200 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” của huyện tặng 206 suất quà, trị giá 61 triệu đồng; Quỹ của tỉnh tặng 180 suất quà, trị giá 53 triệu đồng và 10 chiếc ti vi cho các đối tượng nghèo trên địa bàn huyện. Trong những tháng đầu năm 2015, MTTQ huyện đã có nhiều hoạt động trao tặng quà cho các đối tượng khó khăn, như MTTQ huyện trao 100 suất quà, MTTQ tỉnh trao 10 suất quà với mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng.

Phong trào xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” của MTTQ huyện đã phát huy được tinh thần tương thân, tương ái, giúp cho các hộ nghèo trong huyện có cuộc sống ổn định yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 4,34%./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com