Giao Thủy thực hiện phong trào xây dựng trường tiểu học xanh - sạch - đẹp - an toàn

09:03, 17/03/2015

Hưởng ứng phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trên cơ sở tiêu chuẩn xây dựng trường xanh - sạch - đẹp - an toàn của Sở GD và ĐT và Dự án giáo dục môi trường trong nhà trường của Bộ GD và ĐT, Phòng GD và ĐT huyện Giao Thủy đã sớm triển khai kế hoạch xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp tới các trường tiểu học trong toàn huyện. Trong đó đưa việc xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn là một tiêu chí thi đua của các trường nhằm tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, thú vị, hấp dẫn cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Hòa chăm sóc cây xanh trong vườn trường.
Học sinh Trường Tiểu học Bình Hòa chăm sóc cây xanh trong vườn trường.

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sau 10 năm triển khai và thực hiện phong trào ở cấp tiểu học, đến nay, hầu hết các trường học trong huyện đã quy hoạch khuôn viên, diện tích sân chơi, bãi tập, vườn trường khoa học, hợp lý. Hệ thống phòng học, phòng chức năng được thiết kế và xây dựng đồng bộ, hiện đại, tạo cảnh quan môi trường học đường xanh - sạch - đẹp - an toàn và thân thiện. Các trường học đã được phủ hệ thống cây xanh bóng mát từ 65-70% diện tích sân trường và xen kẽ thảm cỏ xanh, bồn hoa, hệ thống cây cảnh, cây xanh, tạo cảnh đẹp trong khuôn viên nhà trường. Các vườn trường được thiết kế khoa học, hợp lý phục vụ việc đổi mới phương pháp dạy - học trong nhà trường. Nhiều trường đã đưa một số tiết dạy của môn Tự nhiên xã hội lớp 1, 2, 3; môn Khoa học lớp 4, 5; môn Tiếng Việt, môn Đạo đức… ra ngoài vườn trường. Việc xanh hóa các lớp học và phòng học chức năng cũng được các nhà trường quan tâm như trang trí ngoài hành lang, trong phòng học các loại cây xanh, chậu cảnh. Tất cả các phòng học đều được trang trí đẹp, khoa học, đủ ánh sáng, thoáng mát, có góc thân thiện như: các chậu cây nhỏ được học sinh tự tay chăm sóc hằng ngày, có góc trưng bày sản phẩm học tập của học sinh, góc sinh nhật, góc nội quy, góc cộng đồng, hộp thư cá nhân… để đưa môi trường thiên nhiên vào lớp học. Bên cạnh đó, các nhà trường đều có nhà vệ sinh riêng cho giáo viên và nhà vệ sinh cho học sinh nam, học sinh nữ hợp vệ sinh; có hệ thống cấp nước sạch, thùng đựng rác, khu xử lý rác thải, hệ thống thoát nước hợp lý. Do được trực tiếp chăm sóc khuôn viên nhà trường, lớp học cùng với sự quan tâm giáo dục của các nhà trường trong việc xây dựng và giữ gìn trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn nên học sinh đều có ý thức giữ gìn môi trường sạch, đẹp hằng ngày. Trong quá trình xây dựng phong trào, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như các trường tiểu học: Giao Yến, Giao Hải, Giao Tiến A, Giao Tiến B, Giao Phong, Bình Hòa, Thị trấn Quất Lâm… Đến nay, toàn huyện đã có 21/28 trường tiểu học (đạt 75%) được Sở GD và ĐT kiểm tra, công nhận đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Ngành GD và ĐT huyện phấn đấu đến năm 2016 có 100% số trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Có được kết quả đó, Phòng GD và ĐT huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn để các trường trong huyện học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từ đó nhân rộng ra diện rộng. Đồng thời tích cực tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể thấy rõ ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của việc xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. Bên cạnh đó, các nhà trường đều có các biện pháp tích cực đẩy mạnh phong trào làm đẹp trường, đẹp lớp, trồng thêm cây bóng mát, cây cảnh, xây dựng khu vui chơi luyện tập TDTT, tổ chức tốt việc xử lý rác thải, tiết kiệm điện, nước trong quá trình sử dụng và sinh hoạt ở trường cũng như ở gia đình. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các nhà trường khi thực hiện phong trào đã không chỉ cung cấp kiến thức, hiểu biết về môi trường cho các em mà còn là những tuyên truyền viên tích cực tham gia vào việc giáo dục ý thức chăm sóc và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn và bền vững trong nhà trường…

Phong trào xây dựng trường tiểu học xanh - sạch - đẹp - an toàn của huyện Giao Thủy đã góp phần tích cực tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, hấp dẫn và thân thiện đối với học sinh, giúp các em thêm yêu quý trường lớp, thầy, cô, bạn bè. Nhiều trường tiểu học trong huyện đã để lại ấn tượng đẹp trong học sinh bởi những hàng cây râm mát, những bồn hoa, thảm cỏ xanh tươi, những góc môi trường nhỏ trong lớp học do chính bàn tay các em và thầy, cô tạo nên. Trường xanh - sạch - đẹp - an toàn còn có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục ý thức, thói quen giữ gìn, bảo vệ môi trường và tạo sự lan tỏa, tác động đến môi trường, gia đình, cộng đồng các em đang sống, góp phần hình thành thói quen, nhân cách tốt đẹp cho học sinh ngay từ tuổi học đường. Đặc biệt phong trào xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn còn thu hút được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất, tinh thần của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các địa phương, các bậc cha mẹ học sinh và sự tâm huyết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo của cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường. Huyện Giao Thủy được Sở GD và ĐT đánh giá là điểm sáng của tỉnh về phong trào xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn bậc tiểu học; 3 năm liền là đơn vị dẫn đầu bậc giáo dục tiểu học của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com