Đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ hội Khai ấn Đền Trần

08:03, 03/03/2015

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp đầu xuân năm mới, hàng nghìn du khách lại nô nức về với mảnh đất Thiên Trường xưa để trảy hội Khai ấn Đền Trần với mong muốn một năm mới bình an, làm ăn phát đạt. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho lễ hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, cùng các lực lượng chức năng của Thành phố Nam Định và phường Lộc Vượng đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, giúp người dân và du khách an tâm trảy hội.

Công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo tốt ANTT cho Lễ Khai ấn Đền Trần 2015.
Công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo tốt ANTT cho Lễ Khai ấn Đền Trần 2015.

Đây là năm thứ 4 thực hiện Đề án tổ chức Lễ Khai ấn Đền Trần do Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Sở VH, TT và DL, UBND Thành phố Nam Định phối hợp thực hiện. Để đảm bảo lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2015 được diễn ra an toàn, văn minh không xảy ra các tai, tệ nạn xã hội, Thành phố Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới, cải cách về các khâu tổ chức lễ hội. Về lĩnh vực giao thông đã tiến hành phân luồng giao thông tại các tuyến chính, UBND Thành phố Nam Định đã huy động 2.075 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân tự vệ trên địa bàn tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự và ATGT tại lễ hội. Các lực lượng chức năng ở các chốt chính có nhiệm vụ cấm xe cộ vào khu vực dành cho người đi bộ vào đêm 14 tháng Giêng để giảm ùn tắc giao thông, chống trộm cắp, móc túi và đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng công an thành phố đã chia thành 3 tổ (tổ giải quyết hình sự, tổ trật tự đô thị và an ninh trật tự) nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra và những vấn đề phát sinh. Ban tổ chức đã bố trí 4 bãi đỗ xe máy và ô tô với mức giá đúng với quy định. Bên cạnh đó, hệ thống loa truyền thanh tại khu vực lễ hội thường xuyên tuyên truyền tới các du khách thập phương về các phong tục, nét đẹp văn hóa của con người Thành Nam, về các tín ngưỡng văn hóa đời Trần, các nét văn minh trong mùa lễ hội và thông báo tới du khách về tham dự lễ hội cảnh giác với hiện tượng trộm cắp, lừa đảo, mê tín dị đoan… Ngoài ra, nhằm kịp thời giúp du khách phản ánh những hiện tượng thiếu văn hóa trong mùa lễ hội hoặc đóng góp những ý kiến để các khâu tổ chức lễ hội ngày càng tốt hơn, Ban quản lý và Ban tổ chức lễ hội đã thiết lập đường dây nóng nhằm giúp người dân và du khách dễ dàng liên lạc. Qua đó, lực lượng chức năng khi nhận được thông tin phản ánh sẽ có mặt kịp thời để giải quyết những thắc mắc cũng như những tiêu cực xảy ra trong lễ hội. Ban tổ chức lễ hội cũng đã thành lập 4 tiểu ban (an ninh, tuyên truyền, nghi lễ, hậu cần) phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho các tiểu ban triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ATGT. Từ đó nhằm hạn chế tình trạng hành khất, mê tín dị đoan, móc túi, trộm cắp, sư giả… góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống của lễ hội. Các hộ kinh doanh dịch vụ trong khu vực lễ hội đều ký cam kết với Ban quản lý nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, không bán hàng lấn chiếm vỉa hè cũng như ép giá các mặt hàng. Nếu như trước đây, việc phát ấn thường chỉ diễn ra vào giờ Tý, đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng thì năm nay, việc phát ấn cho du khách sẽ diễn ra trong vòng 6 ngày, từ ngày 5-3 đến hết ngày 10-3 dương lịch (tức 15 tháng Giêng đến 20 tháng Giêng âm lịch). Ban tổ chức sẽ bắt đầu phát ấn cho người dân từ 6 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng, sớm hơn so với năm 2014 một tiếng đồng hồ, địa điểm phát ấn diễn ra tại 3 địa điểm là nhà giải vũ, nhà trưng bày và đền Trùng Hoa nhằm hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau khi đi xin ấn. Bác Nguyễn Văn Minh (phường Lộc Vượng) cho biết: So với các năm trước, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Đền Trần năm nay đã có nhiều chuyển biến tích cực, bên ngoài, cảnh ùn tắc giao thông đã giảm đáng kể, khu vực trong đền đều được đảm bảo an toàn, tình trạng trộm cắp không còn xảy ra, khu vực bày lễ và hành lễ không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy, cảnh “chặt chém” du khách đều được giải quyết dứt điểm… Chị Nguyễn Thanh Tâm ở Trực Ninh năm nào cũng đi Lễ hội Đền Trần cảm nhận: Năm nay gia đình tôi đi trảy hội thấy thoải mái và thanh thản hơn rất nhiều, không còn cảnh chen lấn, xô đẩy nhau như các năm trước, tình trạng trộm cắp trong lễ hội cũng không có làm cho người đi lễ đầu năm thấy an tâm hơn, nhận thức của du khách đối với lễ hội ngày càng cao khiến cho lễ hội ngày càng văn minh đúng với bản chất của một lễ hội đầu xuân.

Với sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng chức năng cùng ý thức chấp hành của người dân, chắc chắn Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm nay sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách về dự lễ hội./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com