Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, vì cuộc sống cộng đồng

07:03, 26/03/2015

Những năm gần đây, phong trào thanh niên tình nguyện đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc, có mặt ở hầu khắp các địa bàn, lĩnh vực, từ tham gia phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng NTM…

Đoàn viên CLB Thầy thuốc trẻ khám, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Nam Định.
Đoàn viên CLB Thầy thuốc trẻ khám, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Nam Định.

Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa như: trao tặng quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, quyên góp tặng quần áo, sách vở cho học sinh vùng cao, tham gia giữ gìn VSMT góp phần xây dựng NTM, tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, hiến máu tình nguyện… Với phương châm ‘‘Mỗi đoàn viên, thanh niên một ngày tình nguyện; mỗi chi đoàn một hoạt động tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện’’, từ năm 2014 đến nay các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận trên 900 công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa, tổ chức thăm, tặng 455 suất quà cho các gia đình chính sách, người khuyết tật và các chiến sĩ Đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh với số tiền trị giá 150 triệu đồng;  tặng 12 sổ tiết kiệm, trị giá 500 nghìn đồng/sổ cho 10 gia đình nạn nhân chất độc da cam ở các huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Xuân Trường. Quan tâm đến đối tượng thanh, thiếu nhi nghèo, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục đảm nhận chăm sóc, giúp đỡ 6.520 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 40 suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các em học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, Tỉnh Đoàn tổ chức các chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện 2014, thu được 5 tấn quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và lương thực tặng các xã, địa bàn khó khăn trong và ngoài tỉnh; tổ chức hoạt động tình nguyện vì đồng bào miền Trung, trao tặng quần áo, sách vở, các đồ dùng học tập đã quyên góp được tới những xã khó khăn, bị ảnh hưởng của thiên tai; ủng hộ kinh phí tu sửa 2 trường mầm non của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trị giá 120 triệu đồng... Một trong những hoạt động tình nguyện tiêu biểu, ý nghĩa của Đoàn Thanh niên trong thời gian qua là tổ chức được nhiều chương trình hiến máu nhân đạo, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người cao tuổi... trong tỉnh. Theo đó, từ năm 2014 đến nay có trên 12 nghìn ĐVTN, sinh viên, thanh niên các lực lượng vũ trang tham gia hiến máu, tuyên truyền về hiến máu tình nguyện, thu được 7.200 đơn vị máu, đáp ứng phần lớn nhu cầu của các bệnh viện. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thăm, khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 5.057 đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, tổng giá trị 515 triệu đồng. Đặc biệt, trong chương trình Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi với chủ đề Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe người cao tuổi, các y, bác sĩ của CLB thầy thuốc trẻ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho khoảng 300 người cao tuổi trong tỉnh. Hưởng ứng ngày hội Tuổi trẻ Nam Định với ATGT, Tỉnh Đoàn đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động về ATGT với chủ đề: Nâng cao trách nhiệm người thực thi công vụ và ý thức người tham gia giao thông, tuyên truyền, phổ biến về Luật Giao thông đường bộ, quy định đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn... Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã phối hợp với các huyện, thành Đoàn xây dựng 10 điểm cổng trường ATGT, bến đò ngang an toàn tại các đơn vị... Trong phong trào xung kích tình nguyện tham gia xây dựng NTM, xây dựng văn minh đô thị, tuổi trẻ toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực như tham gia giữ gìn VSMT tại các con đường khu dân cư, dòng sông, tuyến phố, trồng trên 17 nghìn cây phi lao và 300 cây ăn quả đảm nhận thực hiện bê tông hóa hàng trăm km đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng. Đặc biệt trên lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều ĐVTN đã xung kích, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, thành lập các trang trại, gia trại cho thu nhập cao, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Qua các phong trào tình nguyện góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, tạo niềm tin của thanh niên đối với tổ chức, qua đó thu hút gần 15 nghìn lượt ĐVTN tham gia hoạt động, góp phần tạo nên một sức mạnh tổng hợp đưa phong trào tình nguyện của các cơ sở Đoàn không ngừng lớn mạnh, đưa phong trào Đoàn, Hội của toàn tỉnh phát triển.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Nam Định tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, năm 2015, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện với nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, qua đó khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để công tác Đoàn và phong trào thanh niên được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, Tỉnh Đoàn đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong thời gian tới. Cụ thể: các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức cho ĐVTN học tập 6 bài học lý luận chính trị thông qua đợt sinh hoạt chính trị Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn thông qua các hoạt động thực tiễn, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; triển khai các phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, trọng tâm là đẩy mạnh cuộc vận động Tuổi trẻ Nam Định chung sức xây dựng NTM; tuổi trẻ với văn minh đô thị; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào Sáng tạo trẻ trong các đối tượng thanh niên, các hoạt động thanh niên tình nguyện trên mọi lĩnh vực; tiếp tục đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm. Tăng cường mở rộng và củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội trong các KCN, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài quốc doanh...

Năm Thanh niên tình nguyện 2015 đang mở ra nhiều cơ hội cho tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục phát huy, khẳng định sức mạnh của tuổi trẻ. Tin tưởng rằng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, các phong trào hành động cách mạng, cán bộ, ĐVTN trong tỉnh sẽ tiếp tục thể hiện được tinh thần xung kích, tài năng, nhiệt huyết và sức trẻ thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh, thiếu nhi, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, đơn vị, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com