Chuyện về những nhà giáo tận tâm với nghề

09:02, 24/02/2015

Qua 13 lần Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, tỉnh ta đã có 121 thầy giáo, cô giáo vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này. Mỗi nhà giáo được vinh danh là sự ghi nhận những thành tích cao trong công tác quản lý, giảng dạy và đều tận tâm với nghề. Đối với họ hạnh phúc lớn nhất là được đồng nghiệp, học trò tin yêu, kính trọng.

Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thanh Mai, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với các em học sinh.
Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thanh Mai, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với các em học sinh.

Năm 1994, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, cô giáo trẻ Dương Thị Thanh Mai được tiếp nhận về giảng dạy môn Tiếng Nga tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Từng là học sinh cũ của trường, thuận lợi của cô là được về công tác cùng các thầy, cô giáo đã từng dạy dỗ và nhiều thế hệ thầy, cô đã có bề dày thành tích. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo mọi điều kiện làm việc, động viên khích lệ và quan tâm về cả vật chất, tinh thần để những giáo viên trẻ như cô phấn đấu vươn lên. Tuy nhiên, thời gian này vị thế của môn Tiếng Nga so với ngoại ngữ khác không còn được như trước nên ảnh hưởng đến phong trào học tập của học sinh. Bởi vậy, để các em phát triển hết năng lực trong môi trường của một trường chuyên đòi hỏi cô Mai phải cố gắng rất nhiều. Cô liên tục học hỏi, trau dồi nâng cao trình độ để theo kịp những đổi mới về phương pháp giảng dạy cũng như yêu cầu của các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh, của quốc gia và thi đại học. Việc xây dựng một chương trình tổng thể cho 3 năm học của lớp chuyên được cô và các đồng nghiệp bổ sung và cập nhật thường xuyên, đồng thời tổ chức chọn lựa chính xác và thành lập các đội tuyển học sinh giỏi, có kế hoạch cụ thể cho việc bồi dưỡng các đội tuyển. Bản thân cô rất coi trọng việc tự học, tự nghiên cứu nên cô luôn hướng dẫn học sinh ngoài việc học và làm bài tập do giáo viên yêu cầu, học sinh phải thường xuyên tự đọc và nghiên cứu các loại sách mà giáo viên đã giới thiệu hoặc hướng dẫn cách sưu tầm tài liệu, đồng thời có sự kiểm soát, tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau của giáo viên. Dù làm công tác giảng dạy hay trên cương vị của một giáo viên chủ nhiệm lớp, cô luôn cố gắng tìm những biện pháp hữu hiệu nhất qua từng bài giảng, qua các giờ sinh hoạt, qua các hoạt động ngoại khoá, giúp học sinh ngày một say mê với bộ môn hơn và có tinh thần trách nhiệm cao hơn với các hoạt động tập thể. Nhờ sự phấn đấu trong chuyên môn, mạnh dạn và năng động trong công việc nên nhiều năm qua cô cùng với các giáo viên trong nhóm tiếng Nga của trường đạt được nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường đại học đạt tỷ lệ cao. Trong đó, năm học 2013-2014 đội tuyển học sinh giỏi tiếng Nga do cô làm lãnh đội có 2 em đoạt giải nhì, 1 em đoạt giải ba, 2 em đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trong đó, em Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tham dự kỳ thi Ô-lim-pích tiếng Nga quốc tế tại Liên bang Nga và đã đoạt Huy chương Vàng cùng 2 giải nhất về thi hùng biện và thi đọc hiểu. Em Nguyễn Thị Thu Hà đoạt giải nhất trong kỳ thi Ô-lim-pích tiếng Nga toàn quốc và được nhận học bổng du học tại một trường đại học danh tiếng của nước Nga. Đối với những học sinh của cô, đặc biệt là những học sinh được cô phát hiện và bồi dưỡng tham dự các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, cô Mai như là người mẹ thứ hai, thường xuyên chăm sóc, động viên, nhắc nhở và truyền niềm đam mê môn học để các em vững bước tiến lên cùng các kỳ thi. Khi được hỏi về bí quyết để học giỏi môn Tiếng Nga, em Nguyễn Thị Minh Nguyệt, học sinh đoạt Huy chương Vàng quốc tế cho biết: “Trong quá trình ôn luyện để chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cô giáo Mai rất quan tâm đến đội tuyển. Cô thường phân chia bài tập theo sức học của từng học sinh, giúp học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu bài và nhờ có những cuốn tài liệu, những bài giảng phù hợp với năng lực của bản thân nên em đã học tốt hơn để tiến đến kỳ thi ở đấu trường quốc tế”. Không chỉ giỏi trong giảng dạy môn Tiếng Nga, cô Mai luôn tâm niệm, ngoài kiến thức chuyên môn, người thầy cần kết hợp những nội dung của bài học với thực tiễn cuộc sống, với nhu cầu xã hội, thông qua dạy chữ để dạy người. Vì vậy, lớp lớp học trò của cô không chỉ học giỏi mà còn được phát triển và hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống, để các em có đủ năng lực, phẩm chất, xứng đáng là những học sinh giỏi có thể vững bước trước ngưỡng cửa cuộc đời. Những thành tích đó của cô thật xứng đáng với danh hiệu Nhà giáo Ưu tú mà Bộ GD và ĐT trao tặng trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 vừa qua.

Nhà giáo Ưu tú Vũ Thế Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT A Hải Hậu (ảnh trái) và Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thanh Mai, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (ảnh phải) với các em học sinh.
Nhà giáo Ưu tú Vũ Thế Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT A Hải Hậu với các em học sinh.

Năm 2009, khi được đề bạt làm Hiệu trưởng Trường THPT A Hải Hậu, thầy giáo Vũ Thế Hưng luôn trăn trở: Làm thế nào để đưa nhà trường tiếp tục giữ vững thành tích và phát triển lên một tầm cao mới, trở thành trường trung tâm của vùng phía nam tỉnh và là trường chất lượng cao của toàn quốc? Ngay sau khi tiếp nhận công tác quản lý nhà trường, thầy bắt tay vào việc tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và nâng cao hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh. Phẩm chất của đội ngũ giáo viên nhà trường là sự khiêm tốn học hỏi, không ngừng tự bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chất lượng giảng dạy. Bên cạnh việc cử cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, nhà trường tổ chức các buổi báo cáo kinh nghiệm, hội thảo chuyên đề, hội giảng cấp trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày thành lập Đoàn và tích cực tham gia các buổi hội thảo, hội giảng khối các trường THPT trong huyện và tỉnh. Để mở rộng kiến thức cho học sinh, thầy chỉ đạo đến từng tổ chuyên môn, đến mỗi giáo viên có những đổi mới từ những trang giáo án. Ngoài nội dung trong sách giáo khoa, giáo án còn được bổ sung qua khai thác từ mạng internet, hoặc tủ sách điện tử trong và ngoài nước. 100% giáo viên thực hiện soạn thảo giáo án trên máy vi tính và sử dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy. Bên cạnh đó, việc tập trung nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên như cử giáo viên đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, đi học các lớp cao học được thầy rất mực quan tâm. Năm 2009, nhà trường mới có 2 thạc sĩ, đến nay đã có 11 thạc sĩ và hiện đang có 8 giáo viên theo học các lớp cao học. Nhà trường thực hiện công tác quản lý nhân sự, quản lý điểm thi, quản lý thư viện, quản lý học sinh và hệ thống các văn bản pháp quy… trên máy vi tính. Mặc dù bận bịu trong công việc quản lý nhưng thầy luôn quan tâm đến những giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều học trò có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự chăm sóc, động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần của nhà trường. Tiêu biểu như em Trần Thị Ngát, ở xóm 17, xã Hải Long (Hải Hậu) là một trong những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ mất sớm, gia đình nghèo khó, bản thân em lại phải đi học xa, cách nhà gần chục cây số. Thấy được hoàn cảnh của em, thầy đã chỉ đạo Công đoàn nhà trường tổ chức quyên góp, hỗ trợ, cùng với các tổ chức Hội Khuyến học, Hội cựu học sinh trao học bổng, tặng xe đạp để động viên em đến trường. Không phụ lòng tin yêu của thầy, cô, bạn bè và các tổ chức khuyến học, Ngát đã vươn lên trở thành học sinh giỏi trong suốt 3 năm liền và em đã đỗ vào Trường Đại học Hà Nội. Hay như em Phạm Thị Quyên, Nguyễn Hồng Lê, Nguyễn Thị Huế, Lại Thị Hương Nhài… là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhà trường quan tâm, giúp đỡ và đều trở thành những học sinh giỏi của trường. Hằng năm, với sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Vũ Thế Hưng, nhà trường đã tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” để trao cho gần 50 em học sinh nghèo vươn lên học giỏi, đồng thời lập quỹ học bổng của nhà trường để khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Bên cạnh đó, thầy còn tổ chức các chương trình ngoại khóa, trong đó chương trình “Học sinh hỏi, hiệu trưởng trả lời” được học sinh trong toàn trường đón đợi hơn cả. Chân tình, cởi mở và thẳng thắn, thầy đã giải đáp tất cả những thắc mắc của học sinh trong quá trình sinh hoạt, học tập tại trường. Đôi khi, những câu chuyện mang tính nhân văn của thầy đã âm thầm nâng bước cho những ước mơ của tuổi trẻ học đường được bay cao, bay xa. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, trong các kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh, chất lượng của các đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường luôn giữ vững vị trí nhất đồng đội, thi học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh cũng luôn trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh; tỷ lệ học sinh của trường thi đỗ vào các trường đại học trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh và trong tốp 100 trường THPT dẫn đầu toàn quốc. Trong đó năm 2013, nhà trường có 3 thủ khoa của các trường đại học. Với những thành tích đạt được trong sự nghiệp GD và ĐT, năm 2010, Trường THPT A Hải Hậu đã được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; năm 2013 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Thành công của nhà trường có sự đóng góp không nhỏ của Hiệu trưởng Vũ Thế Hưng. Năm 2014, thầy đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Mỗi gương mặt Nhà giáo Ưu tú có một sự đóng góp khác nhau cho sự nghiệp GD và ĐT của tỉnh, nhưng tựu trung đều là những nhà giáo yêu nghề, tận tâm với nghề, luôn cố gắng tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để “Dạy tốt - Học tốt” vì sự phát triển của nhà trường. Những việc làm cần mẫn, âm thầm của họ được ví như những chuyến đò chở khát vọng tri thức, nâng bước lớp lớp học sinh đến bến đỗ tương lai./.

Bài và ảnh: Hồng Minh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com