Trần Thị Thu Hương: Học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế năm 2013

08:07, 19/07/2013

 Sáng ngày 16-7-2013, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2013 tại Đan Mạch đã trở về nước trong sự đón chào nồng nhiệt của bạn bè và người thân. Với thành tích đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, đội tuyển học sinh giỏi nước ta đã sánh ngang tầm với những quốc gia mạnh trên thế giới mang vinh quang về cho Tổ quốc và là niềm tự hào của học sinh Việt Nam. Trong đội tuyển, Trần Thị Thu Hương đoạt Huy chương Đồng, là thành viên nữ và là đại diện duy nhất của Nam Định với tấm gương vượt khó, vươn lên trong học tập. Ngoài phần thưởng cao quý này, Hương còn được chọn là nữ sinh châu Á xuất sắc nhất kỳ thi.

1.jpg
 

Hoàn cảnh gia đình Hương khá éo le ở Thành phố Nam Định. Năm Hương học lớp 4, bố em bị tai nạn giao thông và bị mù cả hai mắt. Dù còn rất nhỏ, nhưng Hương đã ý thức được hoàn cảnh của mình nên em vừa cố gắng chăm chỉ học tập để động viên bố, vừa phụ giúp việc nhà để mẹ yên tâm đi làm. Suốt 12 năm học phổ thông, Hương đều đạt được kết quả học tập xuất sắc, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hương cho biết em yêu thích Vật lý ngay từ khi bắt đầu được học môn này. Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi suốt 4 năm học ở bậc THCS, Hương là học sinh lớp chọn Văn của Trường THCS Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) nhưng lại tham gia trong đội tuyển học sinh giỏi Vật lý của trường từ năm học lớp 7. Hương cho biết: “Tuy học tốt môn Văn nhưng khi được tiếp xúc với môn Vật lý, em thấy mình có thể lý giải được rất nhiều hiện tượng thú vị trong cuộc sống nên càng ngày em càng yêu thích môn học này. Từ niềm yêu thích đó em đã say mê học, “nghiên cứu” kiến thức Vật lý. Vì vậy, được nhà trường chọn vào đội tuyển Vật lý em rất vui và cố gắng học tốt, nên đến năm học lớp 9, em đã đoạt giải Nhì môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh”. Khi thi vào lớp 10 chuyên Lý Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Hương đã đạt tổng số điểm rất cao, trong đó môn Vật lý đạt 9,75 điểm. Được bầu làm lớp phó học tập, trách nhiệm này càng khiến em phải cố gắng học thật tốt, đồng đều ở tất cả các môn học, xứng đáng với sự tín nhiệm của thầy cô và các bạn. Ngay trong năm học đầu cấp, Hương cùng với 2 bạn trong lớp được chọn vào đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ và đã đoạt giải Khuyến khích. Năm học lớp 11, với thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, có uy tín với bạn bè và thầy cô nên Hương đã được bầu làm lớp trưởng lớp chuyên Vật lý. Nhìn bề ngoài hiền lành nhưng Hương lại “lãnh đạo” tập thể lớp 34 học sinh, trong đó phần nhiều là học sinh nam với nền nếp và kết quả học tập xếp loại tốt trong khối. Chính sự gương mẫu, xuất sắc trong học tập và rèn luyện của Hương đã tạo sức thuyết phục và uy tín với bạn bè và thầy cô giúp em hoàn thành vai trò “thủ lĩnh” của mình. Nhất là khi Hương là một trong 2 học sinh lớp 11 tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia với các anh, chị lớp 12 và đã xuất sắc mang về giải Nhì; đồng thời vinh dự có tên trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi chọn học sinh giỏi đi thi quốc tế. Đến năm học lớp 12, ước mơ được chính thức có mặt tại kỳ thi Olympic quốc tế của Hương thành hiện thực sau khi em tiếp tục đoạt giải Nhì tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Nói về con gái mình, ông Trần Xuân Dương, bố của Hương cho biết: “Mặc dù gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, bản thân tôi không giúp được gì cho con trong suốt quá trình học tập, nhưng với ý thức của bản thân, Hương luôn cố gắng đạt được những kết quả tốt nhất để bố mẹ, thầy cô vui lòng. Kết quả của cháu Hương cũng là kết quả dạy dỗ, rèn luyện của các thầy cô giáo, nhất là thầy, cô ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã quan tâm, chăm lo, hết lòng động viên, chỉ bảo cho cháu cả về kiến thức và tinh thần để cháu được như ngày hôm nay…”. Còn với Hương, bố chính là nguồn cổ vũ, động viên lớn của em trên con đường học hành. Những lúc gặp áp lực về học tập, thi cử, sự chia sẻ, động viên của bố đã giúp em tĩnh tâm vượt qua và tiếp tục cố gắng vươn lên. Với thành tích đạt được, Hương đã nộp đơn xin vào Khoa Điện tử viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Em mong ước sẽ giành được học bổng du học nước ngoài để tiếp tục trau dồi tri thức, phấn đấu vươn lên trên con đường lập thân, lập nghiệp./.

Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com