Đổi thay ở Hồng Thuận

09:07, 12/07/2013

Về xã Hồng Thuận (Giao Thủy) hôm nay, chúng tôi cảm nhận được sự thanh bình của một vùng quê đang “thay da, đổi thịt” trên con đường đổi mới. Cùng chúng tôi đi trên trục đường chính của xã đã được trải nhựa phẳng lì, các đường xương cá vào dong ngõ, xóm cơ bản được bê tông hóa, đồng chí Bùi Xuân Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể hướng dẫn, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”.

Xã Hồng Thuận có 1,7 vạn dân, trong đó có gần 50% đồng bào theo đạo Thiên chúa, sinh sống ở 18 xóm. Hơn 10 năm trước, Hồng Thuận từng là “điểm nóng” về an ninh nông thôn với các vụ khiếu kiện kéo dài, phức tạp… Sau khi được các cấp, các ngành giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, giải quyết ổn định tình hình. Đảng ủy, UBND xã đã tập trung củng cố đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng thôn, xóm bình yên. Đồng chí Nguyễn Văn Duy, Bí thư chi bộ xóm 7 cho biết, xóm có trên 150 hộ với gần 500 khẩu. Trước đây, xóm cũng là một trong những “điểm nóng” của xã. Với sự vào cuộc tích cực của ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, tình hình an ninh trật tự, an ninh nông thôn xóm 7 có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2002 đến nay, trên địa bàn xóm không có người tham gia khiếu kiện trái pháp luật. Năm 2010, xóm 7 được UBND huyện công nhận là xóm văn hóa, trên 120 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 85% số hộ trong xóm. Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2012, năng suất lúa của xã đạt 135 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt trên 10.200 tấn. Vụ xuân 2013, năng suất lúa toàn xã đạt 75 tạ/ha. Những năm qua, xã đã chuyển đổi được 12ha ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản, tập trung ở vùng đầm bãi ven đê sông Hồng. Nhiều hộ có thu nhập cao từ nuôi thủy sản như gia đình các ông: Phạm Văn Kỳ xóm 11, Phạm Văn Chính xóm 12… Cùng với vận động nông dân làm giàu từ nuôi thủy sản, xã tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi gia cầm và nghề trồng hoa cây cảnh, từng bước đa dạng hóa ngành nghề. Ông Phạm Văn Thêm, xóm 11 cho biết, được địa phương tạo điều kiện, gia đình ông đã đầu tư cải tạo 1,5ha vùng đầm bãi để nuôi các loại cá truyền thống kết hợp với chăn nuôi gia cầm, trồng hoa cây cảnh. Bình quân mỗi năm, gia đình ông thu nhập gần 200 triệu đồng. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 9%; phấn đấu năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 7%. Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, giữ vững an ninh - trật tự tạo môi trường ổn định cho kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Lực lượng công an, quân sự xã đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi, nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Lực lượng công an xã tăng cường phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào xây dựng thôn, xóm bình yên thông qua việc xây dựng các khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản. Đến nay, xã đã xây dựng 1 tổ tự quản với 60 thành viên vừa tham gia lao động sản xuất, kết hợp giữ gìn an ninh trật tự thôn, xóm và khu vực đầm bãi; phối hợp với lực lượng Công an huyện giải quyết, xử lý hiệu quả các vụ việc về an ninh trật tự. 6 tháng đầu năm 2013, các lực lượng chức năng của xã đã xử lý 22 vụ việc, trong đó có 4 vụ mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ 6 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng; cai nghiện bắt buộc 3 đối tượng. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã ổn định… Đến nay cả 18 xóm của xã đã có Nhà Văn hóa; 15/18 xóm đạt xóm văn hóa; 3 trường mầm non, tiểu học và THCS của xã đều đạt chuẩn quốc gia. Những năm gần đây, Đảng bộ xã Hồng Thuận liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com