MTTQ xã Giao Yến tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước

08:06, 24/06/2013

Xã Giao Yến (Giao Thủy) có 2.300 hộ với 8.300 khẩu, sinh sống tại 15 khu dân cư. Trong những năm qua, Uỷ ban MTTQ xã đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hoá, làng xóm văn hoá, cơ quan văn hoá, đặc biệt là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng NTM.

Nông thôn mới xã Giao Yến.
Nông thôn mới xã Giao Yến.

Đồng chí Phạm Đình Cứ, Chủ tịch MTTQ xã Giao Yến cho biết, công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ xã, các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức thành viên đã tập trung hướng người dân nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; thực hiện nếp sống văn hóa, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đấu tranh bài trừ các tệ nạn, hủ tục, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực tham gia bảo vệ môi trường… Hiện nay, ban công tác Mặt trận các xóm của xã Giao Yến có từ 7 đến 10 người, gồm bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các hội, đoàn thể và người dân có uy tín trong cộng đồng. Trong đó có 10/15 trưởng ban công tác Mặt trận, đồng thời là bí thư chi bộ xóm kiêm nhiệm. Hằng năm, ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên ở các khu dân cư đều tổ chức cho các hộ dân, đoàn viên, hội viên ký cam kết tham gia phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, tạo "đòn bẩy" thi đua giữa các hộ gia đình và giữa các khu dân cư. Đến nay, số gia đình văn hoá của toàn xã là 1.850/2.300 hộ (chiếm 80%), 12/15 xóm đạt danh hiệu làng văn hoá. Hệ thống nhà văn hóa tại 100% xóm đã được đầu tư xây dựng, kinh phí chủ yếu do nhân dân đóng góp, mỗi công trình trị giá từ 300 đến 500 triệu đồng. Các nhà văn hóa xóm đều được trang bị đầy đủ bàn ghế, loa đài… phục vụ việc hội họp và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế. Hội Nông dân của xã thực hiện chương trình liên kết “4 nhà”, đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa”... Cùng với việc đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp, nhiều gia đình đã mạnh dạn thuê đầm bãi ven biển để cải tạo, đầu tư nuôi tôm, cua, ngao… Tiêu biểu như ông Phạm Văn Hòa, ở xóm 10 thuê gần 2ha đầm để nuôi tôm và ngao thương phẩm; cơ sở nuôi tôm và ngao của ông Nguyễn Văn Hoạch ở xóm 5, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động địa phương; ông Nguyễn Đức Thuận ở xóm 13 đã cải tạo 2 sào đất màu kém hiệu quả, để trồng hoa mang lại giá trị kinh tế cao gấp 5 lần. Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình xây dựng NTM; Đoàn Thanh niên xã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ; Hội Cựu chiến binh xã tích cực vận động hội viên hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, tổ chức các buổi “Diễn đàn thanh niên” để giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên, đồng thời tích cực vận động hội viên và nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hiến đất làm đường giao thông, tích cực phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường… Kinh tế phát triển, nhân dân trong xã có điều kiện đóng góp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, năm 2012 sau khi hoàn thành dồn điền đổi thửa, nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến 11,76ha đất để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng; đào đắp hơn 300 nghìn m3 đất ấp trúc mở rộng đường giao thông “nhựa hóa” 5km đường nội đồng và trong khu dân cư với tổng giá trị hơn 4,5 tỷ đồng, nâng cấp 15km đường giao thông liên thôn, dong ngõ. Uỷ ban MTTQ xã đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền; vận động nhân dân tham gia các phong trào “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, thành lập các tổ tự quản, từng bước xã hội hoá công tác ANTT ở các địa bàn dân cư…

Từ việc tích cực vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Uỷ ban MTTQ xã, đời sống nhân dân trong xã từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2012 đạt 18 triệu đồng/người/năm./.

Bài và ảnh: Văn Thứ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com