Đổi thay ở một vùng quê

08:06, 11/06/2013

Xóm 3, thôn Duyên Hưng, xã Nam Lợi (Nam Trực), có diện tích đất sản xuất nông nghiệp 25,92ha, với 462 khẩu, 80% dân số trong xóm sản xuất nông nghiệp.

Hệ thống đường giao thông ở xóm 3, thôn Duyên Hưng, xã Nam Lợi hầu hết đã được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Hệ thống đường giao thông ở xóm 3, thôn Duyên Hưng, xã Nam Lợi hầu hết đã được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Triển khai xây dựng NTM, xóm 3 có lợi thế là cơ sở hạ tầng đã được xây dựng cơ bản: hệ thống đường dong xóm đã được bê tông hóa 1.600m/2.000m; nhà văn hóa thôn diện tích 100m2 có khuôn viên rộng 5.000m2, là nơi phục vụ sinh hoạt chính trị, văn hóa văn nghệ, sân tập thể thao. Sau 2 năm xây dựng NTM, 100% nhà ở trong xóm được xây dựng kiên cố, có công trình vệ sinh, nước sạch sinh hoạt... Xóm có bãi thu gom rác thải tập trung. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xóm từng bước hoàn thiện, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Các ngành nghề mộc, thu mua phế liệu, dịch vụ tổng hợp... từng bước được phát triển, giải quyết việc làm lúc nông nhàn, nâng cao đời sống cho người dân. Trong công tác DĐĐT, xóm đã phân vùng sản xuất, chỉnh trang đồng ruộng, bố trí cây trồng hợp lý theo chất đất, tập quán canh tác, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất thông qua công tác tập huấn, xây dựng mô hình, chuyển giao tiến bộ KHKT, liên kết sản xuất. Năm 2012, năng suất lúa của xóm đạt 121 tạ/ha, thu nhập trên 1ha canh tác đạt 93 triệu đồng; xóm đã có 7 gia trại chăn nuôi tập trung, từng bước chuyển từ chăn nuôi phân tán, tận dụng sang chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp. Kinh tế của người dân trong xóm từng bước ổn định theo hướng bền vững, số hộ nghèo chỉ còn dưới 5%, số hộ giàu chiếm 20%. Trong 2 năm (2011-2012), xóm đã bê tông hóa 400m đường giao thông còn lại với kinh phí 250 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Sau DĐĐT, xóm đã bê tông hóa đường trục chính nội đồng xuống cánh đồng xã Nam Hải, dài 700m, nền đường rộng 5m thuận tiện cho các phương tiện cơ giới hoạt động. Cùng với DĐĐT, xóm đã áp trúc các đường nội đồng, tổng chiều dài 3.000m, nền đường rộng 3,5m với kinh phí 135 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 42 triệu đồng, nhân dân đóng góp 93 triệu đồng. Trong năm 2012, xóm đã xây dựng cổng làng với kinh phí 97 triệu đồng do con em xa quê đóng góp. Hiện tại xóm đang triển khai nâng cấp đường từ bãi xử lý rác thải về xóm, dài 510m. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản trong 2 năm (2011-2012) đạt 828 triệu đồng. Bên cạnh đó, xóm chú trọng phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. 100% các cháu trong độ tuổi đều được đi học. Các dòng họ đều thành lập chi hội khuyến học, hỗ trợ những học sinh nghèo hiếu học; tiêu biểu như dòng họ Vũ, họ Nguyễn, họ Trần. Dòng họ Trần và họ Vũ của xóm được nhận bức trướng “khuyến học - khuyến tài” của huyện. Mỗi năm, xóm có 80% số cháu tốt nghiệp THPT đỗ đại học. Trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, hằng năm xóm đều rà soát điều chỉnh, bổ sung hương ước để duy trì, củng cố phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống khu dân cư, giữ vững danh hiệu làng văn hóa đã được UBND huyện công nhận từ năm 2005. An ninh thôn xóm được đảm bảo, không có TNXH, không có thanh niên nghiện hút, 100% thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ông Trần Mạnh Tuyến, ở xóm 3 cho biết: Chương trình xây dựng NTM đã mang nhiều lợi ích cho người dân, củng cố lại hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống đường điện trong xóm, tạo thuận lợi cho sinh hoạt, đời sống của nhân dân.

Tuy nhiên, phong trào xây dựng NTM của xóm cũng còn khó khăn: Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xóm vẫn là chủ yếu, ngành nghề CN-TTCN chưa phát triển mạnh nên việc thực hiện các tiêu chí về cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế và thu nhập của người dân không phải “một sớm, một chiều”... Thời gian tới, cán bộ và nhân dân xóm 3 phấn đấu hoàn thành việc đổ bê tông 700m đường ra đồng để thuận lợi cho việc đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng. Tiếp tục củng cố, phát động các phong trào của các đoàn thể gắn với việc thực hiện quy ước xây dựng làng văn hóa gắn với xây dựng xóm NTM./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com