Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2013

07:06, 24/06/2013

Với chủ đề “Tuổi trẻ Nam Định hành động vì văn minh đô thị, tham gia xây dựng nông thôn mới” chương trình hè tình nguyện năm 2013 của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh được cụ thể hóa trong 9 nội dung hoạt động: xây dựng văn minh đô thị; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu nhân đạo; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; hỗ trợ, tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh và các trường đại học, cao đẳng quét dọn vệ sinh, thu gom rác trên địa bàn xã Lộc An (TP Nam Định).
Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh và các trường đại học, cao đẳng quét dọn vệ sinh, thu gom rác trên địa bàn xã Lộc An (TP Nam Định).

Để chiến dịch hè tình nguyện đạt hiệu quả và đi vào cuộc sống, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, với nhiều hình thức phong phú như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô tại các công sở, trục đường giao thông chính, tổ chức diễn đàn…, tạo không khí thi đua sôi nổi ngay từ đầu chiến dịch. Ban chỉ đạo chiến dịch của Tỉnh Đoàn được thành lập, phân công từng thành viên theo dõi, đôn đốc thực hiện tại các đơn vị cơ sở và thống nhất đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: 100% cơ sở Đoàn tổ chức được ít nhất 1 ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh/tháng. 100% cơ sở Đoàn có ít nhất 1 công trình thanh niên. 100% Đoàn cấp xã, phường tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư, chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng 3-5 sân chơi cho thiếu nhi trong dịp hè. 100% đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các hoạt động tình nguyện được tập huấn các kỹ năng, phương pháp tình nguyện. Tư vấn, hỗ trợ 1.000 lượt thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp năm 2013. 100% Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn có mô hình, đội hình thanh niên, công trình, phần việc tham gia bảo đảm ATGT, đảm nhận thực hiện tuyến đường xanh - sạch - đẹp… Một trong những hoạt động thu hút đông đảo ĐVTN tham gia đã được triển khai rộng rãi ở khắp các cấp bộ Đoàn trong tỉnh là tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với các công việc cụ thể như: làm vệ sinh môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị; sửa sang, vệ sinh khu phố; chăm bón, bảo vệ cây xanh; phân loại rác thải, đặc biệt là rác thải nguy hại; bóc, xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị. Hè 2013, lực lượng thanh niên tình nguyện trong tỉnh đã tham gia nhiệt tình vào các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm nhận các tuyến đường, tuyến phố thanh niên xanh - sạch - đẹp, tuyến sông, bến đò an toàn, trong xanh… gắn với việc xây dựng khu phố, làng xã văn hoá, an toàn, sạch đẹp. Phát huy vai trò xung kích của ĐVTN trong tuyên truyền và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tại các cơ sở Đoàn, ĐVTN tập trung vào các phần việc: đảm nhận xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn; tu sửa hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi. Tích cực tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; phát triển tổ hợp tác, tổ tiết kiệm vay vốn, các mô hình liên kết phát triển kinh tế… cho thanh niên. Bên cạnh đó, điểm nhấn của chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện là chương trình "Tiếp sức mùa thi - Tiếp sức đến trường". Mùa tình nguyện năm nay chương trình được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ tháng 6-7 sẽ tập trung vào việc "hỗ trợ tuyển sinh"; giai đoạn 2 từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9 "Chào tân sinh viên và tiếp sức đến trường". Tham gia chương trình có trên 500 sinh viên tình nguyện của 4 trường ĐH, CĐ gồm: ĐH Điều dưỡng, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, CĐ Công nghiệp Nam Định, CĐ Xây dựng Nam Định, các tình nguyện viên trực tiếp tham gia tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp năm 2013 tìm nhà trọ giá rẻ, miễn phí, hướng dẫn đường, tuyến xe bus, nhất là với các thí sinh ở tỉnh ngoài; tham gia công tác giữ gìn trật tự ATGT trong các ngày diễn ra kỳ thi… Hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7), hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa bằng những công việc như: giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng...; sửa chữa, xây mới “Nhà Nhân ái” cho hộ nghèo, gia đình chính sách… Đặc biệt, 100% các cơ sở Đoàn tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ dịp 27-7. Thực hiện chương trình “Hành trình nhân ái” vì sức khoẻ cộng đồng, “Hiến máu tình nguyện” ĐVTN sẽ tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em nghèo, thanh niên trong các khu, CCN, tuyên truyền về sức khỏe sinh sản cho ĐVTN, nhất là thanh niên nông thôn; tổ chức các lớp tập huấn sơ, cấp cứu cơ bản cho trẻ em; vận động ĐVTN tham gia hiến máu, phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu đáp ứng nhu cầu máu điều trị tại các cơ sở y tế.

Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết của thanh niên, hy vọng mùa hè tình nguyện 2013 sẽ trở thành một mùa hè đáng nhớ trong cuộc đời mỗi thanh niên tình nguyện bởi niềm hạnh phúc của tuổi trẻ là được lao động, học tập và cống hiến./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com