Ở một trường mầm non tiên tiến xuất sắc

08:05, 24/05/2013

Với hai điểm trường, tổng diện tích 5.200m2, 16 phòng học và các công trình phụ trợ, cơ sở vật chất của Trường Mầm non Thị trấn Quất Lâm (Giao Thuỷ) đáp ứng nhu cầu dạy và học cho trên 600 trẻ, 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, 100% trẻ được nuôi ăn bán trú tại trường. Hằng năm, trước khi bước vào năm học mới, giáo viên của trường đều được học tập, bồi dưỡng chương trình giáo dục mầm non mới, chăm sóc sức khỏe, phòng chống tai nạn, thương tích, ứng dụng công nghệ thông tin, giáo dục hòa nhập, lồng ghép an toàn giao thông, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ yêu cầu, quy chế nuôi, dạy trẻ. Nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động ăn, nghỉ tại trường của các cháu. Vì vậy, trường không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, các cháu khoẻ mạnh và tăng cân đều. Việc giáo dục vệ sinh và phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ được thực hiện nghiêm túc, 100% số trẻ được tiêm chủng, khám sức khoẻ định kỳ và được theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng. Nhà trường thường xuyên thông báo tình hình sức khoẻ của các cháu cho cha mẹ qua bảng tuyên truyền và sổ liên lạc. Được 17 chi Hội Phụ nữ của thị trấn đỡ đầu 16 lớp học, Ban giám hiệu nhà trường còn kết hợp với Hội Phụ nữ và Trạm y tế thị trấn tuyên truyền kiến thức chăm sóc trẻ cho phụ huynh; 100% phụ huynh và cộng đồng hiểu về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non, đưa trẻ đi học đạt tỷ lệ phổ cập cao, tỷ lệ chuyên cần tốt.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiếu, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đang hướng dẫn học sinh lớp 5 tuổi làm quen với chữ cái.
Cô giáo Nguyễn Thị Hiếu, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đang hướng dẫn học sinh lớp 5 tuổi làm quen với chữ cái.

Trong năm học vừa qua, đã có 98,9% trẻ ở khối nhà trẻ và 97,6% trẻ ở khối mẫu giáo có cân nặng bình thường, số trẻ suy dinh dưỡng vừa chỉ còn 1,1%-2,4%. Song song với việc nuôi dạy, phương pháp giáo dục trẻ ở Trường Mầm non Thị trấn Quất Lâm có nhiều chuyển biến tích cực với 100% số lớp thực hiện đổi mới phương pháp và hình thức giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực của trẻ em. Với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”, nhiều tiết học được tổ chức dưới hình thức trò chơi, phù hợp tâm sinh lý của trẻ. Các cô giáo còn làm thêm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ và trang trí lớp học theo chủ điểm, tổ chức các hoạt động theo thời gian biểu, được học sinh yêu thích, qua đó kích thích được sự phát triển trí tuệ và óc sáng tạo của trẻ. Do làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường đã cơ bản hoàn thiện. Các lớp học thoáng mát, được trang trí khoa học, đồ dùng học tập, đồ chơi trong và ngoài lớp phù hợp nhu cầu phát triển của trẻ. Từ năm 2005 đến nay, nhà trường đã được phụ huynh, các nhà hảo tâm ủng hộ mua sắm các thiết bị nghe nhìn ở các lớp học và các trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục, nuôi ăn bán trú, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Riêng đầu năm nay, nhà trường kêu gọi ủng hộ được 150 triệu đồng trang bị thảm lót nền, tủ đựng chăn và máy phát điện… ở các lớp học. Với đội ngũ 42 cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 90% giáo viên biết khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, chăm sóc, nuôi dạy trẻ, nhà trường luôn động viên, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhà trường hiện có 7 giáo viên tiếp tục theo học các lớp đại học sư phạm, 1 giáo viên theo học lớp trung cấp chính trị. Ban giám hiệu nhà trường còn tham mưu với lãnh đạo thị trấn quan tâm nâng cao chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên, đồng thời có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời để tập thể cán bộ, giáo viên phấn đấu vươn lên, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com