Vụ Bản đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân

07:05, 09/05/2013

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở Vụ Bản được cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở tập trung chỉ đạo. Các ngành, đoàn thể đã đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, PBGDPL theo hướng thiết thực, từ đó từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Vụ Bản chuẩn bị nội dung tập huấn cho báo cáo viên pháp luật các ngành, đoàn thể trong huyện.
Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Vụ Bản chuẩn bị nội dung tập huấn cho báo cáo viên pháp luật các ngành, đoàn thể trong huyện.

Hằng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ các ngành, đoàn thể làm công tác PBGDPL. Các nội dung tập huấn gồm: kiến thức pháp luật về Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và Gia đình… Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp huyện chủ động phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng như: thông qua các lớp tập huấn, tọa đàm, lồng ghép với các hội nghị, hội thảo, hội thi, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện, xã, các hình thức cổ động trực quan: panô, áp phích, khẩu hiệu, biểu ngữ; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hội Nông dân huyện vận động hội viên chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, thi đua sản xuất kinh doanh, giảm nghèo. Hội Nông dân các xã, thị trấn tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua tổ chức các hội thi “Nông dân với pháp luật”, “Nhà nông đua tài”, “Nông dân với an toàn giao thông”…; phối hợp tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. Nhờ đó, cán bộ, hội viên nông dân được nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật, nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, hạn chế khiếu kiện sai luật, khiếu kiện vượt cấp, tham gia có hiệu quả vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Hội LHPN huyện tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình CLB Phụ nữ với pháp luật ở địa bàn dân cư. Trong năm 2012, cả 18 xã, thị trấn trong huyện đều thành lập CLB Phụ nữ với pháp luật với 835 thành viên. Trong các buổi sinh hoạt, các CLB Phụ nữ với pháp luật bằng các hình thức trao đổi, đối thoại, thảo luận, giải đáp những yêu cầu từ phía người dân về những quy định của pháp luật liên quan đến bình đẳng giới; hôn nhân gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; buôn bán phụ nữ, trẻ em; khiếu nại tố cáo; phòng chống TNXH… Thành viên các CLB được tiếp cận với các kiến thức pháp luật để tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đồng chí Bùi Thị Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quang Trung cho biết: “Với nội dung sinh hoạt thiết thực, gắn bó với quyền, lợi ích và tâm tư tình cảm của phụ nữ, đến nay, CLB phụ nữ với pháp luật của xã đã thu hút trên 100 thành viên tham gia. Được nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nên không có tình trạng phụ nữ tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp, vi phạm pháp luật trên địa bàn”. Tham gia công tác tuyên truyền, PBGDPL, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã đa dạng hóa các hình thức như: tuyên truyền miệng, toạ đàm, thi tìm hiểu pháp luật, giải đáp pháp luật... Trong năm 2012, Huyện Đoàn Vụ Bản đã phối hợp với Phòng GD và ĐT, triển khai cuộc thi tìm hiểu "Luật Biên giới quốc gia" thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn trong huyện tham gia với trên 10 nghìn bài dự thi. Là địa bàn có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua, Huyện Đoàn luôn chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT đường sắt cho đoàn viên là học sinh các trường học trên địa bàn. Hằng năm, Huyện Đoàn phối hợp với Công an huyện trực tiếp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATGT cho giáo viên và học sinh các trường THPT và THCS, đồng thời tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật giao thông đường bộ - đường sắt tới đoàn viên thanh niên các trường THPT và THCS; chỉ đạo Đoàn Thanh niên các trường học phát động phong trào “Em yêu đường sắt quê em”; qua đó, giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, phòng ngừa các hành vi gây mất trật tự ATGT cũng như việc bảo vệ công trình giao thông, hành lang ATGT đường sắt… Từ đầu năm đến nay, các đoàn thể trong huyện đã tổ chức 23 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho hơn 10 nghìn hội viên, đóng góp 2.226 lượt ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai sửa đổi, tham gia hoà giải 700 vụ việc...

Với sự “vào cuộc” tích cực của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân đã được nâng cao, tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com