Thư viện tỉnh đáp ứng nhu cầu đọc sách của thiếu nhi trong dịp hè

05:05, 06/05/2013

Những năm qua, Thư viện tỉnh đã thường xuyên thu hút số lượng lớn độc giả là cán bộ, nhân dân trên địa bàn Thành phố Nam Định đến đọc sách báo, tra cứu thông tin phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và giải trí. Trong số 3 phòng đọc tại Thư viện tỉnh, gồm: Phòng đọc báo, tạp chí, Phòng đọc sách Thiếu nhi, Phòng đọc Tổng hợp, Phòng đọc sách Thiếu nhi luôn thu hút đông độc giả là học sinh các bậc học từ tiểu học đến THPT, nhất là trong dịp hè.

Học sinh Trường THCS Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) đọc sách tại Phòng đọc sách Thiếu nhi (Thư viện tỉnh).
Học sinh Trường THCS Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) đọc sách tại Phòng đọc sách Thiếu nhi (Thư viện tỉnh).

Đồng chí Vũ Thị Uyên, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết, Thư viện luôn chú trọng ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả thiếu nhi. Thư viện bố trí phòng đọc riêng với 50 chỗ ngồi được trang bị 1 máy vi tính để các em tiện tra cứu thông tin. Hiện kho sách của Phòng đọc sách Thiếu nhi có hơn 16 nghìn bản sách với nhiều chủ đề, thể loại khác nhau và nhiều loại sách học nâng cao, trong đó chiếm 80-90% là sách của NXB Kim Đồng, NXB Giáo dục với nhiều thể loại được đông đảo thiếu nhi quan tâm: thơ, truyện ngắn, ký, nghệ thuật, mỹ thuật, tạp văn, truyện tranh, truyện cổ tích, thần thoại, truyện kể về những nhân vật lịch sử, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, sách tham khảo, sách nâng cao về văn học, hóa học, địa lý, lịch sử… Định kỳ, Thư viện tỉnh bổ sung cho Phòng đọc sách Thiếu nhi các loại sách phù hợp lứa tuổi, trình độ và đặt thêm các đầu báo lứa tuổi thiếu niên nhi đồng như: Mực Tím, Hoa Học Trò, Thiên Thần nhỏ, Thiếu niên Tiền Phong… đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí lành mạnh, xây dựng văn hoá đọc cho các em. Năm 2011, Thư viện nhập khoảng 1.200 cuốn sách, năm 2012, nhập khoảng 600 cuốn. Để đáp ứng nhu cầu đọc của thiếu nhi dịp hè này, Thư viện tỉnh sẽ dự kiến nhập thêm 400-500 đầu sách và một số báo, tạp chí. Với Phòng đọc sách thiếu nhi Thư viện tỉnh bố trí thủ thư là người có kiến thức về tâm lý học, có kinh nghiệm nghề nghiệp để hướng dẫn, giúp các em lựa chọn những cuốn sách phù hợp tâm lý lứa tuổi, đồng thời rèn luyện và phát triển phương pháp, kỹ năng đọc và cảm thụ sách cho các em. Để phát huy hiệu quả phục vụ độc giả nhỏ tuổi, Thư viện tỉnh đã đổi mới phương thức phục vụ từ "kho kín" sang "kho mở" theo hình thức tự chọn và có hướng dẫn cụ thể, tuỳ theo nhu cầu, các em có thể tự chọn những cuốn sách yêu thích. Để tạo thuận lợi cho các em lựa chọn sách, Phòng đọc  sách Thiếu nhi được sắp xếp đầu sách gồm 4 dãy theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện. Trên mỗi đầu giá sách đều có bảng chỉ dẫn; tài liệu được sắp xếp theo thứ tự môn, loại từ trái sang phải, từ trên xuống dưới; đối với sách học được sắp xếp từ lớp bé đến lớp lớn, đối với sách tham khảo được sắp xếp theo thứ tự chữ cái. Ngoài ra, Thư viện tỉnh còn đổi mới các thủ tục cấp, đổi thẻ nhanh chóng, đơn giản. Theo thống kê của Thư viện tỉnh hằng năm trong 3 tháng hè, mỗi ngày có khoảng trên 100 học sinh đến đọc sách, báo, tham khảo tài liệu. Em Việt Anh, 8 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP Nam Định) cho biết: “Nghỉ hè, hằng ngày cháu đều được bố mẹ cho đến Thư viện tỉnh đọc sách, truyện". Em Đoàn Mai Anh, học sinh lớp 2C Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Nam Định) cho biết: “Trong kỳ nghỉ hè, mỗi tuần 2 buổi em đều được mẹ đưa đến Thư viện đọc sách”. Không chỉ tăng cường số lượng sách, báo và duy trì hoạt động đều đặn phục vụ thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, nhiều năm qua, Thư viện tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động hè như triển lãm sách, kể chuyện theo sách, thảo luận sách, hội nghị bạn đọc và liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách cho thiếu nhi… đã thu hút lượng lớn các em thiếu nhi tham gia đọc sách, đồng thời nâng cao trình độ hiểu biết và cảm thụ sách cho các em.

Những nỗ lực của Thư viện tỉnh trong việc phục vụ độc giả nhỏ tuổi đã giúp các em có thêm kiến thức, mở mang tri thức, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com