Sôi nổi các hoạt động Đội trong trường học

07:05, 16/05/2013

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 238.910 đội viên TNTP Hồ Chí Minh sinh hoạt ở 537 Liên Đội. Nhiều năm qua, hoạt động của Đội TNTP tại cơ sở, Liên Đội trong các trường học đã tạo điều kiện cho học sinh học tập, rèn luyện mọi mặt đạo đức, trí lực và thể lực.

Xác định hoạt động Đội có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, tổ chức đội viên, góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục nên những năm qua, hoạt động Đội trong trường học luôn được chú trọng quan tâm với nhiều đổi mới về hình thức tổ chức, nội dung phong phú. Để công tác Đội đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm học, Hội đồng Đội tỉnh đã xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện phụ trách Đội, rèn luyện đội viên. Có 100% Liên Đội tổ chức đại hội Liên Đội ngay từ đầu năm học, xây dựng nội dung, nhiệm vụ và chương trình hoạt động cụ thể. Với 5 chương trình công tác Đội “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”, “Rèn luyện tri thức - vững bước tương lai”, “Vui bước đến trường - Ươm ước mơ xanh", “Xây Đội vững mạnh - Tiến bước lên Đoàn”, “Khăn hồng tình nguyện”, các cấp Đội trong toàn tỉnh đã chỉ đạo các Liên Đội trường học tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo sức hấp dẫn, thu hút đội viên tham gia. Nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức cho học sinh, chương trình "Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh" đã được các Liên Đội triển khai nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12), Ngày giải phóng miền Nam 30-4… với nhiều hoạt động như tổ chức: Thi tìm hiểu truyền thống, biểu diễn văn nghệ, thi làm báo tường, vẽ tranh… Qua đó, góp phần giáo dục về lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh… cho thiếu nhi. Chương trình còn hướng dẫn thiếu nhi tham gia các diễn đàn “Thiếu nhi Việt Nam - Vâng lời Bác dạy”, “Tự hào truyền thống Đội ta”, “Yêu Sao, yêu Đội”, “Tiến bước lên Đoàn”… Bên cạnh đó, các liên Đội duy trì và nhân rộng các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giúp bạn vượt khó”, "Đi tìm địa chỉ đỏ", "Áo lụa tặng bà", “Những địa chỉ nghĩa tình” và công tác Trần Quốc Toản... Trong 5 năm qua, các Liên Đội trong tỉnh đã tổ chức trên 8.600 buổi lao động quét dọn, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, giúp đỡ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách. Vào dịp lễ, tết hằng năm, các Liên Đội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà 237 thiếu nhi là con thương binh, liệt sĩ với tổng trị giá 35,5 triệu đồng, mua tăm tre ủng hộ người mù với số tiền trên 647 triệu đồng… Ngoài ra, hoạt động tình nghĩa "Tấm áo tặng bạn", “Vì bạn nghèo", “Cùng bạn vượt khó", "Xe đạp giúp bạn đến trường", "Chợ hoa ngày Tết", "Nuôi heo đất vì bạn nghèo"... cũng được các đội viên tích cực hưởng ứng. Đến nay, các Liên Đội trong toàn tỉnh đã giúp đỡ, tặng quà cho hơn 6.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 800 triệu đồng.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Hải Hậu trao giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc trong Hội thi nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu, năm học 2012-2013. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Hải Hậu trao giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc trong Hội thi nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu, năm học 2012-2013. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Năm học 2012-2013, các Liên Đội trường học không chỉ chú trọng tới hoạt động rèn luyện, vui chơi văn hoá, văn nghệ cho đội viên mà còn tập trung vào nội dung học tập, thể hiện qua 2 chương trình:  “Rèn luyện tri thức - vững bước tương lai”, “Vui bước đến trường - Ươm ước mơ xanh". Qua đó, phát huy tính chủ động của thiếu nhi trong học tập, định hướng cho các em ý thức “Vượt khó học tốt”, “Học đi đôi với hành”. Các Liên Đội còn khuyến khích xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo trong thiếu nhi qua việc triển khai các phong trào thi đua: "Hoa điểm tốt", “Học thực chất - Thi nghiêm túc”...; nhân rộng hoạt động của các CLB môn học: “Tin học”, “Toán học”, “Ngoại ngữ”, "Đôi bạn cùng tiến", "CLB bạn giúp bạn”, “CLB em tập làm khoa học", tổ chức các hội thi “Giải toán qua mạng”, “Giải toán trên bảng tin”... đảm bảo mỗi chi đội có ít nhất 3 đôi bạn cùng tiến, mỗi Liên Đội có ít nhất 3 CLB môn học. Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến hoạt động như: sưu tầm các bài đồng dao, câu đố, trò chơi dân gian, sáng tác thơ ca… cũng được nhiều Liên Đội áp dụng trong các giờ học ngoại khóa nhằm phát hiện, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển tài năng của các đội viên. Đến nay, 100% các Liên Đội đã đưa trò chơi dân gian vào trường học, tổ chức thường xuyên các hoạt động tập thể cho học sinh. Công tác tuyên truyền, giáo dục, chú trọng hướng đội viên rèn luyện ý thức, tác phong thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường, không nghỉ học tuỳ tiện, không đi học muộn... hướng dẫn các em biết lao động giúp đỡ gia đình, biết thu xếp thời gian học tập, sinh hoạt, vui chơi một cách hợp lý, khoa học. Ở nhiều Liên Đội đã xuất hiện những cách làm sáng tạo như xây dựng “Hòm thư kín”, "Hòm thư giúp bạn”, CLB “Chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi” nhằm nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn học đường, tạo không khí thi đua, thân thiện trong trường học. Các hoạt động ngoại khóa như nói chuyện tuyên truyền về tác hại của ma tuý, thuốc lá, bảo vệ môi trường và pháp luật về trật tự ATGT... thu hút đông đảo đội viên hưởng ứng, tạo ra các đợt sinh hoạt sôi nổi tại các cơ sở Đội trong tỉnh. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội tỉnh còn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Đội gắn với phát triển đội viên tại các Liên Đội qua chương trình “Xây Đội vững mạnh - Tiến bước lên Đoàn”. Xây dựng mô hình “Sao tự quản” trong học tập, vui chơi, sinh hoạt… Thường xuyên tổ chức các cuộc thi như "Búp măng xinh", “Sao nhi đồng chăm ngoan”, "Em là phụ trách Sao", "Ai tài - Ai khéo", "Sao vui của em", "Tuổi nụ, tuổi hoa"... tạo sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng kiến thức, giúp các em làm quen, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức phong trào hoạt động công tác Đội; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách “Sao nhi đồng”; thực hiện chuẩn hoá các danh hiệu thi đua theo chương trình "Dự bị đội viên”…

Hoạt động của công tác Đội và phong trào thiếu niên trong các trường học đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, hào hứng, giúp đội viên hăng say học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành những con ngoan, trò giỏi./.

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com