Phụ nữ Thị trấn Quất Lâm với các hoạt động vì sự phát triển và bình yên tuyến biển

08:04, 02/04/2013

Hội Phụ nữ Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) có trên 2.600 hội viên sinh hoạt ở 17 chi hội tổ dân phố. Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội Phụ nữ thị trấn đã thường xuyên đổi mới công tác vận động phụ nữ, hướng nội dung, hình thức hoạt động hội gắn với phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh biên giới biển, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vận động hội viên tích cực tham gia phòng chống TNXH, nâng cao cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật.

Ban chủ nhiệm CLB
Ban chủ nhiệm CLB "Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển" Thị trấn Quất Lâm triển khai nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ nghèo năm 2013.

Hằng năm, Hội LHPN thị trấn phối hợp với Đồn Biên phòng Quất Lâm ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Pháp lệnh Dân số… thu hút trên 1.500 lượt người tham gia. Cán bộ Hội Phụ nữ cùng với cán bộ Đồn Biên phòng thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tư tưởng của nhân dân nói chung và của phụ nữ nói riêng, kịp thời giải quyết vướng mắc, giúp chị em có nhận thức đúng, không bị kích động, lôi kéo vào các hoạt động trái pháp luật. Đối với số hộ kinh doanh ngành nghề dịch vụ du lịch ở khu vực bãi tắm Quất Lâm, Hội Phụ nữ tăng cường công tác tuyên truyền vận động thực hiện tốt các quy định của địa phương, tham gia phòng chống TNXH, giữ gìn VSMT… Hoạt động tình nghĩa giữa Hội Phụ nữ và các chiến sỹ biên phòng ngày càng được gắn kết chặt chẽ. Vào các dịp lễ tết, nhất là kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3), Hội Phụ nữ từ thị trấn đến các chi hội đều tổ chức thăm, tặng quà, giao lưu văn hoá, văn nghệ với BĐBP, kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, cán bộ Hội Phụ nữ và Đồn Biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập, ổn định đời sống. Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ thị trấn đã vận động thành lập được 36 tổ, nhóm phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, nhận uỷ thác vốn vay Ngân hàng CSXH trên 2 tỷ đồng và trên 3 tỷ đồng từ nguồn vốn Dự án tín dụng Việt Bỉ cho 2.788 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình; giúp đỡ 98 phụ nữ nghèo có địa chỉ được bồi dưỡng kiến thức và vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để thoát nghèo bền vững. Năm 2012, Hội Phụ nữ thị trấn đã tổ chức thăm, tặng quà 18 phụ nữ nghèo đơn thân và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 11 triệu đồng.

Nhằm tạo sự gắn kết giữa phụ nữ và BĐBP trong việc vận động hội viên tham gia giữ gìn ANTT tuyến biên phòng, từ năm 2006, thị trấn đã thành lập CLB "Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển" với sự tham gia của 95 hội viên. Sau hơn 6 năm hoạt động, đến nay CLB đã thu hút 2.653 hội viên tham gia. Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, Ban chủ nhiệm CLB còn phối hợp với các ban, ngành của  địa phương vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện đời sống, tham gia phòng chống TNXH, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ ở các xã ven biển tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn thực hiện nếp sống văn minh, đấu tranh xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong tổ chức việc cưới, việc tang, giúp đỡ BĐBP bảo vệ chủ quyền vùng biển. Tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn luôn ổn định, đời sống chị em từng bước được cải thiện. Hội LHPN Thị trấn Quất Lâm luôn là đơn vị lá cờ đầu của huyện Giao Thủy./.

Bài và ảnh: Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com