Giao Thủy tăng cường công tác phòng, chống ma túy

09:05, 07/05/2013

Mặc dù đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh song tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Giao Thuỷ vẫn diễn biến phức tạp với hàng chục tụ điểm, điểm mua bán ma túy gây bức xúc trong nhân dân. Chỉ tính riêng trên địa bàn (9 xã, thị trấn) thuộc địa phận quản lý của hai Đồn Biên phòng Ba Lạt, Quất Lâm có hơn 10 tụ điểm mua bán ma túy; hàng trăm đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy. Đồn Biên phòng Ba Lạt bảo vệ tuyến biển dài trên 15km, gồm 4 xã Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân có 523 đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy. Đồn Biên phòng Quất Lâm bảo vệ tuyến biển dài 17km, gồm các xã: Giao Hải, Giao Phong, Giao Long, Bạch Long và Thị trấn Quất Lâm, trên địa bàn có 140 đối tượng nghiện và nghi nghiện.

BĐBP và cán bộ huyện Giao Thủy động viên đối tượng nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
BĐBP và cán bộ huyện Giao Thủy động viên đối tượng nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo 138 của huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống tệ nạn ma túy với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức các đợt truyền thông lồng ghép với các phong trào “Nông dân thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng thôn xóm không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”; “Các chức sắc tôn giáo phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và giải quyết tệ nạn xã hội”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Thời gian qua, Ban chỉ đạo 138 của huyện đã tổ chức các đợt ra quân đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý tại Thị trấn Ngô Đồng và các xã Giao Tiến, Hồng Thuận, Giao Thiện, Giao Phong, thu hút hàng nghìn người tham gia; bắt, khởi tố nhiều vụ, nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; gọi răn đe, giáo dục hàng chục đối tượng có dấu hiệu phạm tội về ma túy và các đối tượng nghiện có dấu hiệu vi phạm hình sự; vận động đối tượng thực hiện cai nghiện tại gia đình. Một số tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy trước đây như khu vực cống Cất xã Bình Hòa, khu vực chợ Giao Tiến, chợ Bến xã Giao Phong, chợ Hốc xã Bạch Long và các xã Giao Thiện, Giao Xuân, Giao Châu, Giao Yến, Giao Nhân từng gây bức xúc trong nhân dân đến nay đã được triệt xóa. Công an huyện tham mưu với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các phong trào, mô hình phòng chống ma túy như: Phong trào “Quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm ma túy”, phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, mô hình “Cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng”... Các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên vận động hội viên tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Thông qua các phong trào, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin quan trọng, tố giác những hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, giúp lực lượng công an đấu tranh hiệu quả với hoạt động của bọn tội phạm. Cùng với lực lượng công an, các đồn biên phòng trên địa bàn huyện cũng tăng cường tổ chức lực lượng nắm địa bàn, xây dựng phong trào quần chúng tham gia tố giác, tấn công, truy quét tội phạm ma túy. Đội phòng chống tội phạm ma túy Đồn Biên phòng Ba Lạt đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch và phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh) bắt nhiều vụ, nhiều đối tượng ma tuý; tiêu biểu như vụ bắt quả tang đối tượng Đoàn Văn Đặng (SN 1986), trú tại xóm Xuân Phong, xã Giao Xuân (Giao Thủy) tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 24 gói hêrôin. Trên địa bàn Đồn Biên phòng Quất Lâm, từ năm 2012 đến tháng 3-2013, đã xây dựng 8 chuyên án, 4 kế hoạch nghiệp vụ về ma túy, bắt và khởi tố 8 vụ về ma túy. Mới đây, hồi 14 giờ 30 phút ngày 9-4-2013, tại khu vực xóm Lâm Hải, xã Giao Phong (Giao Thủy),  Phòng Phòng, chống tội phạm ma tuý (BĐBP tỉnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Quất Lâm bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1972), trú tại xóm Lâm Hải, xã Giao Phong đang bán trái phép chất ma tuý cho con nghiện; tang vật thu được tại hiện trường là 0,202 gam hêrôin…

Thời gian tới, huyện Giao Thủy tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma tuý, giữ vững ổn định an ninh trật tự. Các ngành, đoàn thể tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nguy cơ, tác hại và hậu quả của ma tuý, tạo phong trào phòng chống ma túy sâu rộng trong cộng đồng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com