Từ việc nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân

08:06, 08/06/2012

Xã Xuân Vinh (Xuân Trường) là vùng quê thuần nông. Ngoài thời vụ sản xuất nông nghiệp, nhiều người trong độ tuổi lao động của xã đi làm ăn xa nên việc tiếp cận với những kiến thức pháp luật còn hạn chế, do đó ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và an ninh trật tự của địa phương.

Cán bộ Tư pháp xã Xuân Vinh (Xuân Trường) phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma tuý cho nhân dân.
Cán bộ Tư pháp xã Xuân Vinh (Xuân Trường) phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma tuý cho nhân dân.

Trước thực trạng trên, Đảng uỷ, UBND xã đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tư pháp. Ban Tư pháp xã phối hợp với các ngành, đoàn thể trong xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, tập trung vào các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân như: Luật Đất đai, Luật Môi trường, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản pháp luật về thuế, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định của Chính phủ về thuế sử dụng đất nông nghiệp, về đăng ký và quản lý hộ tịch… Hình thức tuyên truyền phong phú, thông qua các hội nghị của các đoàn thể, các buổi họp dân, tổ hòa giải, qua hệ thống truyền thanh cơ sở. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được duy trì định kỳ, thường xuyên qua hệ thống đài truyền thanh của xã, mỗi tuần 2 buổi vào thứ 2 và thứ 6. Các CLB Phụ nữ với pháp luật và CLB Trợ giúp pháp lý đều được duy trì hoạt động có nền nếp. Hằng năm, CLB Trợ giúp pháp lý đã tư vấn cho hàng trăm trường hợp hỏi đáp các vấn đề về pháp luật như: Luật Con nuôi, Luật Hôn nhân và gia đình; các chế độ chính sách và kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, nuôi thủy sản… UBND xã chỉ đạo Ban Tư pháp tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tủ sách pháp luật của xã. Ban Tư pháp xã phân công cán bộ tư pháp quản lý tủ sách pháp luật, có sổ theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. Hằng năm, xã trích kinh phí gần 2 triệu đồng để mua các loại sách pháp luật. Hiện nay, tủ sách pháp luật của xã có trên 200 đầu sách, trung bình mỗi năm có hàng trăm lượt người đến đọc và mượn sách. Bên cạnh công tác tuyên truyền pháp luật, xã đẩy mạnh công tác hòa giải. Hiện nay, xã Xuân Vinh có 20 tổ hoà giải được thành lập ở 20 thôn với 100 hoà giải viên. Hằng năm, UBND xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hoà giải viên về các lĩnh vực như: hôn nhân gia đình, đất đai, dân sự… nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật giúp đội ngũ hòa giải viên tiếp cận và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh. Từ đầu năm đến nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 7 vụ việc về lĩnh vực hôn nhân gia đình, hoà giải thành công 5 vụ, đồng thời hoà giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn xích mích nhỏ trong cộng đồng dân cư như: mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, mâu thuẫn vợ chồng, tranh chấp lối đi, ranh giới..., không để phát sinh thành những vụ việc lớn, góp phần giữ vững tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Là xã có số lao động đi làm ăn xa đông, nên việc đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký khai sinh lại còn nhiều ảnh hưởng lớn đến công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Xã chỉ đạo cán bộ tư pháp phối hợp với y tế xã, xóm trưởng các xóm kiểm tra, rà soát từng trường hợp trẻ mới sinh, nhắc nhở cha mẹ đăng ký khai sinh đúng thời hạn cho trẻ sơ sinh. Do đó, những năm qua, việc đăng ký, quản lý hộ tịch ở xã được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nay, người dân xã Xuân Vinh đã nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cũng như các quy định của địa phương. Những mâu thuẫn, va chạm trong cuộc sống cộng đồng dân cư, các vụ khiếu kiện vượt cấp, các vụ vi phạm pháp luật đã giảm đáng kể, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Nhiều năm qua, xã Xuân Vinh luôn là địa phương dẫn đầu trong công tác tư pháp cơ sở được UBND huyện, Sở Tư pháp khen thưởng./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com