Quan tâm đầu tư sân chơi cho trẻ em

08:06, 15/06/2012
Trẻ em Thành phố Nam Định vui chơi tại Trung tâm thương mại Micom Plaza.
Trẻ em Thành phố Nam Định vui chơi tại Trung tâm thương mại Micom Plaza.

Để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện sức khoẻ cho trẻ em, những năm gần đây, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo; các ngành chức năng đã tích cực tiếp cận các nguồn vốn, các dự án đồng thời tăng cường huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng sân chơi. Ở 259 trường mầm non trong tỉnh, cấp uỷ, chính quyền các xã, phường, thị trấn đều chủ động dành quỹ đất và tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thiết bị, tạo sân chơi cho trẻ. Các trường mầm non đều có các hoạt động vui chơi cho trẻ em ngay trong giờ học với hạ tầng, thiết bị và số lượng đồ chơi phong phú, đa dạng và phù hợp với lứa tuổi của các em. Một số trường học có điều kiện về đất đai, kinh phí còn chủ động đầu tư các sân chơi cho học sinh đạt tiêu chuẩn phù hợp với sự phát triển sức khỏe và trí tuệ của học sinh. Tiêu biểu như Trường THPT Nghĩa Hưng A đã đầu tư 4,8 tỷ đồng xây dựng nhà tập luyện thể thao đa năng hiện đại với 4 sân cầu lông, bàn bóng bàn trên diện tích gần 1.000m2. Nhiều địa phương đã chủ động dành quỹ đất tại những vị trí thuận lợi để xây dựng sân chơi cộng đồng, trong đó chủ yếu phục vụ cho hoạt động sinh hoạt, vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe cho thanh thiếu niên. Tại huyện Nghĩa Hưng, cả 25 xã, thị trấn đều lập quy hoạch, dành diện tích đất xây dựng nhà văn hóa có thiết kế sân chơi cho thanh thiếu niên. Nhờ đó, đến nay toàn huyện đã có 1 khu liên hiệp thể thao huyện, 1 bể bơi đạt tiêu chuẩn thi đấu, 16 sân vận động cấp xã; 18 nhà văn hóa cấp xã và 139 nhà văn hóa thôn, xóm có sân chơi thể thao; 338 sân cầu lông, 82 sân bóng chuyền, 289 khu vui chơi thể thao, văn hóa - văn nghệ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, tập luyện thể thao của cán bộ, nhân dân nói chung và thanh thiếu niên nói riêng. Huyện Ý Yên hiện đã có 11 xã, thị trấn đầu tư xây dựng điểm vui chơi dành riêng cho trẻ em với tổng diện tích 3.300m2 và các địa phương đều nỗ lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng, thiết bị đồ chơi và đổi mới nội dung sinh hoạt theo tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Thành phố Nam Định đã và đang đầu tư nhiều dự án góp phần tạo sân chơi cho trẻ em như: Dự án nâng cấp công viên Prato ở Khu đô thị Hoà Vượng; dự án cải tạo công viên Điện Biên, nâng cấp công viên hồ Truyền Thống; dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng công viên Vỵ Xuyên… Trong đó, dự án cải tạo công viên Vỵ Xuyên sẽ bố trí 3 khu vui chơi tập trung ở phía đường Nguyễn Du - Mạc Thị Bưởi, cải tạo khu vực vườn ươm góc đường Nguyễn Du - Hùng Vương thành công viên nước và bố trí khu vườn cây góc đường Hùng Vương - Lê Hồng Phong thành sân tập thể dục… Thành phố có 3 trung tâm văn hoá thể thao, 6 nhà văn hoá thuộc các ban, ngành, đoàn thể, 25 nhà văn hoá của phường, xã, 73 nhà văn hoá, trung tâm cộng đồng của các tổ dân phố, làng, xóm và trên 100 điểm vui chơi giải trí thường xuyên phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của thanh thiếu niên và nhân dân. Đặc biệt, có nhiều hộ, doanh nghiệp ở các địa phương trong tỉnh đã đầu tư xây dựng sân chơi phục vụ nhu cầu vui chơi, tập luyện của trẻ em. Tại Thị trấn Nam Giang (Nam Trực), một số hộ dân đã đầu tư các sân trượt pa-tanh, bóng bàn thu hút một số lượng lớn thanh, thiếu niên địa phương tham gia tập luyện. Tại xã Nam Hải (Nam Trực) anh Nguyễn Văn Định đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng 3 sân cầu lông, 2 bàn bóng bàn trong nhà phục vụ việc tập luyện của thanh, thiếu niên trong xã. Tại huyện Giao Thủy, các CLB thể hình xóm 14 xã Hoành Sơn và sân trượt pa-tanh của gia đình ông Dũng ở xã Giao Yến luôn thu hút được sự tham gia tập luyện của giới trẻ. Mới đây, Trung tâm mua sắm Thương mại Micom (TP Nam Định) đã đầu tư hàng chục tỷ đồng, xây dựng khu vui chơi với các trò chơi được phân khu theo lứa tuổi với mức giá từ 2.500-15.000 đồng…

Sự quan tâm chỉ đạo và huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho các hoạt động tập luyện thể thao, vui chơi giải trí của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong thời gian vừa qua đã giúp trẻ em trên địa bàn tỉnh ta từng bước được khắc phục một phần tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em trong dịp hè./.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Thúy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com