Khi con bước vào “học kỳ 3”

07:06, 15/06/2012

Đó là nỗi lo của không ít gia đình, nhất là ở các đô thị, khi trẻ em được nghỉ hè và không có việc gì làm để có thể phụ giúp gia đình như trẻ em nông thôn. Ở nông thôn thường cha mẹ không phải quá lo lắng khi con em đến kỳ nghỉ hè. Có thể những tháng hè của các em ở nông thôn có ý nghĩa hơn với gia đình bằng việc gia đình cho các em tùy theo lứa tuổi của mình mà có thể giúp cha mẹ lao động làm phụ công việc như chăn trâu, phụ giúp việc đồng áng, hoặc trông em bé, nấu cơm, quét nhà... Có nghĩa là ba tháng hè với những gia đình nông thôn họ không có gì phải lo lắng cho con em họ bởi đó là thời gian trẻ em có thể giúp gia đình nhiều việc. Nhưng với gia đình ở các đô thị thì nghỉ hè thực sự là một “học kỳ” đầy lo lắng cho các bậc phụ huynh. Thứ nhất là các em sẽ bị nhốt ở trong nhà, nếu không muốn trẻ lang thang đi chơi ra phố và cùng bạn bè tham gia chơi nhiều trò nguy hiểm ở công viên, ao hồ... Lo lắng hơn, là các em có thể say mê với các trò chơi trên mạng hoặc thâm nhập vào các trang độc hại trên máy tính... Tại nhiều địa phương, có tổ chức sinh hoạt hè cho các em do Đoàn Thanh niên đứng ra tổ chức, nhưng không phải nơi nào cũng làm được. Và như vậy gia đình phải làm gì với tháng ngày nhàn rỗi của “học kỳ ba”?

Nhà Văn hoá thiếu nhi Thành phố Nam Định thu hút học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận đến học đàn Organ trong những ngày hè. Ảnh: Xuân Thu
Nhà Văn hoá thiếu nhi Thành phố Nam Định thu hút học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận đến học đàn Organ trong những ngày hè. Ảnh: Xuân Thu

Kinh nghiệm của nhiều gia đình cho thấy việc quản lý và dạy dỗ các con trong hè rất quan trọng. Chị họ tôi có hai cô con gái đang học tiểu học và trung học cơ sở. Cách quản lý các con của chị như sau: Thứ nhất phải giáo dục con rằng: Nghỉ hè ở nhà là để các con được nghỉ ngơi, ăn ngủ và học hành tại nhà. Phải mua thêm sách đọc, sách học và sách tham khảo cho các con tha hồ đọc và tự học thêm... Ngoài ra các con tranh thủ giúp đỡ bố mẹ những công việc gia đình như thổi cơm, quét nhà, lau dọn bàn ghế, nhà cửa... Tránh để con em rỗi rãi suốt ngày vào mạng chơi games sinh nghiện. Hãy bảo rằng: Nhà của các con, các con ở nhà của mình vừa trông nhà vừa giúp bố mẹ việc có ích. Tuy nhiên thi thoảng phải tạo điều kiện để các con được đi chơi như thăm bảo tàng, đến sinh hoạt tại nhà văn hóa, đi học thêm các môn năng khiếu như nhạc, họa, thể thao... tùy sở thích và sở trường./.

Theo baovanhoa.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com