Công tác khuyến học, khuyến tài ở Trường THCS Nghĩa Hưng

07:06, 14/06/2012
Trong ảnh: Thầy giáo Nguyễn Văn Đĩnh, trao đổi kinh nghiệm học tập với đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường.
Thầy giáo Nguyễn Văn Đĩnh, trao đổi kinh nghiệm học tập với đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường.

Trường THCS Nghĩa Hưng (tiền thân là Trường Năng khiếu huyện Nghĩa Hưng) với nhiệm vụ chính là tập trung những học sinh giỏi trong huyện để đào tạo, phát triển tài năng. Được sự quan tâm của huyện và phòng GD và ĐT, nhà trường được tiếp nhận những giáo viên giỏi của các trường trong huyện và những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại trường, trong đó phần lớn giáo viên là những học sinh cũ của trường. Hằng năm, các giáo viên trẻ có năng lực được nhà trường cử đi học các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và được phân công phụ trách các đội tuyển học sinh giỏi. Các cuộc hội thảo, hội giảng, dự giờ, thăm lớp, thanh tra đột xuất được nhà trường tổ chức thường xuyên nhằm rút kinh nghiệm và góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giáo viên. Hiện tại, nhà trường có trên 80% giáo viên có trình độ trên chuẩn, trong đó nhiều thầy cô là giáo viên giỏi, là chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Hằng năm, nhà trường đều phân công giáo viên xuống  các xã để khuyến khích, vận động học sinh giỏi về học tại trường. Nhiều học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được thầy cô động viên đưa về khu nội trú của trường trọ học và luôn quan tâm chăm sóc, nhất là khi trò ốm đau hay nhớ nhà. Với khu nội trú gồm 20 phòng ở vừa được UBND huyện xây dựng khang trang, sạch đẹp, có đủ các đồ dùng sinh hoạt bảo đảm cho 200 học sinh ở nội trú, ban giám hiệu nhà trường đã phân công giáo viên trực tối từ 19h đến 22h để quản lý việc học tập ở nhà của học sinh. Nhà trường thường xuyên kết hợp với Hội phụ huynh, Hội khuyến học của trường, của huyện và các xã, thị trấn để triển khai các hình thức hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, động viên khen thưởng những học sinh và giáo viên dạy tốt - học tốt. Từ nhiều năm nay, nhà trường đã duy trì quỹ khuyến học với số tiền khoảng 30 triệu đồng mỗi năm để kịp thời động viên thầy và trò ngày càng phấn đấu vươn lên. Đặc biệt, trong năm học vừa qua, nhà trường đã thành lập Quỹ ươm mầm tài năng nhằm khen thưởng, động viên những học sinh có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và cấp học bổng cho những học sinh nhà nghèo vượt khó, học giỏi và những cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường gương mẫu có thành tích đặc biệt xuất sắc. Ngay sau khi thành lập, quỹ đã huy động được sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp, các gia đình, cá nhân có lòng hảo tâm và phụ huynh, học sinh cũ của trường với số tiền trên 120 triệu đồng. Quỹ ươm mầm tài năng trẻ của trường chắc chắn sẽ là “đòn bẩy” trong việc nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của nhà trường, nhất là trong thời gian tới đây, Trường THCS Nghĩa Hưng sẽ tiếp tục được Huyện ủy, UBND huyện đầu tư xây dựng thành trường trọng điểm chất lượng cao của huyện và của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com