Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông

08:04, 18/04/2012

Thực hiện "Năm An toàn giao thông 2012", cùng với việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cảnh sát giao thông Thành phố Nam Định tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP Nam Định).
Cảnh sát giao thông Thành phố Nam Định tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP Nam Định).

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt đã tham mưu với Ban ATGT các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành thành viên và chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Công an các huyện, thành phố đã tham mưu với UBND cùng cấp tổ chức lễ ra quân, diễu hành thực hiện  “Năm An toàn giao thông 2012”, đồng thời huy động các lực lượng công an, quân đội, dân phòng, thanh tra giao thông, đoàn viên, học sinh và nhân dân tham gia diễu hành, cổ động toàn xã hội tham gia bảo đảm TTATGT. Lực lượng CSGT các huyện, thành phố phối hợp với đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tuyên truyền các quy định về TTATGT, tổ chức tuyên truyền lưu động trên xe ô tô tại các chốt đèn tín hiệu, các tuyến giao thông chính và địa bàn trọng điểm về TTATGT. Phòng CSGT đường bộ, đường sắt phối hợp với Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh lồng ghép việc chiếu phim truyện với các bộ phim tài liệu về TTATGT tại các rạp chiếu bóng ở Thành phố Nam Định và nhà văn hóa các huyện. Tại nhà văn hóa các thôn, xóm, trường học trong tỉnh đều tổ chức chiếu các phim tài liệu đạt giải tại Liên hoan phim ATGT toàn quốc và những hình ảnh tiêu biểu về văn hóa giao thông. Trong công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT, nhiều đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả và có tác dụng giáo dục cao. Đội CSGT Thành phố Nam Định đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, LĐLĐ và Hội LHPN thành phố tổ chức nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho cán bộ, CNVC - lao động và cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố. Trong “Tháng Thanh niên 2012” Đội CSGT thành phố đã kết hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện các trường đại học, cao đẳng cắm chốt điều hòa hướng dẫn giao thông, đồng thời cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về ATGT tại các chốt giao thông chính trên địa bàn. Lực lượng CSGT tập trung tuyên truyền tại các doanh nghiệp, HTX vận tải khách; tổ chức cho các quán ăn, nhà hàng cam kết sẽ nhắc nhở lái xe không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trên địa bàn tỉnh có tuyến giao thông đường sắt Bắc - Nam đi qua, trong đó 497 điểm giao cắt, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt tập trung tuyên truyền các quy định về ATGT đường sắt tại những địa phương có tuyến đường sắt đi qua. Trong đó đã cấp 300 cuốn băng cát sét phát cho các xã, thị trấn tuyên truyền nội dung an toàn giao thông khi đi qua đường ngang, chống mất cắp vật tư, thiết bị của ngành đường sắt, cấm mở đường ngang dân sinh. Để giúp học sinh, sinh viên nắm được các kiến thức pháp luật về giao thông, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, các quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông... cho học sinh, sinh viên từ bậc THCS trở lên và tổ chức hội thi tìm hiểu ATGT cho học sinh cấp tiểu học. Ngoài ra, tại các lớp học, học sinh, sinh viên còn được xem các hình ảnh xung quanh chủ đề “Phòng, chống uống rượu, bia với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, nguy cơ gây tai nạn giao thông và hậu quả đáng tiếc của việc không chấp hành pháp luật giao thông trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, lên án các hành vi lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ; các quy định khi tham gia giao thông đối với người đi xe đạp, người đi bộ… Qua đó, đã giúp học sinh, sinh viên nắm được các kiến thức cần thiết về ATGT, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị CSGT trong tỉnh đã tổ chức 12 buổi nói chuyện chuyên đề về ATGT cho gần 20 nghìn học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm TTATGT đường thủy, công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT được lồng ghép với việc thực hiện các phong trào "Làng chài văn hóa", "Tuyến sông bến bãi an toàn” và các mô hình điểm "Bến phà văn hóa, an toàn" với công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa. Trong đó tập trung tuyên truyền cho các chủ phương tiện phải có chứng chỉ hành nghề, phương tiện phải được đăng ký, đăng kiểm, ghi rõ số người được phép chở và trang bị đầy đủ phao cứu sinh… Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đường thủy đã tổ chức tuyên truyền cho gần 1.000 người, gồm các thuyền viên, người lái phương tiện, chủ các bến đò, người dân sống quanh vùng và người tham gia giao thông về những quy định bắt buộc khi tham gia giao thông đường thủy.

Với những cách thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả của lực lượng CSGT, đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh, tình hình TNGT giảm cả 3 tiêu chí: về số vụ, số người chết và số người bị thương; trong đó số vụ TNGT giảm 5,6%; số người chết do TNGT giảm 16,7%./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com