Trực Hưng huy động các nguồn lực phát triển giao thông nông thôn

07:04, 17/04/2012

Xã Trực Hưng (Trực Ninh) có 2 tuyến tỉnh lộ chạy qua là đường 480 và đường 488 với tổng chiều dài trên 2,5km. Đường trục xã có 2 tuyến dài trên 7km. Trước đây, các đường thôn, xóm trong xã có chiều rộng chỉ dưới 2m, mặt đường được làm bằng nhiều loại vật liệu khác nhau, chất lượng không cao. Xác định phát triển giao thông nông thôn là động lực để phát triển kinh tế, từ năm 2010, xã đã huy động mọi nguồn lực để cải tạo nâng cấp các tuyến đường trong xã. Sau khi được huyện phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, UBND xã Trực Hưng đã phát động phong trào làm đường giao thông và được các thôn, xóm tích cực hưởng ứng. Xã đã chọn các xóm 1, 2, Cự Phú, các thôn Hưng Lễ, Hồng Tiến, Nhật Tân, Quỹ Trại làm trước. Các thôn xóm đều tổ chức họp dân, bầu ban quản lý, ban giám sát công trình, dân chủ bàn thống nhất mức đóng góp làm đường… Có xóm huy động đóng theo khẩu với mức 200 nghìn đồng, 300 nghìn đồng/khẩu; các thôn 7, 8 đóng theo hộ với mức 2 triệu đồng/hộ; các thôn 11, 12 đóng theo mức 3 triệu đồng/hộ. Riêng thôn 1 các hộ nhất trí đóng góp 5 triệu đồng/hộ. Các thôn Hưng Lễ, Quỹ Trại, Nhật Tân, Cự Phú, Hồng Tiến, Phú Mỹ đã nhanh chóng làm đường thôn, xóm với chiều rộng mặt đường 4-5m, đổ bê tông dày 15-20cm, tuyến đường ở các thôn xóm còn lại đều có mặt đường rộng trên 2,5m, đổ bê tông dày trên 15cm. Đến nay, cả 7 thôn đều hoàn thành "bê tông hoá" mặt đường với tổng chiều dài trên 11km, tổng giá trị đầu tư trên 4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 3 tỷ đồng. Nhiều người con xa quê hương đã đóng góp ủng hộ xây dựng đường giao thông thôn xóm với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Tiêu biểu như anh Vũ Trung Thành (Hà Nội) ủng hộ 10 tấn xi măng; Hội đồng hương Trực Hưng tại Hà Nội ủng hộ 60 triệu đồng… Chị Đoàn Thị Chiến ở xóm 8 phấn khởi cho biết: "Những năm trước, vào mùa mưa, đường xóm có nhiều đoạn bị lầy lội do đã xuống cấp. Khi xã phát động làm đường thôn, xóm, chúng tôi đều nhất trí và tự nguyện đóng góp mỗi hộ 2 triệu đồng và 10 ngày công. Khi thi công có ban giám sát kiểm tra nên chúng tôi rất yên tâm về chất lượng". Sau khi hoàn thành đường thôn xóm, các dong ngõ lại họp bàn, thống nhất đóng góp để bê tông hóa đường dong ngõ. Đến nay, 100% các đường dong xóm đã được bê tông hóa. Từ cuối năm 2011, xã Trực Hưng đã quy hoạch 11 trục chính ra đồng với tổng chiều dài khoảng 16km. Cả 18 đội sản xuất đều triển khai làm đường ra đồng. Các trục đường đều bảo đảm theo tiêu chí xây dựng NTM; trong đó đường trục ra đồng của đội 12 dài trên 700m, mặt đường rộng 4,5-5m; đội 11 dài 700m, mặt đường rộng 4,5m. Hiện nay các đội 18, 5, 6 đã hoàn thành việc xây dựng đường ra đồng. Cùng với làm đường giao thông xã Trực Hưng kết hợp làm thủy lợi nội đồng với tổng khối lượng đào đắp, ấp trúc trên 20 nghìn m3. Thời gian tới, các đội còn lại sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện, từng bước cứng hóa các trục đường ra đồng bảo đảm mặt đường rộng để đưa cơ giới vào phục vụ sản xuất./.

Trần Hữu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com