Trang phục sân khấu học đường có nên quá thoáng?

03:04, 05/04/2012

Tại lễ phát động một cuộc thi tìm hiểu lịch sử mới đây ở một trường THPT, trong một tiết mục văn nghệ do các em học sinh “tự biên tự diễn”, trang phục của đội múa minh họa cho một bài hát ca ngợi quê hương, đất nước khiến người xem “phát rét”. Trong tiết trời rét 150C, mọi người co ro trong các loại áo khoác thì các em nữ mặc áo yếm để hở toàn bộ lưng và quần mỏng xẻ ống. Nếu trên sân khấu trong nhà với đèn màu lung linh, sân khấu cách xa khán giả, hay đây là tiết mục sân khấu chuyên nghiệp, hoặc nội dung bài hát có chủ đề khác thì trang phục này có lẽ sẽ thích hợp. Song đây là tiết mục ngoài trời do các em học sinh biểu diễn, việc chọn trang phục này hoàn toàn không phù hợp với nội dung của tiết mục. Cũng ở trường này, đã từng gây xôn xao về một tiết mục múa của học sinh trình diễn trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 khiến các thầy cô ngồi xem cũng phải đỏ mặt! Không chỉ ở trường này, nhiều học sinh nữ ở nhiều trường khác đã dở khóc dở mếu khi những clip quay các cảnh “vô tình hớ hênh” khi mặc váy ngắn giơ chân cao trong các động tác biểu diễn… Có thể nói, việc nhà trường quá “thoáng” cho các em trong việc chọn trang phục, chọn tiết mục biểu diễn có phần liên quan đến các hiện tượng học sinh phổ thông ăn mặc như đi vũ trường ngày càng nhiều hơn… Nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ của học sinh sử dụng trang phục không phù hợp với nội dung, bối cảnh sân khấu học đường. Có ý kiến cho rằng, để các em chủ động lựa chọn trang phục, tiết mục mà các em yêu thích, khuyến khích các em tham gia các lĩnh vực hoạt động ngoài việc học văn hóa trong nhà trường, cũng là một cách xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đồng thời phát hiện các năng khiếu nghệ thuật của các em. Đó là mục đích đúng. Nhưng nhà trường, các thầy, cô giáo cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc hướng dẫn, giáo dục các em nhận thức được các giá trị đích thực trong các hoạt động đó để có sự lựa chọn đúng đắn trong bối cảnh phạm vi lựa chọn quá rộng, phong phú, phức tạp, lẫn lộn cả cái tốt và cái xấu hiện nay. Tuy các buổi biểu diễn văn nghệ ở nhà trường không nhiều song nhà trường vẫn cần quan tâm hướng dẫn học sinh sử dụng trang phục phù hợp, qua đó góp phần giáo dục các em hiểu đúng về thời trang nói riêng và văn hóa, kỹ năng sống nói chung./.

Vân Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com