Thế trận bảo vệ an ninh trật tự ở xã Nghĩa Thắng

08:04, 07/04/2012

Xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng) nằm tiếp giáp với cửa sông Ninh Cơ đổ ra biển. Thời gian qua, trên địa bàn xã có 4 dự án lớn đang thi công, gồm: âu thuyền tránh bão; khu du lịch sinh thái; kiên cố hóa hệ thống thủy nông; kiên cố hóa đê biển với tổng trị giá gần 400 tỷ đồng, thường xuyên thu hút gần 250 lao động thời vụ ở các địa phương trong và ngoài tỉnh đến làm việc; mặt khác 129 hộ dân trong diện giải tỏa, đền bù đất đai để thực hiện dự án cũng tiến hành xây dựng nhà ở nên vấn đề bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn được xã đặc biệt quan tâm.

Là một trong những điểm sáng của tỉnh về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từ nhiều năm nay, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Thắng đã thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh tuyến biển, đồng thời vận động nhân dân tham gia các tổ tự quản, tự phòng tại địa bàn dân cư, từng bước xã hội hóa công tác ANTT trên địa bàn. Với phương châm: “Chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp thời nguy cơ phát sinh tội phạm”, các mô hình tự quản về ANTT được gắn kết chặt chẽ với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đặc biệt là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”... Bên cạnh đó, UBND xã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng các phong trào “Ba an toàn” về ANTT; “Chùa tinh tiến”; “Xây dựng xứ, họ đạo bình yên”; “Gia đình Công giáo gương mẫu”, mô hình “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”...; phối hợp với Hội Phụ nữ xã thành lập 13 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, thu hút trên 90% hội viên phụ nữ tham gia. Công an xã phối hợp với Công an Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), Trạm kiểm soát Biên phòng Ninh Cơ II, Trạm quản lý đường sông Lạch Giang, Trạm kiểm ngư tiếp tục duy trì phong trào xây dựng “Cửa sông an toàn”. Thời gian qua, phong trào đã thu hút 100% số hộ dân tại cửa sông Ninh Cơ tham gia các hoạt động vận động tố giác tội phạm lẩn trốn tại các tàu thuyền trên sông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ ngư lưới cụ, các quy định về buôn bán hàng hóa trái phép và cấm dùng chất nổ, xung điện trái phép đánh bắt thủy hải sản. Cùng với việc phát động các phong trào ANTT, lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng dân quân, tự vệ tăng cường tuần tra, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các ngày lễ, tết, các giờ cao điểm trong ngày, tại các khu vực có dự án đang thi công, khu vực bãi triều... Trong năm 2011, Công an xã tiến hành gọi hỏi răn đe 25 đối tượng hình sự, vận động nhân dân, các cơ quan đóng trên địa bàn lắp thêm 170 khóa các loại; tổ chức cho 1.300 giáo viên và học sinh trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nghị định của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo nổ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Do làm tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị, phát hiện đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm. Từ năm 2011 đến nay, nhân dân đã cung cấp 25 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an xã điều tra làm rõ 2 vụ trộm và giải quyết các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Điển hình như vụ bắt giữ tên Nguyễn Văn Hoan (SN 1988) ở đội 8, xã Nghĩa Lâm trộm cắp xe máy của anh Phạm Văn Dân tại khu vực cống Quần Vinh. Hay khám phá vụ trộm cắp máy tính xách tay tại Cty Xây dựng Xuân Trường đang thi công dự án đê chắn sóng, bắt tên Trần Văn Hiền, ở đội 4, xã Nghĩa Hồng và Trần Văn Tình, đội 5, xã Nam Điền trả lại tang vật cho người bị hại.  

Bằng nhiều biện pháp thiết thực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Nghĩa Thắng đã xây dựng được thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Từ năm 2005 đến nay, xã Nghĩa Thắng liên tục được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an tặng Bằng khen trong phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 12 năm liền được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”./.

Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com