Chung sức xây dựng nông thôn mới ở một xóm Công giáo

07:04, 10/04/2012

Xóm 4, xã Giao Lạc (Giao Thủy) là xóm Công giáo toàn tòng với 107 hộ dân, 405 khẩu. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã về xây dựng nông thôn mới (NTM), Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xóm đã được thành lập và tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn, hiện trạng sử dụng đất, lập phương án dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng cơ sở hạ tầng… Qua khảo sát, xóm chưa có nhà văn hóa, số người trong độ tuổi lao động ít, ruộng đất của các hộ trong xóm manh mún, phân tán ở khắp các xứ đồng, nhiều diện tích cấy lúa kém hiệu quả do đất bị nhiễm chua, mặn… Ban chỉ đạo xây dựng NTM xóm 4 đã tổ chức họp, bàn kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015; trong đó ưu tiên xây dựng những công trình phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và sinh hoạt cộng đồng như: kiên cố hóa kênh mương gắn với làm đường giao thông nội đồng, đưa thêm nghề mới, xóa nhà tạm trong khu dân cư, xây dựng nhà văn hóa, bãi tập kết rác thải… Kế hoạch xây dựng NTM được đưa ra bàn bạc trong các cuộc họp của chi bộ, đội sản xuất, các đoàn thể của xóm, thống nhất ý kiến của toàn thể nhân dân trong xóm rồi mới triển khai thực hiện. Bởi vậy, nhiều hộ dân đã tự nguyện góp công, góp của xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xóm. Tiêu biểu như hộ các ông Hoàng Tinh Tiến, Trần Văn Lộc, Trần Văn Duyện, Trần Văn Kha, Trần Văn Khiển, Trần Văn Tập đã tự nguyện phá bỏ các công trình sinh hoạt và hoa màu để hiến trên 300m2 đất thổ cư, tạo mặt bằng làm đường giao thông… Đến nay, 100% đường dong ngõ của xóm đã được bê tông hóa, trong đó có 1km đường trục chính của xóm, mặt đường được mở rộng 4,5m. Xóm 4 đang chuẩn bị các điều kiện để xây dựng nhà văn hóa trên diện tích 720m2 vào năm 2013. Thực hiện phương châm: “Muốn huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng NTM, trước hết phải giúp dân làm giàu”, chi bộ Đảng, chính quyền xóm 4 đã giao cho chi Hội Nông dân đứng ra tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời tổ chức xây dựng điểm các mô hình sản xuất trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Đến nay, xóm 4 đã chuyển đổi được trên 4ha đất cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản kết hợp với trồng cây cảnh. Tiêu biểu như gia đình anh Trần Văn Tòng chuyển đổi 8 sào ruộng trũng sang sản xuất giống và nuôi ba ba thương phẩm. Anh đã đầu tư trên 400 triệu đồng để xây 4 ao nuôi, hệ thống thoát nước, bờ thoải và hố cát, tạo môi trường thuận lợi cho ba ba sinh trưởng, phát triển. Trung bình một năm, gia đình xuất bán 1 tấn ba ba thương phẩm và 4.000 con ba ba giống, mang lại thu nhập trên 300 triệu đồng. Ở xóm còn có trên 10 hộ làm nghề sản xuất nước mắm, thu hút và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục lao động. Gia đình anh Trần Văn Đại chuyên sản xuất nước mắm bằng phương pháp truyền thống. Sản phẩm nước mắm do gia đình anh sản xuất được thị trường ưa chuộng. Trung bình một ngày, cơ sở sản xuất của anh xuất bán ra thị trường khoảng 120 lít nước mắm. Mỗi năm, gia đình anh thu nhập trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh việc khai thác thế mạnh từ nghề truyền thống, xóm 4 còn động viên các hộ học hỏi và đưa nghề mới về địa phương. Hiện nay, ở xóm 4 đã hình thành nghề sản xuất áo cưới, với 4 xưởng may, thu hút gần 100 lao động.

Ông Trần Văn Trường, trưởng xóm 4 cho biết: Với sự đồng sức, đồng lòng, thời gian qua nhân dân xóm 4 đã tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đến nay, xóm 4 đã hoàn thành 14/19 tiêu chí NTM; trong đó xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa, 95% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa; không có tệ nạn xã hội; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm, số hộ giàu, khá chiếm 80%./.

Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com