Bình yên ở vùng giáp ranh

07:04, 05/04/2012

Huyện Mỹ Lộc nằm ở cửa ngõ phía bắc Thành phố Nam Định, có hệ thống giao thông thuận lợi đặc biệt là tuyến đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 21, quốc lộ 10 chạy qua thuận lợi cho việc giao thương phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự (ANTT). Mặt khác huyện Mỹ Lộc là địa bàn tiếp giáp với Thành phố Nam Định, huyện Vụ Bản và các tỉnh Thái Bình, Hà Nam nên tại các khu vực giáp ranh, các tệ nạn ma túy, cờ bạc, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Trong đó, nổi cộm là tình trạng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung ở các xã Mỹ Tân, Mỹ Phúc, Mỹ Hưng, Mỹ Tiến - nơi tiếp giáp với tỉnh Hà Nam, Thái Bình và Thành phố Nam Định. Ngoài ra, nhiều vụ cờ bạc lớn, đối tượng chủ yếu là ở Thành phố Nam Định, huyện Vụ Bản và các huyện Bình Lục, Lý Nhân (Hà Nam), Vũ Thư (Thái Bình) về tụ tập tại địa bàn với thủ đoạn hoạt động tinh vi, có người canh coi, kiểm soát và thường xuyên thay đổi địa điểm nên các cơ quan chức năng rất khó khăn trong công tác đấu tranh, bắt giữ, xử lý. Tình trạng nhiều thanh niên tụ tập, đánh nhau gây mất ANTT giữa các xã giáp ranh diễn ra phức tạp, số lượng tham gia đông, có vụ đến 30 đối tượng, sử dụng các loại vũ khí tự tạo, đánh nhau gây thương tích cho nhiều người.  

Công an huyện Mỹ Lộc và Công an xã Mỹ Trung thường xuyên tuần tra giữ gìn an ninh trật tự địa bàn giáp ranh.
Công an huyện Mỹ Lộc và Công an xã Mỹ Trung thường xuyên tuần tra giữ gìn an ninh trật tự địa bàn giáp ranh.

Trước thực trạng trên, những năm qua, Công an huyện Mỹ Lộc đã triển khai đồng bộ các biện pháp giữ gìn ANTT như: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Nhiều mô hình tự quản về ANTT đã được xây dựng và nhân rộng tại các xã, thị trấn như các phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Ba giỏi, hai vững mạnh”, “Trung đội tự quản”, “Tiếng kẻng 3 phòng”, “Khu dân cư 5 không”… gắn với việc thực hiện với các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị, góp phần giữ vững sự ổn định về ANTT tại cơ sở. Công an huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội CCB đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân nâng cao cảnh giác, tham gia thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em...; đồng thời tổ chức ký cam kết tới 100% cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh, các chùa, nhà thờ, trường học và gần 50 nghìn hộ dân về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt các loại pháo trong dịp tết... Cùng với công tác tuyên truyền, Công an huyện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông như: Thành lập 2 tổ tuần tra chống trộm trên ca bin ô tô chốt tại đường 56 và đường 10 cầu Tân Đệ; tăng cường nhân viên mạng lưới bí mật, tổ chức sinh hoạt mạng lưới bí mật giao nhiệm vụ nắm tình hình để kịp thời tham mưu giải quyết ổn định ngay từ cơ sở. Vào các dịp lễ, tết Công an huyện tăng cường cán bộ, chiến sỹ, các đội nghiệp vụ xuống các địa bàn trọng yếu. Đối với địa bàn giáp ranh, Công an huyện Mỹ Lộc thường xuyên phối hợp với Công an Thành phố Nam Định và Công an các huyện Vụ Bản, Bình Lục, Lý Nhân trong công tác bảo đảm ANTT, từng bước giải quyết các vấn đề nổi cộm về ANTT. Hằng quý, Công an huyện và Công an các huyện giáp ranh tổ chức sinh hoạt định kỳ, trao đổi tình hình ANTT, đồng thời bàn biện pháp phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi thông tin, tuần tra, trấn áp tội phạm. Tại địa bàn xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc) và xã Nhân Hòa (Lý Nhân) nơi có trạm bơm Hữu Bị do Cty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Nam Hà quản lý đóng trên địa bàn, nhiều thiết bị để ngoài trời như cánh cống, mô tơ, hàng rào dễ bị kẻ gian trộm cắp nhưng do thường xuyên duy trì chế độ tuần tra, canh gác giữa công an 2 xã nên từ nhiều năm nay không để xảy ra tình trạng mất trộm.

Do thực hiện tốt các phương án phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT khu vực giáp ranh, nên thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Mỹ Lộc có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển ngày càng sâu rộng. Từ năm 2011 đến nay, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm nguồn tin liên quan đến ANTT, giúp bắt giữ 76 vụ ma túy, 68 vụ việc hình sự, triệt phá 13 ổ nhóm tội phạm, bắt và vận động 9 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú… Điển hình như: Ngày 27-1-2012, tại thôn Đống Ba, xã Mỹ Thuận xảy ra vụ cố ý gây thương tích giữa nhóm thanh niên xã Hiển Khánh (Vụ Bản) với anh Vũ Công Nghĩa (SN 1970) và anh Hoàng Xuân Hiển (SN 1991) trú tại thôn Đống Ba, xã Mỹ Thuận, làm anh Nghĩa bị thương tích vùng đầu, anh Hiển bị đứt gân tay. Công an huyện Mỹ Lộc và công an các xã đã kịp thời bắt giữ 10 đối tượng, đều trú tại xã Hiển Khánh, thu giữ nhiều dao, kiếm tự tạo, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo pháp luật. Cũng do thực hiện tốt các phương án bảo đảm ANTT ở địa bàn giáp ranh nên các vụ mâu thuẫn nội bộ trong địa bàn dân cư đều được hòa giải kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com